Sao 360°

Bảo mẫu bé Lavie chính thức gửi đơn tố cáo và vạch trần cách đối xử tệ bạc của bố mẹ Mai Phương khi cô lâm trọng bệnh

Những câu chuyện xoay quanh bố mẹ Mai Phương và bảo mẫu của bé Lavie hiện đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

Những ngày gần đây, lùm xùm liên quan đến việc bố mẹ ruột cố diễn viên Mai Phương đòi lại quyền nuôi cháu gái đang khiến làng giải trí được một phen xôn xao. 

Vốn là những người luôn im lặng chăm sóc bé Lavie và cả Mai Phương lúc sinh thời, chưa từng lên tiếng bất cứ điều gì liên quan đến những ồn ào xung quanh mối quan hệ giữa Mai Phương và bố mẹ ruột nhưng mới đây, bảo mẫu của bé Lavie đã không giấu được sự bức xúc trước những hành động của ông bà cô bé. 

Bảo mẫu bé Lavie chính thức gửi đơn tố cáo và vạch trần cách đối xử tệ bạc của bố mẹ Mai Phương khi cô lâm trọng bệnh
Mẹ con Mai Phương và hai cô bảo mẫu sinh đôi

Trên trang cá nhân, một trong hai người bảo mẫu của con gái Mai Phương đã đăng tải một bài viết rất dài, tiết lộ đã gửi đơn tố cáo bố mẹ cố diễn viên và phơi bày nhiều chuyện chưa từng được công bố về cách đối xử tệ bạc của hai ông bà với con và cháu gái của mình. 

Người bảo mẫu khẳng định từ trước đến nay chưa từng nói hay làm điều gì ảnh hưởng đến bố mẹ Mai Phương sau khi nữ diễn viên mất nhưng chính cô lại là người bị ông bà xúc phạm danh dự nên không thể giữ im lặng được nữa.

Bảo mẫu bé Lavie chính thức gửi đơn tố cáo và vạch trần cách đối xử tệ bạc của bố mẹ Mai Phương khi cô lâm trọng bệnh - 1

Bảo mẫu bé Lavie chính thức gửi đơn tố cáo và vạch trần cách đối xử tệ bạc của bố mẹ Mai Phương khi cô lâm trọng bệnh - 2

Bảo mẫu bé Lavie chính thức gửi đơn tố cáo và vạch trần cách đối xử tệ bạc của bố mẹ Mai Phương khi cô lâm trọng bệnh - 3

Bảo mẫu bé Lavie chính thức gửi đơn tố cáo và vạch trần cách đối xử tệ bạc của bố mẹ Mai Phương khi cô lâm trọng bệnh - 4
Bài đăng rất dài của bảo mẫu bé Lavie, tiết lộ nhiều điều đằng sau sự ra đi của Mai Phương

"Từ khi Phương đổ bệnh đến khi mất ông bà có phải lao tâm lo lắng, thức đêm hôm để chăm sóc không ạ? Hoàn toàn không ông bà nhé, ông bà vẫn ngủ đủ giấc mỗi ngày kia mà! Một tay chị em tôi cùng bạn bè hỗ trợ cho Phương 100% về tinh thần cũng như chi phí chữa bệnh cho Phương mà...

Ở cái ngưỡng cửa thập tử nhất sinh mà bà không hề thương xót con ông bà? Bà có nhớ không? Bà có nhớ bà gọi tôi đến và kêu tôi đi vào phòng cấp cứu hỏi Phương còn bao nhiêu tiền, Phương tính thế nào nói cho bà biết để bà tính, nhưng tôi đã không làm điều đó. Bà nhớ cái giận tức điên của bà ở sảnh bệnh viện khoa tim A12.1 của bệnh viện 175 không bà? Bà đập ầm ầm cái phòng cấp cứu hồi sức tích cực đó bà, bà nhớ không? Xung quanh đó các y bác sỹ, bệnh nhân điều chứng kiến được cảnh đó mà bà", bảo mẫu của Lavie tiết lộ.

Cô còn nói thêm: "Những lần Phương buộc gửi con cho bà mà tôi cũng quá bận với công việc riêng, thì bà đã làm gì con bé chắc bà rõ lắm đúng không bà? Khi con đang bị tay chân miệng bà tự ý cho con uống thuốc kháng sinh của người lớn, lấy muỗng inox cạo lưỡi con bé, vết tích còn đó mà bà.

Tôi đã phải cực nhọc thế nào thì bạn bè Phương đều chứng kiến rất rõ, bà về nhà quăng đi tất cả hình ảnh của mẹ con Phương, từ dụng cụ học tập cho đến các hình nặn đất sét mà con đi học ở trường vẽ, bà điều vứt đi hết. Từ đồ chơi cho đến quần áo bà đều đem đi vứt. Có không thưa bà?".

Về phần Phùng Ngọc Huy, bảo mẫu của bé Lavie cũng cho biết anh phải chịu nhiều điều tiếng, thậm chí là những lời chửi bới từ mẹ ruột của Mai Phương nhưng không lên tiếng vì muốn cho con gái được sống bình yên.

Trước đó, khi bố mẹ Mai Phương khẳng định con gái mình không hề ủy quyền cho hai cô bảo mẫu sinh đôi nuôi dạy bé Lavie sau khi cô mất, rất nhiều bạn bè, người quen của cố diễn viên đã lên tiếng bảo vệ cho hai người bảo mẫu này. Trong đó, cư dân mạng đặc biệt chú ý đến lời chia sẻ của diễn viên Hạnh Thúy. Cô cho biết, việc hai bảo mẫu sinh đôi nuôi bé Lavie là có sự ủy quyền của Phùng Ngọc Huy - bố ruột bé, có giấy tờ công nhận hợp pháp. Tuy nhiên, trong thời gian Lavie ở với hai cô bảo mẫu thì ông bà lại đi tố cáo hai cô bắt cóc cháu, mặc dù trước đó vẫn nhiều lần qua thăm cháu, chụp hình vui vẻ với cháu.

Hạnh Thúy cũng chỉ ra điểm mâu thuẫn khi bố mẹ Mai Phương nói muốn chăm sóc cho cháu nhưng suốt đoạn clip làm việc với luật sư thì chỉ đề cập đến vấn đề tiền và tài sản, không hề đề cập đến việc cháu ăn ở, sinh hoạt, học hành ra sao.

Hiện tại, những thông tin này mới chỉ từ phía bảo mẫu và bạn bè của Mai Phương, thực hư ra sao vẫn cần thêm nhiều bằng chứng xác thực hơn.

HH (Nguoiduatin.vn)