-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Pháp luật
19/11/2024 13:01Xét xử vụ án nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Hà Nội
Vào 17h10 ngày 19/3/2024, Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Lan (SN 1985, ở Thượng Thanh, Long Biên) về việc: Ngày 17/3/2024, tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng, Long Biên, con trai chị là cháu Nguyễn Hoàng Đạt (sinh ngày 23/5/2010, 13 tuổi 9 tháng 24 ngày tuổi) bị Trương Văn Minh đánh gây thương tích.
Vào cuộc điều tra, cơ quan công an làm rõ, khoảng 16h ngày 17/3/2024, tại khu vực sân bát giác thuộc khuôn viên đình Lệ Mật, Trương Văn Minh có hành vi dùng tay phải đấm vào khu vực gò má trái của cháu Đạt khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống nền đá, chảy máu não và tử vong sau đó.
Sau khi cháu Đạt tử vong, CQĐT ra quyết định trưng cầu pháp y tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đạt. Giám định tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội kết luận: Nguyên nhân chết của nạn nhân là do suy đa phủ tạng vì hậu quả của tổn thương chảy máu não.
Công văn số 531 ngày 7/8/2024 của Trung tâm pháp y (Sở y tế Hà Nội) xác định: Cháu Đạt bị đấm một phát vào má trái khiến hộp sọ di chuyển cùng hướng của lực tác động, khi bị ngã đầu đập vào nền đá làm cho chuyển động bị chặn lại, bộ não di chuyển đột ngột về phía ngược lại trong thời gian ngắn, gây rung lắc va đập vào hộp sọ, dẫn đến co kéo đứt, vỡ mạch não, xuất huyết não...
Trường hợp xuất huyết, tổn thương nhiều gây ức chế các trung khu hô hấp, tuần hoàn... dẫn đến suy đa phủ tạng và tử vong.
Lời khai
Tại CQĐT, Trương Văn Minh khai nhận hành vi phạm tội như sau: Sau khi em trai là Trương Văn Khang (SN 2012) kể lại việc bị một anh ngồi lên người và tát vào mặt gây thương tích, Minh dắt Khang đi ra khu vực sân đình Lệ Mật để tìm gặp, hỏi lý do Khang bị đánh.
Khi cả hai đi bộ đến Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng thì gặp bố đẻ là anh Trương Văn Tâm đi xe máy đến. Khang kể lại chuyện bị đánh, anh Tâm chở hai con đi và nói với Khang: “Chắc các anh chỉ trêu con thôi”.
Khi đi qua cổng đình Lệ Mật khoảng 30m, anh Tâm nói với hai con: “Đi vào gặp ông nội giải quyết để bố còn về làm việc”. Minh quan sát thấy ông nội là Trương Văn Vinh đang ngồi tại ghế đá trong khuôn viên đình Lệ Mật nhưng Minh và Khang không ra chỗ ông nội mà đi bộ đến sân bát giác, nơi cháu Đạt cùng các bạn đang chơi bóng rổ.
Minh hỏi Khang bị ai đánh thì Khang chỉ tay về phía Đạt và nói: “Thằng kia đánh em”. Minh tiến lại vị trí Đạt đang đứng và hỏi: “Tại sao mày đánh em tao, mày đã xin lỗi nó chưa”. Đạt không phản ứng, không nói gì và bị Minh dùng tay trái túm cổ áo của Đạt, tay phải đấm trúng vào gò má trái làm Đạt ngã xoay một vòng và ngã đập đầu xuống nền đá.
Minh tiếp tục túm cổ áo của Đạt yêu cầu Đạt xin lỗi Khang. Lúc này Đạt đứng dậy rồi quỳ xuống xin lỗi Khang. Trong khi đó, anh Tâm từ xa có hô: “Sao mày lại đánh em” và chạy vào nơi Minh vừa đánh Đạt.
Tâm yêu cầu Minh không được đánh Đạt và nói với Đạt: “Lần sau không được đánh em, nó còn bé, nếu không chú đến tận nhà bảo bố mẹ giải quyết”. Sau đó, anh Tâm đưa Minh, Khang về nhà.
Cáo buộc cho rằng, lời khai của Trương Văn Minh phù hợp với lời khai của người làm chứng, các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
Đối với Trương Văn Khang là đối tượng đồng phạm với Trương Văn Minh về hành vi Cố ý gây thương tích, khi phạm tội Khang 11 tuổi, 5 tháng, 20 ngày, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, CQĐT đã thông báo về địa phương nơi cư trú và trường học của Khang để phối hợp quản lý, giáo dục.
Về dân sự, đại diện gia đình bị hại Nguyễn Hoàng Đạt là chị Nguyễn Thị Lan yêu cầu bị can và người đại diện bồi thường dân sự số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đến nay, gia đình bị can đã bồi thường 100 triệu đồng.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)