-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Pháp luật
24/10/2024 20:30Xét xử vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết: Người thân bật khóc, chủ cơ sở liên tục nói 'không biết'
Sáng 24/10, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết (15 nữ, 17 nam) và 3 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 6-9-2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.
Trước khu vực cổng Tòa án, lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ, chỉ những người nào có giấy triệu tập mới được tham dự phiên tòa.



Ngay từ sáng sớm có rất nhiều người thân của các nạn nhân đã có mặt trước khu vực cổng TAND tỉnh Bình Dương để chờ vào tham gia phiên xử.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày, do bà Nguyễn Thị Sang làm chủ tọa. Hợp thành HĐXX còn có thẩm phán Nguyễn Huỳnh Đức và 3 hội thẩm nhân dân.



Trong 6 bị cáo bị đưa ra xét xử thì có 5 bị cáo bị xét xử về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” gồm: Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (đều là cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH), Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh).

Còn bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ của Đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An) bị đưa ra xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Như vậy, trong tổng số 7 bị can bị khởi tố thì chỉ truy tố và xét xử 6 bị cáo. Một bị can là Nguyễn Duy Linh (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC& CNCH, Công an TP Thuận An), đã mất vào tháng 6-2023 (do bệnh lý) nên đã đình chỉ điều tra.
Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa là 2 kiểm sát viên Nguyễn Thành Nhân, Lê Thị Vân Anh.
Tại phần thẩm tra tư pháp, thư ký phiên tòa cho biết có nhiều đại diện bị hại, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan vắng mặt.
Luật sư đề nghị HĐXX triệu tập thêm người làm chứng, bị hại, xác định tư cách tố tụng và bổ sung thêm chứng cứ. HĐXX cho biết việc thiếu vắng này mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử.
Đến gần 10h sáng nay, sau phần thẩm tra tư pháp, HĐXX bắt đầu công bố cáo trạng vụ án.
Chủ quán karaoke An Phú liên tục nói không biết, không nhớ khi được hỏi về giấy phép kinh doanh cơ sở karaoke
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú) luôn miệng nói không biết khi HĐXX hỏi về giấy phép kinh doanh cơ sở karaoke.
HĐXX: Cơ sở Karaoke An Phú hoạt động từ thời gian nào và bị cáo xin giấy phép và đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện như thế nào?
Bị cáo Lê Anh Xuân: Giấy phép kinh doanh có từ khi nào bị cáo không nhớ. Giấy phép kinh doanh là ba bị cáo làm từ một dịch vụ nào đó làm rồi về bị cáo biết thôi. Cho nên bị cáo không biết cũng không nhớ.
HĐXX: Cha bị cáo tên gì?
Bị cáo Lê Anh Xuân: Là ông Lê Xuân Ngà.
HĐXX: Ông Lê Xuân Ngà liên hệ với một đơn vị - đơn vị này hoạt động gì?
Bị cáo Lê Anh Xuân: Bị cáo không rõ, nói chung là nhờ làm dùm cho cái giấy phép rồi bị cáo kí thôi.
HĐXX: Giấy phép này là giấy phép xây dựng hay giấy phép kinh doanh hay là giấy phép gì?
Bị cáo Lê Anh Xuân: Giấy phép xây dựng bị cáo không có biết. Giấy phép kinh doanh thì bị cáo chỉ có kí vào tờ đơn thôi.

HĐXX: Kareoke là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó có điều kiện về lĩnh vực PCCC. Vậy thủ tục về PCCC, bị cáo thiết lập như thế nào?
Bị cáo Lê Anh Xuân: Bị cáo không biết.
HĐXX: Ai là người xin các hồ sơ về PCCC cho cơ sở karaoke An Phú?
Bị cáo Lê Anh Xuân: Ba bị cáo làm hết.
HĐXX: Vậy bị cáo tiếp nhận từ giai đoạn nào hay xuyên suốt quá trình tiếp nhận giấy phép này là do ông thực hiện.
Bị cáo Lê Anh Xuân: Bị cáo không biết.
HĐXX: Như vậy ai là người có đơn xin thẩm định hồ sơ thiết kế PCCC?
Bị cáo Lê Anh Xuân: Bị cáo không biết.
HĐXX: Đơn vị nào thực hiện thiết kế PCCC?
Bị cáo Lê Anh Xuân: Bị cáo không biết.
HĐXX: Vậy bị cáo biết gì về hoạt động của cơ sở karaoke An Phú?
Bị cáo Lê Anh Xuân: Bị cáo chỉ biết vào cuối năm 2019, ba bị cáo phải điều trị bệnh ngoài Hà Nội, không tiếp tục quản lí được nên có kêu bị cáo nghỉ ở công ty trước đó bị cáo từng làm để về quản lí quán karaoke đó.
Theo PV (Nguoiduatin.vn)








- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (08:22)
- Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng! (08:19)
- Giá vàng tăng rất mạnh (08:16)
- Hà Nội chấn chỉnh nhiều đơn vị chậm trễ ứng phó ngập lụt (08:15)
- Hoa hậu bị chỉ trích nhiều nhất Vbiz (08:14)
- AFC xử sau cũng được, trước mắt Việt Nam phải hạ Nepal (08:10)
- Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay” (30 phút trước)
- Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước (35 phút trước)
- Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập (38 phút trước)
- Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm (44 phút trước)




