-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
Sao 360°
27/04/2016 21:56Bóc hợp đồng tiền tỷ trong đường dây bán dâm sao Hàn
Không ít sao Hàn vướng nghi vấn bán dâm cho đại gia. Và điều cốt lõi trong các vụ điều tra, đồng thời cũng là giao kèo giữa kẻ giao tiền - người bán tình này chính là bản “hợp đồng sponser” (tài trợ).
Hé lộ nội dung của hợp đồng tình – tiền
Tháng 10 năm ngoái, cảnh sát phát hiện và bắt giữ nhiều người mẫu, thực tập sinh trong các công ty giải trí có hành vi bán dâm giá cao.
Phóng viên trang The Fact lao vào cuộc điều tra, và đã tiếp cận được nguồn tin tiết lộ độc quyền về bản hợp đồng tình – tiền trong những vụ bán dâm của sao.
Hợp đồng này được gọi là “sponser” mang ý nghĩa tài trợ, gắn mác “hợp đồng dịch vụ” nhằm che đậy bản chất thực sự. Trong vụ nữ diễn viên họ Yang bị nghi ngờ bán dâm năm 2014, những kẻ môi giới cũng soạn thảo và sử dụng mẫu hợp đồng giống như vậy. Điều đó cho thấy, bản hợp đồng bí mật này đã có từ lâu và trở nên công khai dần trong giới showbiz.
Phóng viên phân tích bản hợp đồng tình - tiền đang tồn tại trong showbiz Hàn
Hợp đồng hỗ trợ này gồm các điều khoản được chia theo số thứ tự. Điều 1 nói về mục đích hợp đồng; điều 2 nói về mục dịch vụ; điều 3 là mục giữ kín bí mật.
Trong điều 4 được chia nhỏ thành 2 ý, bao gồm số tiền giá trị hợp đồng và số lần quy đổi. Điều 5 nói đến thời điểm lập hợp đồng. Điều 6 nêu danh tính những người liên quan tới hợp đồng. Điều 7 có thể là điều khoản đặc biệt trong hợp đồng.
Theo một mẫu của hợp đồng, nội dung bên trong sẽ ghi rõ chi tiết các hạng mục về nghĩa vụ liên quan tới “dịch vụ” mà bên mua (người đàn ông) yêu cầu đối với bên bán (sao nữ).
Kẻ bán phải phục tùng mọi yêu cầu của kẻ mua
Trang The Fact đã đưa ra một nguyên mẫu hợp đồng mua bán tình tiền tồn tại trong showbiz Hàn thời gian qua. Nhiều điều khoản chi tiết được ghi rõ khiến người xem phải sốc.
Tên của bản hợp đồng tài trợ bí mật này được ghi một cách trá hình là “Hợp đồng dịch vụ kỹ thuật số” (đài truyền hình). Đây là báo cáo được tiết lộ trong các trường hợp giao dịch bán dâm trả tiền bị bắt.
Mở đầu bản hợp đồng ghi: “Hôm nay chúng tôi gồm bên mua (sau gọi là bên A) và bên cung cấp dịch vụ (sau gọi là bên B) cùng nhau ký kết hợp đồng có nội dung như sau". Phần tên của người cung cấp dịch vụ (bên B) ghi rõ tên tuổi của sao nữ, có thể là diễn viên, ca sĩ, người mẫu hoặc thực tập sinh trong công ty giải trí.
Nữ ca sĩ Ji Soo từng bị gạ gẫm nhưng cô đã từ chối lời mời của đại gia
Ngay trong điều 1, hợp đồng đã nói rõ kẻ bán phải phục tùng mọi yêu cầu của kẻ mua. Nội dung cụ thể trong một hợp đồng mẫu có ghi: “Bên bán phải cung cấp dịch vụ tương ứng với số lần hợp đồng, không giới hạn thời gian, với toàn bộ dịch vụ theo yêu cầu của bên mua”.
Thời gian bên bán phải phục vụ yêu cầu của bên mua “tối thiểu từ một tháng cho đến hơn 2 lần mỗi tháng”.
Tuy nhiên, trong bản hợp đồng này không nói tới việc mua bán dâm mà ngụy trang bằng phần nội dung ở dấu ba chấm. Nghĩa vụ dịch vụ mà bên bán cung cấp được ghi là “quảng cáo trên tivi, quảng cáo dùng trong nhà hát, quảng cáo internet, sự kiện và bao gồm những vấn đề khác do hai bên thảo luận liên quan tới hợp đồng”.
Điều khoản đặc biệt ở cuối hợp đồng
Bản hợp đồng được đảm bảo không tiết lộ ra ngoài nên mục giữ kín bí mật ghi rõ: “Toàn bộ nội dung liên quan tới hợp đồng trên chỉ áp dụng phương pháp thẩm định tại Bộ quốc phòng Mỹ và được đảm bảo, lưu giữ bằng các phương thức bảo mật đáng tin cậy khác”.
Bản hợp đồng cũng đề cập tới quyền từ chối của bên bán, nhưng lại được ghi "ỡm ờ" là: “bên B có thể không nhận trợ cấp một phần số tiền liên quan tới giá trị hợp đồng”.
Nhưng điều quan trọng là phần điều khoản đặc biệt ở cuối hợp đồng có quy định riêng về điều kiện cung cấp tài trợ, chi phí riêng nếu bên B nhận lời đi du lịch nước ngoài, hoặc cùng tham gia các buổi hẹn riêng tư…
Theo Đức Kiên (Dân Việt)








- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (17:26)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (17:18)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (17:13)
- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (43 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (1 giờ trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (1 giờ trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (1 giờ trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (1 giờ trước)




