Pháp luật

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: VKS đề nghị trả lại nhà, xe sang cho người nhà 'ông trùm'

Cơ quan tố tụng đề nghị trả lại 2 căn chung cư, nhiều xe ôtô hạng sang...cho người nhà của "ông trùm" đường dây đánh bạc ngàn tỷ Nguyễn Minh Thành.

Sáng nay 5/4, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) công bố bản luận tội với bị cáo Nguyễn Minh Thành (53 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cùng 52 bị cáo trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ: VKS đề nghị trả lại nhà, xe sang cho người nhà 'ông trùm'
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: PLO.

Theo đó, Nguyễn Minh Thành bị VKSND đề nghị án tù 5 năm đến 5 năm 6 tháng về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng tội danh Tổ chức đánh bạc, 10 đàn em của Thành bị đề nghị 32 tháng tù đến 4 năm tù. Các bị cáo thuộc nhóm hành vi Đánh bạc bị phạt từ 32 tháng tù (án treo) đến 4 năm tù.

Theo bản luận tội, VKS xác định bị cáo Nguyễn Minh Thành có vai trò cao nhất vụ án, là chủ mưu. Bị cáo có trình độ về công nghệ thông tin, biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả và nhà phát hành sẽ thu lợi số tiền lớn.

Bị cáo Thành là người liên hệ với Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đức Cường cùng xây dựng vận hành game đánh bài. Thành mua mã game về giao cho Duy chỉnh sửa, vận hành; Nghĩa phụ trách phát triển đại lý. Thành cũng là người chỉ đạo các khâu khác như chạy quảng cáo, chuyển hóa tiền qua các sim thẻ, rút tiền...

Theo quan điểm của VKS, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, gây ảnh hưởng an toàn xã hội, cần xử nghiêm minh. Trong đó, bị cáo Thành giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, thu lợi số tiền đặc biệt lớn.

Ngoài mức án nêu trên, VKS đề nghị tòa buộc Nguyễn Minh Thành phải truy nộp hơn 96 tỷ thu lợi bất chính, cùng khoản 30 tỷ đồng bị cáo khai đưa cho Nghĩa (đang bỏ trốn). Các bị cáo nhóm tổ chức đánh bạc cũng phải truy nộp số tiền thu lợi bất chính.

Đối với vật chứng liên quan đến vụ án, VKS đề nghị tạm giữ số tiền, vàng của Nguyễn Minh Thành để đảm bảo thi hành án.

Trong số các siêu xe, VKS cho rằng, chiếc ôtô Mercedes G63 của Thành mua được từ nguồn tiền phạm tội mà có nên đề nghị sung quỹ Nhà nước.

Riêng hai căn chung cư tại quận Đống Đa và Ba Đình và 5 ôtô gồm Mercedez Benz, Land Rover, Ford Ranger, Porsche Panamera và Mercedes G63, VKS cho rằng, tại tòa, Thành và người nhà đều khẳng định là tài sản của họ, không liên quan Thành và không liên quan tiền hưởng lợi từ vụ án, do đó cần trả lại.

Trước đó, vào chiều ngày 4/4, HĐXX cũng đã xét hỏi đối với bố mẹ, vợ, người thân bị cáo Thành về các tài sản này. Họ đều khai nguồn gốc tài sản không liên quan đến Thành. Tiền mua tài sản là do họ làm ra và gia đình tích cóp. Còn vợ bị cáo Thành khai căn hộ đứng tên cô là do bố mẹ đẻ cho tiền mua.

Bị cáo Thành xác nhận lời khai của những người này là đúng. Bị cáo không đưa tiền cho họ để mua sắm tài sản.

Theo cáo trạng, trong 4 tháng giữa năm 2021, hai game bài SUMVIP và VUACLUB được Thành và đồng phạm xây dựng, vận hành. Các con bạc dùng tiền thật mua tiền ảo trên app, đặt cược "tài, xỉu" và bị thu phí khi đặt cược, thắng cược và cả khi đổi thưởng. Người chơi muốn rút tiền mặt thì phải thông qua các đại lý của game để đổi tiền ảo ra tiền mặt với tỉ lệ 100.000 tiền ảo chỉ đổi được 83.000 đồng, đại lý "ăn" 17%.

Mỗi lượt tham gia các trò chơi, game bài sẽ tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi. Nhóm Thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua bán, đổi thưởng.

Với thủ đoạn trên, VKSND xác định chỉ 4 tháng giữa năm 2021, hơn 6.600 tài khoản được các con bạc lập nên để chơi 2 game SUMVIP và VUACLUB, lợi nhuận mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền các con bạc nạp qua 3 kênh lên tới hơn 1.184 tỷ đồng.

Tổng hợp

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/xet-xu-duong-day-danh-bac-nghin-ty-vks-de-nghi-tra-lai-nha-xe-sang-cho-nguoi-nha-ong-trum-d214683.html