-
Thí sinh 9,5 điểm toán bị trừ 50% vì chép bài của "thủ khoa" -
4 lợi ích của củ năng đối với sức khỏe, cách bổ sung vào chế độ ăn -
Ô tô đỗ chình ình giữa khu vực học sinh chào cờ, chính quyền địa phương chỉ đạo khẩn -
Vì sao không nên chạy vào nhà vệ sinh khi xảy ra cháy? -
Vụ cháy khách sạn ở TPHCM 2 người tử vong, 9 nạn nhân nhập viện điều trị tích cực -
Trung Quốc rúng động với thủ đoạn nhuộm xanh rau tươi -
Clip học sinh nhảy trong lễ khai giảng gây tranh luận vì trang phục "hở hang", hiệu trưởng nói gì? -
Công bố phối cảnh quy hoạch mới khu vực hồ Hoàn Kiếm, đề xuất thêm biểu tượng “Khải Hoàn Môn” -
6 cặp thực phẩm không nên kết hợp cùng lúc -
Chân dung "ông chủ" mới của Tuấn Hưng ở Mỹ: Bầu show quyền lực, nắm trong tay gia tài "khủng"!
Sao 360°
12/06/2026 07:56Biến cố cay đắng đằng sau ánh hào quang của "Nữ hoàng World Cup" Shakira

Sinh năm 1977 tại Colombia, Shakira bước chân vào con đường nghệ thuật từ rất sớm và nhanh chóng vươn mình thành một hiện tượng toàn cầu. Sự nghiệp lẫy lừng của cô được minh chứng bằng những cột mốc vô cùng ấn tượng với hơn 80 triệu đĩa nhạc được bán ra, xuất sắc mang về 3 giải Grammy cùng 14 giải Latin Grammy. Không chỉ sở hữu giọng hát đặc biệt, cô còn là một nghệ sĩ đa tài khi có thể tự sáng tác, chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ và sở hữu những bước nhảy vô cùng quyến rũ.
Tên tuổi của Shakira gắn liền với danh xưng đầy kiêu hãnh: "Nữ hoàng World Cup". Kể từ năm 2006, cô đã trở thành linh hồn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh khi khiến cả thế giới phải lắc lư theo giai điệu của bản hit Hips Don't Lie.
Đến năm 2010, ca khúc Waka Waka (This Time for Africa) của cô không chỉ dừng lại ở một bài hát cổ động thông thường mà đã trở thành biểu tượng bất diệt cho niềm vui và sự đoàn kết nhân loại. Nữ ca sĩ tiếp tục thống trị kỳ World Cup 2014 với nhạc phẩm sôi động La La La.
Sau hai kỳ đại hội năm 2018 và 2022 vắng bóng nhạc mới khiến bầu không khí kém phần cuồng nhiệt, Shakira đã chính thức quay trở lại vào năm 2026 để "giải cứu" giải đấu bằng ca khúc mới mang tên Dai Dai.

Khi đang ở trên đỉnh cao của danh vọng, Shakira đã trúng tiếng sét ái tình với ngôi sao bóng đá người Tây Ban Nha Gerard Piqué sau lần hợp tác chung trong MV Waka Waka vào năm 2010. Bất chấp khoảng cách tuổi tác lên đến con số 10, cặp đôi chị em vẫn dệt nên một chuyện tình vàng được công chúng ngưỡng mộ. Suốt 11 năm gắn bó bền chặt, họ đã cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc với hai cậu con trai kháu khỉnh tưởng chừng như không gì có thể đánh đổi.
Thế nhưng, cuộc hôn nhân hoàn hảo ấy lại che giấu một rạn nứt sâu sắc bên trong. Vụ bê bối ngoại tình của Piqué vỡ lở đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông, đặc biệt là tình tiết vạch trần sự dối trá lại bắt nguồn từ một chi tiết vô cùng hy hữu. Sau một chuyến công tác xa trở về, Shakira bất ngờ phát hiện một hũ mứt dâu đặt trong tủ lạnh.

Điều đáng nói là cả Piqué lẫn hai con trai của cô đều hoàn toàn không thích và chưa bao giờ ăn loại mứt này. Bằng sự nhạy cảm thiên bẩm của một người phụ nữ, cô đã xâu chuỗi các manh mối bất thường và bàng hoàng nhận ra tổ ấm của mình đã bị một "người thứ ba" xâm nhập. Hũ mứt dâu trớ trêu thay lại trở thành bằng chứng đắt giá tố cáo sự phản bội của người bạn đời mà cô từng hết mực tin tưởng.
Cú sốc chia tay vào giữa năm 2022 tưởng chừng đã đánh gục nữ ca sĩ, nhưng Shakira đã chọn cách tái sinh mạnh mẽ từ đống tro tàn bằng chính vũ khí tối thượng của mình: âm nhạc. Ca khúc BZRP Music Sessions #53 được cô tung ra như một lời đáp trả đanh thép hướng thẳng về phía tình cũ với những câu hát đầy châm biếm về việc bị thay thế bởi một lựa chọn kém giá trị hơn.

Tuyên ngôn về lòng tự tôn của người phụ nữ hiện đại trong bài hát đã lập tức bùng nổ toàn cầu, phá vỡ 14 kỷ lục Guinness thế giới và chễm chệ trở thành ca khúc Latin có lượt nghe cao nhất trên nền tảng Spotify.
Biến cố hôn nhân không thể làm lu mờ đi tài năng của Shakira, ngược lại, nó còn khắc họa nên hình ảnh một người phụ nữ kiên cường, bản lĩnh, biết cách chuyển hóa nỗi đau tận cùng thành sức mạnh để tiếp tục tỏa sáng rực rỡ.

- Sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12 (17:05)
- Mexico áp thuế chống bán phá giá HRC, Hòa Phát và Formosa chịu mức khác nhau (1 giờ trước)
- Trường học Iran hoang tàn, trở thành nơi tưởng niệm hơn 100 học sinh thiệt mạng (1 giờ trước)
- Thí sinh 9,5 điểm toán bị trừ 50% vì chép bài của "thủ khoa" (1 giờ trước)
- Vợ đều đặn bỏ 600.000 đồng/tháng để gội đầu, chồng tính một phép khiến cô nổi giận: “Anh tính toán quá rồi!” (1 giờ trước)
- Dùng còng số 8 khống chế người vay tiền để ép viết giấy nợ: Lời khai của nhóm đòi nợ bạo lực (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều HLV Nhật Bản chưa để lại dấu ấn ở bóng đá Việt Nam (1 giờ trước)
- 4 lợi ích của củ năng đối với sức khỏe, cách bổ sung vào chế độ ăn (1 giờ trước)
- Ô tô đỗ chình ình giữa khu vực học sinh chào cờ, chính quyền địa phương chỉ đạo khẩn (2 giờ trước)
- Vì sao không nên chạy vào nhà vệ sinh khi xảy ra cháy? (2 giờ trước)