-
Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km -
Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện -
Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội -
Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại -
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê -
Chơi ở hồ bơi gần nhà, bé trai 12 đuối nước rồi tử vong: Tiết lộ hoàn cảnh khó khăn đằng sau -
Công an công bố danh sách phương tiện vi phạm, nhiều xe máy và ô tô bị phạt nguội, nhận mức phạt nghiêm khắc
Pháp luật
28/03/2025 04:57Xây xưởng sản xuất 1,4 tấn ketamin, vì sao chính quyền địa phương...không biết?
Bất ngờ với xưởng ma túy "khủng"
Liên quan đến xưởng sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam vừa được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý ( Bộ Công an ) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá , ngày 27/3, PV Tiền Phong đã đến khu vực xưởng sản xuất ma túy này tại xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang để ghi nhận thực tế.
Từ Quốc lộ 1 đi vào 500m là khu nghĩa trang phía Bắc xã Vĩnh Lương, đi thêm khoảng 200m nữa đến một con dốc cao, xưởng sản xuất ma túy nằm lưng chừng đồi, kẹp giữa nương rẫy của người dân địa phương. Phía bên ngoài xưởng vẫn có lực lượng chức năng canh giữ.
Theo quan sát của PV, khu vực này khá hẻo lánh, thỉnh thoảng mới có người dân đi làm rẫy, hoặc đi thắp nhang cho người thân trong nghĩa trang. Ông Đức (người đi làm rẫy) cho hay, khu vực này ban ngày đã vắng bóng người, ban đêm thì càng vắng hơn. Khu xưởng trên ông Đức cũng đã thấy trước đây nhưng không biết bên trong sản xuất gì. "Đến hôm qua báo chí, mạng xã hội đưa tin tràn ngập tôi mới vỡ lẽ trong đó sản xuất ma túy với khối lượng rất lớn", ông Đức nói.
Ngoài xưởng sản xuất trên, đối tượng cầm đầu còn thuê thêm mảnh đất rộng 300m2 ở số 47 Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, cách hơn 3km để tập kết nguyên vật liệu, hóa chất và các thiết bị liên quan.
Ghi nhận của PV cho thấy, khu đất này nằm ngay trên Quốc lộ 1, tường cao vây kín, bên ngoài cổng có bảng hiệu "Cơ sở sản xuất giống thủy sản Toàn Phú" và nằm ở khu dân cư đông đúc. Anh Thi (người dân sinh sống đối diện) cho biết, khu đất trên trước đây là một xưởng may nhỏ nhưng do làm ăn không hiệu quả nên chủ đã cho thuê lại.
Thời gian gần đây thỉnh thoảng anh thấy một vài xe đông lạnh hoặc xe tải ra vào, còn lại hầu như cổng đóng kín mít. Khu đất trên còn một lối ra vào phía sau. Anh Thi cũng cho hay, Phạm Thị Lệ Hân (30 tuổi, trú tại Khánh Hoà) người được công an xác định sống như vợ chồng với Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc - chủ mưu vụ án) là người trong thôn Cát Lợi, gia đình nghèo khó nhưng lại thành thạo tiếng Trung. Hân thỉnh thoảng cũng ra vào cổng nhưng không bao giờ tiếp xúc, nói chuyện với ai. "Tôi cứ tưởng trong đó sản xuất giống thủy sản ai ngờ lại là nơi tập kết ma túy lớn như vậy", anh Thi nói.
Địa phương không phát hiện hành vi xây dựng trái phép
Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Vũ Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương, cho biết, sẽ trả lời bằng văn bản các câu hỏi của PV liên quan đến 2 khu đất là cơ sở sản xuất ma túy ở nghĩa trang phía Bắc và số 47 Cát Lợi. Tuy nhiên, ông Hà cũng cho hay, xưởng sản xuất ma túy nằm ở khu vực nghĩa trang và bãi rác thuộc Công ty môi trường đô thị TP Nha Trang quản lý rất hoang vu, hẻo lánh nên "địa phương cũng không để ý".
Trong khi đó, một cán bộ TP Nha Trang, cho biết, khu xưởng sản xuất ma túy nằm ở nghĩa trang phía Bắc xã Vĩnh Lương là xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, vi phạm quy định về hủy hoại đất, thuộc thẩm quyền xử lý của UBND xã Vĩnh Lương và phòng Nông nghiệp và Môi trường thành phố.
