-
Đình Bắc đối diện án phạt nặng từ AFC: Nguy cơ vắng bóng tại vòng loại Asian Cup 2027 -
Chân dung "nam thần" trong khung gỗ U23 Việt Nam: Cao 1,83m, phản xạ xuất thần và đời tư kín tiếng -
HLV U23 Hàn Quốc tiếc nuối tột cùng: "Chúng tôi đã quá non nớt trước U23 Việt Nam" -
Kịch tính đến giây phút cuối: U23 Việt Nam quật ngã Hàn Quốc đoạt huy chương đồng châu Á -
Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV -
Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? -
Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi -
Tết Bính Ngọ 2026: "Điểm danh" các khoản tiền và quyền lợi người lao động không thể bỏ qua -
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng -
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng
Sao 360°
04/02/2025 21:22Ai thừa kế tài sản hàng trăm triệu USD của Từ Hy Viên?
Ngày 3/2, gia đình xác nhận diễn viên Từ Hy Viên đã qua đời ở tuổi 48 tại Nhật Bản vì mắc bệnh cúm và viêm phổi. Sự ra đi đột ngột của diễn viên đình đám xứ Đài khiến dư luận bàng hoàng. Hiện, thông tin về tang lễ của Từ Hy Viên chưa được gia đình công bố.
Trong một diễn biến khác, việc ai sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ của diễn viên cũng là điều khiến khán giả quan tâm.
Trước khi mất, ngôi sao sinh năm 1976 được xem là nghệ sĩ đa tài, chăm chỉ và thành công. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 17 tuổi với vai trò ca sĩ, người mẫu trước khi chuyển hướng làm diễn viên.
Từ Hy Viên từng được mệnh danh là "nữ hoàng phim truyền hình thần tượng Đài Loan" cùng Dương Thừa Lâm, Lâm Y Thần, Trần Kiều Ân. Cô nổi lên với bộ phim Vườn sao băng (2001). Tác phẩm nổi tiếng khắp châu Á, đưa tên tuổi Từ Hy Viên trở thành sao hạng A của màn ảnh xứ Đài.
Trong thập niên 90 và đầu những năm 2000, Từ Hy Viên được xem là ngôi sao sáng của dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc). Cô từng được đề cử giải Nữ chính xuất sắc của Liên hoan phim Thượng Hải, giải Kim Chung hay Kim Tượng Hong Kong.
Sau khi kết hôn với thiếu gia Uông Tiểu Phi vào năm 2011, người đẹp thông báo dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình, sinh con. Tuy nhiên danh tiếng của cô không giảm sút. Cô vẫn "bỏ túi" nhiều hợp đồng quảng cáo lớn, và thu nhập trong lĩnh vực này lên đến 5 triệu USD.
Người đẹp còn khá "mát tay" trong việc kinh doanh bất động sản. Cô sở hữu 2 biệt thự trị giá gần 18 triệu USD. Năm 2016, Từ Hy Viên và chồng cũ, Uông Tiểu Phi, mua thêm một biệt thự trị giá 12 triệu USD tại Đài Loan. Như vậy, Từ Hy Viên có trong tay 3 bất động sản giá trị lớn.
Khi trở thành vợ của doanh nhân Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên cũng tham gia và việc điều hành, quản lý khách sạn của gia đình anh. Trong 10 năm kết hôn với Uông Tiểu Phi, tài sản của Từ Hy Viên vẫn ngày càng phát triển dù cô không hoạt động thường xuyên trong showbiz.
Cuối năm 2021, cô và Uông Tiểu Phi xác nhận ly hôn. Thời điểm này, khối tài sản lớn của nữ diễn viên cũng được hé lộ. Theo Ettoday, theo thỏa thuận ly hôn, Từ Hy Viên nắm giữ 600 triệu Đài tệ (hơn 460 tỷ đồng), còn Uông Tiểu Phi sở hữu khách sạn S trị giá 350 triệu Đài tệ (gần 270 tỷ đồng).
Sau khi chia tay, Uông Tiểu Phi đã để lại cho Từ Hy Viên và 2 con căn biệt thự trị giá 12 triệu USD tại Đài Loan để đảm bảo cuộc sống ổn định. Ngoài ra, anh cũng thực hiện trách nhiệm chu cấp cho vợ cũ và 2 con.
Cụ thể, theo quy định tòa án, doanh nhân họ Uông phải trả cho vợ cũ khoảng 690.000 NDT (gần 2,5 tỷ đồng) tiền cấp dưỡng nuôi con mỗi quý kể từ khi ly hôn đến tháng 3/2038. Ngoài ra, Uông Tiểu Phi phải trả tiền sinh hoạt phí, bảo mẫu cho Từ Hy Viên.
Tháng 3/2022, Từ Hy Viên tái hôn với ca sĩ Koo Jun Yup. Từ giai đoạn này, mối quan hệ giữa cô và chồng cũ có nhiều mâu thuẫn. Uông Tiểu Phi buộc tội vợ cũ mang tiền của anh "bao nuôi" chồng mới, không hài lòng với việc Koo Jun Yup sống cùng 2 con của anh tại biệt thự trị giá 12 triệu USD.
