Pháp luật

Xử phúc thẩm vụ án Minh “Sâm” vì “hình phạt chưa tương xứng”

 Sáng 30/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Minh (SN 1960, tức Minh Sâm) và đồng phạm về các tội cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Sáng 30/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiến hành xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Minh (SN 1960, tức Minh Sâm) và đồng phạm về các tội cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Minh và đồng phạm tại tòa.

Trước đó, ngày 2/6/2016, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt ông trùm Minh “Sâm” lĩnh 24 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Cùng tội danh, con gái và con rể Minh là Nguyễn Thu Hằng (SN 1992) và Trần Thái Sơn (SN 1991, cùng ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đều nhận mức án bằng đúng thời gian bị tạm giam là 17 tháng 19 ngày tù và 18 tháng 6 ngày tù.

Các bị cáo khác gồm Nguyễn Văn Tùng (SN 1966, ở TP Bắc Ninh), Vũ Quốc Khánh (SN 1990), Phạm Văn Đức (SN 1991), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1991), Nguyễn Tiến Thắng (SN 1960, cùng ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) lần lượt bị tuyên từ 18 tháng 6 ngày tù đến 18 tháng 13 ngày tù, bằng thời gian tạm giam của từng bị cáo. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hòa (SN 1975, ở TP Thái Nguyên) được hưởng 15 tháng tù treo.

Theo cáo trạng, trong thời gian 2012 - 2014, Cty TNHH Đại An do Nguyễn Ngọc Minh làm Giám đốc đã xây dựng chợ Phù Khê Đông (chợ Đồng Bèo) và chợ Phù Khê Thượng (ở Từ Sơn, Bắc Ninh).

Sau khi các chợ hoạt động, Minh tự ý thành lập ban quản lý chợ và đề ra các quy định nộp phí bến bãi, phí công nông và ép các xe gỗ phải vào văn phòng Cty hoặc đường Nguyễn Văn Cừ do Cty của Minh xây dựng để hạ gỗ. Ai không đồng ý nộp phí, nhân viên của Minh sẽ đe dọa, ép buộc hoặc không cho ra khỏi chợ.

Một số bị hại khai, do thấy Minh là người có thế lực nên chấp nhận làm theo quy định của Minh. Bên cạnh đó, mọi người cũng lo sợ vì nghe từng có trường hợp bị đốt gỗ; một người khác không đồng ý vào văn phòng của Minh nộp phí nên đã bị công an, kiểm lâm đến kiểm tra, thu giữ gỗ.

Theo kết luận, từ năm 2012 đến tháng 8/2014, Minh “Sâm” cùng đồng phạm đã cưỡng đoạt hơn 184 triệu đồng của 12 nạn nhân.

Sau phiên tòa sơ thẩm, vào ngày 15/6/2016, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã có văn bản đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao xem xét kết quả điều tra, truy tố, xét xử vụ án Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng phạm.

Tiếp đó, VKSND Tối cao ra kháng nghị với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Ninh trong vụ án này. Kháng nghị cho rằng mức hình phạt với các bị cáo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội.

Theo Xuân Ân (Tiền Phong)