-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Pháp luật
09/01/2025 09:41Xét xử phúc thẩm vụ án đăng kiểm: 2 cựu cục trưởng nói gì tại tòa?
Ngày 8-1, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm tại 11 trung tâm đăng kiểm ở TP HCM và 3 trung tâm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng. Phiên tòa bước vào phần xét hỏi các bị cáo thuộc các trung tâm đăng kiểm khối V và khối D. Hơn 5 tháng sau bản án sơ thẩm, không khí tại tòa trầm lắng khi nhiều bị cáo bày tỏ sự hối hận, ăn năn trước những sai phạm đã gây ra.
Cho rằng mình chịu trách nhiệm với số tiền quá lớn
Tại tòa, cả hai cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam là bị cáo Đặng Việt Hà (bị tuyên phạt 19 năm tù về tội "Nhận hối lộ") và Trần Kỳ Hình (bị tuyên phạt 25 năm tù về các tội "Nhận hối lộ"; 6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ") đều giữ nguyên kháng cáo, đề nghị HĐXX xem xét giảm án.
Bị cáo Hà khẳng định mình là người đứng đầu và đã nhận trách nhiệm về các hoạt động của cục. Tuy nhiên, bị cáo không đồng tình với bản án sơ thẩm khi cho rằng mình phải chịu trách nhiệm chung cho số tiền tham ô lên đến 40 tỉ đồng mà bản án đã quy kết. Trong phần khai báo tại tòa, bị cáo Hà khẳng định không chỉ đạo thuộc cấp nhận hối lộ và đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng, bảo vệ sự trong sạch của cục.
Theo lời khai của bị cáo, ngay khi giữ chức cục trưởng, bị cáo đã thiết lập đường dây nóng, tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tuần để tiếp nhận phản ánh về các hiện tượng tiêu cực. Bị cáo cũng chỉ đạo xây dựng hệ thống phần mềm kiểm định xe cơ giới nhằm nâng cao an ninh, bảo đảm an toàn thông tin và giúp doanh nghiệp, đồng thời cũng để phòng, chống tham nhũng. Việc cung cấp cơ sở dữ liệu này cho Cục Cảnh sát giao thông và 63 sở giao thông vận tải trên toàn quốc cũng được bị cáo xem là một bước tiến quan trọng trong việc giám sát và phòng ngừa các hành vi sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.
Trong khi đó, bị cáo Trần Kỳ Hình cũng khẳng định rằng chỉ chịu trách nhiệm với số tiền hơn 7,1 tỉ đồng mà cá nhân bị cáo hưởng lợi. Bị cáo không chấp nhận chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền tham ô của cục, cho rằng các hành vi của mình không liên quan đến toàn bộ các sai phạm trong vụ án. Tại phiên tòa, bị cáo Hình cũng nhấn mạnh các tình tiết giảm nhẹ, cho rằng mình có nhân thân tốt, đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và đã khắc phục một phần hậu quả.

Xin được giảm án vì đã khắc phục đáng kể
Hồ sơ vụ án thể hiện, tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, bao gồm chi cục, trung tâm đăng kiểm của sở giao thông vận tải các tỉnh, thành và doanh nghiệp tư nhân, đã xảy ra nhiều hành vi phạm tội nghiêm trọng. Các tội danh gồm "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn", "Giả mạo trong công tác", "Làm giả và sử dụng tài liệu giả", "Xâm phạm mạng máy tính, viễn thông", "Sản xuất, mua bán phần mềm trái phép", "Tham ô tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các sai phạm tập trung chủ yếu từ năm 2019 đến khi bị phát hiện vào tháng 10-2022.
Tại Trung tâm Đăng kiểm 50-06V, Giám đốc Nguyễn Thanh Long cùng các đồng phạm đã nhận hối lộ từ tháng 8-2018 đến 5-2022. Toàn bộ số tiền này được chia cho lãnh đạo trung tâm, đăng kiểm viên và gửi biếu lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cụ thể, theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thanh Long đã thực hiện theo chỉ đạo của Đặng Việt Hà, yêu cầu đăng kiểm viên nhận hối lộ để bỏ qua lỗi phương tiện kiểm định trái pháp luật, dẫn đến việc trung tâm này nhận tổng cộng hơn 18,8 tỉ đồng. Trong đó, Long hưởng lợi hơn 1,1 tỉ đồng.
Ngoài ra, Long còn mua 221 bộ hồ sơ khống, chỉ đạo hợp thức hóa để sử dụng cho nghiệm thu và đăng kiểm phương tiện. Bị cáo Long bị tuyên buộc phạm tội "Nhận hối lộ", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng tài liệu giả". Tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên, bị cáo này cũng được xem xét một số tình tiết giảm nhẹ: tự thú, khai báo thành khẩn, có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp 600 triệu đồng tiền hưởng lợi. Tại tòa, bị cáo Long phủ nhận chỉ đạo nhận hối lộ, chỉ thừa nhận cho phép nhận tiền bồi dưỡng khi xe đạt kiểm định. Bị cáo đề nghị xem xét lại số tiền hưởng lợi, từ 1,1 tỉ đồng giảm xuống còn 900 triệu đồng.
Đăng kiểm viên Bùi Minh Triết, bị tuyên 12 năm tù, xin giảm nhẹ hình phạt với lý do đã khắc phục 361 triệu đồng trên tổng số 453 triệu đồng hưởng lợi. Bị cáo trình bày gia cảnh khó khăn, không đủ tiền thuê luật sư và cảm ơn HĐXX đã chỉ định luật sư bào chữa miễn phí.
Bị cáo Trần Thái Phát, tài xế kiêm trung gian đưa xe đi kiểm định, bị tuyên 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Trình bày tại tòa, bị cáo cho biết do quen biết với các đăng kiểm viên nên nhận đưa xe kiểm định, mỗi lần hưởng lợi 500.000-600.000 đồng từ chủ xe. Bị cáo chia lại 200.000-300.000 đồng cho các đăng kiểm viên. Phát xin hưởng án treo để tiếp tục lao động nuôi gia đình.
Theo Trần Thái (Nld.com.vn)








- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (2 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (2 giờ trước)




