Sao 360°

Bạn trai hoa hậu Oanh Yến kiện Trà Ngọc Hằng đòi 2,5 tỷ đồng

Luật sư của ông Nguyễn Quang Tấn - bạn trai Hoa hậu Oanh Yến cho biết đã gửi đơn kiện Trà Ngọc Hằng lên Tòa án Nhân dân quận 3 (TP.HCM).

Theo đơn khởi kiện gửi đến TAND Quận 3 TP.HCM, năm 2020, ông Nguyễn Quang Tấn quen biết Trà Ngọc Hằng thông qua giới thiệu của bạn gái là hoa hậu Oanh Yến. 

Do Trà Ngọc Hằng cần hỗ trợ tài chính, ông Tấn tin tưởng, giao cho chị mảnh đất ở Lâm Đồng thuộc quyền sở hữu của mình làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 11,2 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Sau khi ngân hàng giải ngân, Trà Ngọc Hằng giữ 2,5 tỷ đồng, ông Tấn giữ phần còn lại. Mỗi người tự trả phần tiền lãi phát sinh từ số tiền mình giữ. 

Một thời gian sau, Trà Ngọc Hằng dừng đóng lãi như thỏa thuận ban đầu. Cho rằng chị Hằng trốn tránh nghĩa vụ đóng lãi gây ảnh hưởng đến khoản vay và tài sản đảm bảo, ông Tấn kiện chị đòi lại số 2,5 tỷ đồng, không đòi tiền lãi. 

Luật sư Trần Bá Học nói thêm, thời gian qua ông Tấn đã tự trả số tiền gốc và lãi của khoản vay để lấy lại tài sản đảm bảo. Ông Tấn yêu cầu chị Hằng trả lại số tiền 2,5 tỷ đồng cho Oanh Yến vì ông đã cho chị Yến số tiền này.

Bạn trai hoa hậu Oanh Yến kiện Trà Ngọc Hằng đòi 2,5 tỷ đồng
Trà Ngọc Hằng và Oanh Yến từng thân thiết. 

Trao đổi với VietNamNet, Trà Ngọc Hằng cho biết chưa nhận giấy mời từ TAND Quận 3 về đơn kiện của ông Nguyễn Quang Tấn, chỉ vừa nhận giấy mời về một đơn tố giác có liên quan chị từ Công an Quận 3. 

Chị nói: "Tôi và anh Tấn đã nói hết với nhau những gì cần nói, bây giờ hãy để Tòa án phân xử. Tôi ủy quyền cho luật sư giải quyết tranh chấp này. Thời gian qua, tôi chịu nhiều ảnh hưởng về tâm lý, việc kinh doanh vì lùm xùm".

Trước đó, đôi bên từng đăng đàn tố nhau trên mạng xã hội. Oanh Yến cho rằng Trà Ngọc Hằng vay tiền bạn trai mình nhưng không trả. Trà Ngọc Hằng nói Oanh Yến không có tư cách xen vào vì đây là việc giữa chị và ông Tấn. 

Theo Trà Ngọc Hằng tường thuật, ông Tấn thông qua chị để vay tiền ngân hàng rồi đưa lại chị 2,5 tỷ đồng. Do ông Tấn chậm thực hiện nghĩa vụ trả lãi, chị Hằng - người đứng tên vay - bị vào nhóm nợ xấu, bị một ngân hàng khác thu hồi chiếc xe hơi đang vay trả góp. Vì vậy, chị cho rằng không có nghĩa vụ trả lại ông Tấn 2,5 tỷ đồng theo thỏa thuận trước đó.

Theo Gia Bảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ban-trai-hoa-hau-oanh-yen-kien-tra-ngoc-hang-doi-2-5-ty-dong-2128998.html