Pháp luật

Xông vào Bệnh viện tâm thần Hà Nội đâm bảo vệ nguy kịch, khống chế Giám đốc

Đối tượng có nhiều biểu hiện không bình thường đã dùng dao tự chế đâm trọng thương bảo vệ, rồi xông vào phòng khống chế Giám đốc Bệnh viện tâm thần Hà Nội.

Ngày 24/2, thông tin từ Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Hồng (SN 1966, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đối tượng xông vào Bệnh viện tâm thần Hà Nội đâm trọng thương bảo vệ, khống chế Giám đốc ảnh 1
Chân dung nghi phạm Nguyễn Văn Hồng

Theo xác minh ban đầu, khoảng 13h30 ngày 20/2, Nguyễn Văn Hồng đến Bệnh viện tâm thần Hà Nội (ở phường Sài Đồng, quận Long Biên) tìm người nhà đang điều trị tại bệnh viện.

Qua tiếp xúc, nhân viên bệnh viện phát hiện Hồng có biểu hiện không bình thường, nói năng linh tinh. Thậm chí, Hồng sau đó đã mất kiểm soát được hành vi, dùng dao tự chế đâm vào ngực trái của anh N.H (SN 1968, là nhân viên bảo vệ của bệnh viện).

Hậu quả, anh H. bị thương tích nặng, nguy kịch, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Đối tượng Hồng sau khi đâm nhân viên bảo vệ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục tìm đến phòng làm việc của Giám đốc Bệnh viện tâm thần Hà Nội chốt cửa khống chế giám đốc.

Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên đã khẩn trương tới hiện trường, khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ hung khí.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/xong-vao-benh-vien-tam-than-ha-noi-dam-bao-ve-nguy-kich-khong-che-giam-doc-tintuc811218