Trong đợt cao điểm tuần tra kết hợp công nghệ số từ ngày 27/8 đến 2/9, Công an TP.HCM đã bắt quả tang 122 trường hợp tự ý vận hành thiết bị bay không người lái trái phép, thu giữ hàng loạt drone và flycam.

Lực lượng công an địa phương cùng các phòng nghiệp vụ đồng loạt rà soát, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức sử dụng drone, flycam hoặc vật thể bay không người lái khi chưa có giấy phép hoặc xâm phạm khu vực cấm bay. Những vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ bị củng cố hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

03-1788397886-xu-ly-122-truong-hop-bay-flycam-drone-trai-phep-tai-tphcm-trong-vong-7-ngay
Nhiều trường hợp sử dụng flycam trái phép bị phát hiện.

Việc thiết bị bay, diều hay bóng bay xuất hiện trái phép trong hành lang an toàn hàng không gây nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến các chuyến bay thương mại và làm phát sinh thiệt hại kinh tế lớn. Trước đó, một cá nhân thả diều gắn đèn chớp tại khu vực cấm bay của sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 13/8 đã khiến 16 chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền, phải chuyển hướng hạ cánh. Đối tượng này đã bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Cản trở giao thông đường không".

Công an TP.HCM lưu ý người dân về các điều kiện pháp lý khi vận hành thiết bị bay:

- Hạng A: Áp dụng cho người điều khiển phương tiện từ 0,25 kg đến dưới 2 kg dùng cho mục đích thương mại, quay phim.

- Hạng B: Áp dụng cho thiết bị từ 2 kg trở lên hoặc thiết bị hoạt động ngoài tầm nhìn trực quan, có lập trình bay trung tâm (yêu cầu phải qua đào tạo bài bản).

Hiện toàn thành phố có 63 phường, xã, đặc khu nằm trong phạm vi vùng cấm bay. Lực lượng chức năng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, không thả các vật thể bay trái phép và chủ động tra cứu bản đồ khu vực cấm bay, hạn chế bay trên Cổng thông tin của Bộ Quốc phòng.

TN (SHTT)