Quá trình xây dựng xưởng sản xuất ma túy trên, UBND xã Vĩnh Lương đã không phát hiện và báo cáo. "Việc này cơ quan chức năng đang kiểm tra để báo cáo với UBND thành phố. Phòng sẽ thông tin lại sau", vị cán bộ nói.
Như Tiền Phong đã đưa tin, 0h ngày 22/3, gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai tấn công, bắt giữ các đối tượng có hành vi sản xuất trái phép chất ma tuý. Cơ quan chức năng thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng 80 tấn hoá chất, bắt giữ 11 đối tượng (4 người Trung Quốc, 3 người Đài Loan (Trung Quốc) và 4 người Việt Nam).
Trung tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, cho biết, đây là công xưởng sản xuất ma túy tổng hợp với quy mô đặc biệt lớn, dây chuyền trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này bị triệt phá.
Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) sang Việt Nam tạo vỏ bọc đầu tư kinh doanh nuôi cá cảnh. Minh sống như vợ chồng với Phạm Thị Lệ Hân (30 tuổi, trú tại Khánh Hoà). Giúp sức đắc lực cho Minh là Đoàn Văn Hùng (42 tuổi, ở Khánh Hoà). Tháng 11/2024, Minh nhờ người thuê mảnh đất rộng 1000m2 tại khu nghĩa trang phía Bắc xã Vĩnh Lương, Nha Trang. Minh cử người canh gác, lắp camera giám sát, đồng thời nuôi chó để phát hiện người lạ đột nhập.
Để tập kết vật liệu, hoá chất và các thiết bị, Minh thuê thêm mảnh đất 300m2 cách 'công xưởng' khoảng 3km, ở 47 Cát Lợi. Tiếp đó, Minh thuê 2 đối tượng người Trung Quốc và 4 người Việt Nam thi công xây dựng cơ sở, lắp hệ thống điện 3 pha, mua máy phát điện, và lắp đặt dây chuyền sản xuất ma tuý, trong đó có 7 hệ thống bình phản ứng và làm lạnh dung tích lớn, máy li tâm, máy xử lý mùi, máy bơm hút chân không, máy lọc nước.
Đầu năm 2025, các đối tượng xây dựng xong nhà xưởng và bắt tay vào sản xuất giai đoạn 1, tạo thành 1,8 tấn bột màu vàng, được đóng vào 27 thùng xốp, gửi vào kho lạnh ở Nha Trang. Đồng thời tạo vỏ bọc mà nhà sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải.
Ở giai đoạn 2, các đối tượng mua nhiều xoong quân dụng, bông gòn, rổ nhựa, bếp ga công nghiệp và đưa số bột ở giai đoạn 1 bổ sung dung môi, gia nhiệt liên tục trên bếp ga, sau đó lọc qua lớp bông gòn rồi dùng máy li tâm để cho ra chất bột trắng. Số bột này các đối tượng tiếp tục vận chuyển về TP Nha Trang để thực hiện giai đoạn cuối cho ra ketamin tinh khiết.
Theo Phùng Quang (Tiền Phong)
- Giá lăn bánh Mazda CX-8 đầu tháng 10/2026: Cực kỳ cạnh tranh, 'tất tay' với Ford Everest và Fortuner (16:26)
- Triệt phá cơ sở sản xuất hàng ngàn chai dấm ăn giả từ axit không rõ nguồn gốc (16:22)
- Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km (16:21)
- Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện (16:09)
- iPhone 16 Plus màn lớn pin trâu giá rẻ nhất Việt Nam, được chuộng hơn cả iPhone 17 (16:06)
- Triều Tiên tung cảnh báo đanh thép trước cuộc tập trận Mỹ - Hàn (16:04)
- 7 thực phẩm tưởng không ngọt nhưng có thể làm đường huyết tăng vọt (36 phút trước)
- Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội (45 phút trước)
- Đau bụng 5 ngày nhưng tự uống thuốc giảm đau, người đàn ông thủng dạ dày nguy kịch (54 phút trước)
- Vũ Thúy Quỳnh đáp trả khi bị nói “thua Diệp Lâm Anh” (58 phút trước)