Năm 2022, Từ Hy Viên đâm đơn kiện Uông Tiểu Phi ra tòa, tố nam doanh nhân ngừng chu cấp cho các con và số tiền nợ lên tới 160.000 USD. Cô nộp đơn xin cưỡng chế thi hành án đối với tài sản của Uông Tiểu Phi, và yêu cầu chồng cũ sớm bổ sung phí sinh hoạt. Vụ tranh chấp nợ vẫn trong quá trình tố tụng khi Từ Hy Viên qua đời.
Theo QQ, phiên tòa xét xử quyền nuôi con giữa Từ Hy Viên và chồng cũ dự kiến diễn ra ngày 27/2. Tuy nhiên, do nữ diễn viên đột ngột qua đời, DJ Koo, người đứng đầu danh sách thừa kế của cô, sẽ đứng ra thay mặt vợ tiếp tục vụ kiện.
Theo một số nguồn tin, Uông Tiểu Phi cho rằng một phần tài sản mà Từ Hy Viên đang sở hữu có sự đóng góp của anh trong thời gian hôn nhân, bao gồm bất động sản, tài khoản ngân hàng và các khoản đầu tư chung. Trong khi đó, DJ Koo, với tư cách là người chồng hợp pháp tại thời điểm Từ Hy Viên qua đời, cũng có quyền đối với di sản của cô.
Theo các quy định về thừa kế tại Đài Loan (Trung Quốc), tài sản của người quá cố sẽ được chia theo quy định pháp lý hoặc theo di chúc; những người thừa kế hàng đầu bao gồm vợ/chồng và con cái. Do đó, DJ Koo và hai con của Từ Hy Viên có thể sẽ cùng nhau thừa kế khối tài sản này. Tuy nhiên, quyền nuôi hai con có thể sẽ được trao cho Uông Tiểu Phi - cha ruột của cả hai bé, theo China Press.
Một luật sư nổi tiếng của Đài Loan cho biết, quyền nuôi hai đứa trẻ sẽ thuộc về Uông Tiểu Phi theo luật định, ngay cả khi Từ Hy Viên có di chúc. Về phân chia tài sản hiện tại, có thể DJ Koo và hai con của Từ Hy Viên mỗi người hưởng 1/3. Tuy nhiên, nếu Uông Tiểu Phi trở thành người giám hộ của hai đứa trẻ, doanh nhân này có thể nắm giữ 2/3 số tài sản của Từ Hy Viên. Do đó, việc phân chia tài sản thừa kế có thể xảy ra tranh chấp.
Mới đây, dư luận xôn xao khi xuất hiện thông tin Từ Hy Viên đã lập di chúc từ năm 2023. Theo đó, toàn bộ tài sản của cô sẽ thuộc về mẹ và hai đứa con. Nhiều người nói rằng có vẻ như bản di chúc được lập rất đúng lúc, giúp giải quyết phần nào những tranh chấp tài sản đang diễn ra. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận.
Trong trường hợp không có di chúc, tài sản sẽ được chia cho các con của Từ Hy Viên và người chồng hiện tại theo quy định pháp luật. Hiện tại, dư luận đang rất quan tâm đến diễn biến của vụ việc này. Mọi người đều mong muốn các bên liên quan có thể đạt một thỏa thuận công bằng, đảm bảo quyền lợi cho các con của Từ Hy Viên.
PN (SHTT)
- Giá trị dinh dưỡng của thịt nấu đông và những nguy cơ sức khỏe ít người ngờ tới (1 giờ trước)
- Họp phụ huynh: Đừng để "EQ thấp" biến cha mẹ thành nỗi ám ảnh của con trẻ và giáo viên (1 giờ trước)
- Bầu Đức tất toán 700 tỷ đồng trái phiếu sau khi thoái sạch vốn tại HAGL Agrico (2 giờ trước)
- Mitsubishi Outlander "thay áo" với phiên bản màu đen thể thao cực đẹp, nhìn là muốn "chốt" ngay (2 giờ trước)
- Hổng bảo mật thanh toán trong Arknights: Endfield: Game thủ đối mặt nguy cơ mất trắng hàng nghìn USD (2 giờ trước)
- Hé lộ số tiền khủng VFF thưởng nóng cho U23 Việt Nam sau chiến tích ở giải châu Á (2 giờ trước)
- Trấn Thành bất ngờ xin lỗi Hari Won sau kỳ tích của U23 Việt Nam trước Hàn Quốc (3 giờ trước)
- Cháy chung cư ở TPHCM khiến nhiều người bị bỏng, có trẻ em ngưng tim (3 giờ trước)
- Phim ngắn nhảm nhí Trung Quốc: Khi sự lố lăng trở thành "mỏ vàng" tỷ đô (3 giờ trước)
- NATO tăng cường an ninh Bắc Cực, Greenland trở thành tâm điểm chiến lược mới (3 giờ trước)