Pháp luật
21/08/2024 14:17Xét xử cô đồng bổ cau 'đúng nhận, sai cãi': Liên tục kêu oan, nói 'không nhớ, không biết'
Sáng 21/8, Toà án Nhân dân thị xã Kinh Môn (Hải Dương) mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Trương Thị Hương (sinh năm 1986, ở phường Hiến Thành, Kinh Môn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồi năm 2023, Hương nổi tiếng trên mạng xã hội với các clip bói toán, thường xưng "cô", vừa nói chuyện bổ cau vừa nhận xét về căn quả, tử vi cùng câu nói cửa miệng "đúng nhận, sai cãi". Bà này sau đó bị Công an thị xã Kinh Môn phạt 7,5 triệu đồng vì cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín dị đoan.
Tại tòa hôm nay, Hương kêu oan, cho rằng gia đình 2 bị hại tự tìm đến nhờ cậy, đề nghị HĐXX "minh oan cho bị cáo và họ Trương".
"Bị cáo không dụ dỗ, không lôi kéo những người này đến cúng bái", Hương nói, thêm rằng không nhớ đã nói những gì khi làm lễ cho các bị hại "vì lúc làm lễ không còn là bị cáo nữa".
Khi HĐXX công bố tài liệu sao kê thể hiện số tiền bị hại chuyển đến tài khoản của Hương, bị cáo vẫn nói "không nhớ, không biết".
Về số tiền 65 triệu đồng mà người thân của Hương bồi thường cho gia đình anh Tùng, bị cáo nói "vì gia đình họ Trương làm công đức" chứ bản thân không tác động.
Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết phải làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để VKS điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, ngày 19/2/2022, tại chỗ ở của mình ở phường Hiến Thành, Hương đã lợi dụng sự mê tín của vợ chồng anh P.S.T. ở phường Hiệp An (Kinh Môn) để hoạt động mê tín dị đoan, xem bói và chiếm đoạt tiền.
Hương xem bói cho anh T. và đưa ra thông tin gian dối là nếu không làm lễ giải hạn thì bố của anh T. sẽ gặp hạn, tiền của làm ra sẽ mất hết. Vợ chồng anh T. tin Hương nói và làm được thật nên chuyển khoản cho Hương 62,5 triệu đồng.
Ngày 6/12/2022, Hương tiếp tục lợi dụng sự mê tín vợ chồng anh T.T.X. ở phường Dư Hàng, quận Lê Chân (Hải Phòng). Hương xem bói cho anh X. và đưa ra thông tin gian dối để vợ chồng anh tin tưởng là nhà anh X. bị yểm bùa, có ma quỷ quấy phá, gia đình có vận hạn... Để giải hạn thì phải đưa Hương số tiền 180 triệu đồng để Hương làm lễ cúng giải hạn và gia đình anh X. sẽ bán được nhà trong tháng 12/2022.
Vợ chồng anh X. tin là thật nên đã đưa cho Hương số tiền 180 triệu đồng. Sau khi làm lễ xong thì vợ chồng anh X. chờ đến hết tháng 12/2022 vẫn không bán được nhà, công việc không thuận lợi. Ngày 12/2/2023, anh X. có đơn tố giác hành vi của Hương đến Công an thị xã Kinh Môn.
Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của vợ chồng anh T. và vợ chồng anh X. là 242,5 triệu đồng.
NT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Loạt dự án bãi xe ở Hà Nội quây tôn, "bất động" nhiều năm (18/07)
-
Tin buồn: Đại sứ Nguyễn Thị Nguyệt Nga từ trần (18/07)
-
Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển cả 2 đại học top đầu Trung Quốc (18/07)
-
Chủ người Hàn mở tiệm photobooth lên tiếng khi hàng loạt cửa hàng đánh 1 sao oan uổng (18/07)
-
Tôi đọc lén tin nhắn của chồng và chết lặng khi thấy anh hỏi bạn: "Như thế có bình thường không?" (18/07)
-
Netizen sốc khi Soobin đạt 15 triệu followers trên Instagram, vượt cả Jang Won Young lẫn Sơn Tùng (18/07)
-
"Đừng đem đồ cũ của con mình tặng người khác nữa": Khi lòng tốt trở thành sự coi thường, phụ huynh EQ thấp chú ý! (18/07)
-
Đu dây xuống vực sâu 70 m giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe container (18/07)
-
Lộ danh tính người thứ ba ở sự cố kiss-cam “gây bão” của CEO Astronomer: Mối quan hệ khiến ai cũng giật mình (18/07)
-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
Bài đọc nhiều




