Sao 360°

Cao Thái Sơn U40 kín tiếng sau ồn ào, dư dả nhờ kinh doanh nhà đất

Cao Thái Sơn thẳng thắn nhìn nhận mình 'mất trắng' sau ồn ào với đồng nghiệp. Nam ca sĩ tập buông bỏ và bắt đầu lại sự nghiệp từ con số 0.

Chấp nhận bỏ hết, làm lại từ con số 0

- Quay lại showbiz sau ồn ào ‘mất hit’, anh mong mỏi điều gì?

Tâm thức là dự án tôi ấp ủ từ rất lâu, gồm 9 ca khúc của các nhạc sĩ: Nguyễn Hồng Thuận, Đông Thiên Đức, Lê Chí Trung... Tôi muốn truyền tải năng lượng tích cực, truyền thông điệp kêu gọi mọi người yêu thương, bảo vệ, che chở và tha thứ cho nhau.

Với MV Tất cả hoặc không là gì cả, tôi kể câu chuyện chính mình từng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tôi may mắn vì được nhiều bạn bè hỗ trợ. Anh Quang Minh từ Mỹ bay về Việt Nam, nhận lời đóng MV. 

Dự án này tôi không đặt yêu cầu phải thành hit hay viral. Đây đơn giản là lời tâm sự, tiếng nói từ trái tim tôi. Dù vậy, MV đến nay được phản hồi tích cực khi lọt top trending, đạt gần triệu lượt xem khiến ê-kíp hài lòng. 

Cao Thái Sơn trong MV trở lại. 

- Một ca sĩ có thâm niên và cũng có tên tuổi như Cao Thái Sơn để bắt đầu lại từ con số 0 liệu có dễ dàng?

Tôi chấp nhận bỏ hết sau thời gian suy nghĩ. Khi đặt mọi thứ xuống, tôi thấy nhẹ nhõm, không còn cảm giác hơn thua, được mất. Ngay trong thời điểm không còn gì cả, tôi lại thấy hạnh phúc. Tiền tài hay danh vọng thế nào tôi cũng hài lòng. Tôi luôn suy nghĩ, nếu không quan tâm những thứ mất đi sẽ trở lại với mình bằng cách nào đó. 

Thời gian qua, tôi dồn hết tâm trí vào âm nhạc và cảm nhận giọng hát có nhiều thay đổi. Dù không tập luyện nhiều, giọng tôi có lực hơn, hát được nốt cao Rê Thăng 5 một cách thoải mái. Có lẽ, tâm không còn sự khó chịu hận thù, tự khắc mọi thứ cũng thuận lợi hơn. 

- Khi không còn các bản hit, việc đi show có khiến anh gặp khó khăn?

Một số khán giả yêu cầu hát các ca khúc như Con đường mưa, Pha lê tím, Yêu thương quay về… Tôi nói rõ với họ, các sáng tác này hiện đã do người khác sở hữu nên không thể hát được. Thay vào đó, tôi chuẩn bị một danh sách khác, sẵn sàng phục vụ mọi người. Nhiều khán giả thông cảm và hiểu cho tôi. Họ vỗ tay, cùng hòa giọng hưởng ứng sôi nổi không khí đêm nhạc.

Ca sĩ chấp nhận làm lại từ đầu sau ồn ào bị mất hết ca khúc gắn liền sự nghiệp. 

- Anh chuẩn bị ra sao nhằm tránh trường hợp sự cố bản quyền lặp lại?

Tôi đặt hàng nhiều nhạc sĩ như Đông Thiên Đức, Nguyễn Hồng Thuận, Lê Chí Trung, Thanh Hưng… viết bài hát mới và chủ động mua bản quyền vĩnh viễn với mức giá khá cao. Tuy vậy, tôi sẵn sàng cho phép các ca sĩ trẻ cover lại, chỉ cần họ gửi email xin phép là được. 

Thất bại trong tình yêu vì yêu nhiều

- Anh chia sẻ bản thân có tất cả nhưng là kẻ thất bại trong tình yêu, nói thế liệu có bi quan?

Vì tôi yêu nhiều quá, yêu đến sống chết và không nghĩ ngợi gì. (cười) Tôi được hàng triệu người yêu mến, vây quanh còn với người tình, một ngày họ rời đi vì lý do hết yêu. Điều ấy khiến tôi tổn thương và suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm. 

Hiện tôi vẫn độc thân và đang tìm kiếm người phù hợp. Sau các cuộc tình đau khổ, tôi vẫn sẽ yêu nhiều và say đắm vì đó là bản chất không thể thay đổi. Tôi chấp nhận hy sinh, trao đi nhiều hơn, miễn sao tìm được người xứng đáng để cả hai được hạnh phúc trọn vẹn. 

- Trong MV, anh đóng người thứ ba, còn đời thường anh đã rơi vào hoàn cảnh như thế trong tình yêu?

Tôi trước nay rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Trừ khi không biết, còn nếu đã hẹn hò, tôi phải biết chắc chắn người kia độc thân. Tôi luôn tìm hiểu kỹ lưỡng đối phương vì yêu lâu dài chứ không phải vui chơi qua đường. May mắn tôi chưa phải rơi vào tình huống như MV. Có lẽ vì thế mà đổ vỡ cũng “đau” hơn nhiều.  

- Anh và Angela Phương Trinh từng gây chú ý về ồn ào xoay quanh mối quan hệ lấp lửng gây không ít tranh cãi, hiện cả hai giữ quan hệ thế nào?

Tôi xem Phương Trinh là một người bạn, người em gái. Chúng tôi vẫn bình thường, dành cho nhau sự quan tâm một cách âm thầm. Khi sự việc đi quá xa, tôi và Trinh cũng đã giãi bày.

- Cuộc sống độc thân U40 của anh có gì thú vị?

Một ngày của tôi giờ đây khá khoa học với lịch trình đều đặn. Buổi sáng thức dậy, ăn sáng, tập gym và chăm vườn. Chiều là quãng thời gian tôi dành trọn vẹn cho âm nhạc hoặc ở phòng thu. Tối tôi thích tận hưởng không gian yên tĩnh, nghĩ lại một ngày đã qua. 

Tôi dành 2 tiếng mỗi ngày tập thể thao cường độ mạnh. Từ dịch Covid-19, tôi tập ăn uống healthy, lâu rồi không ăn thịt đỏ, chuyển sang ăn hải sản và rau củ quả. Tôi bổ sung protein thực vật và uống 3-4 lít nước mỗi ngày. Nhờ ý thức về lịch sinh hoạt, tôi khỏe ra, ít bệnh vặt. Nhiều người cũng khen tôi trẻ hơn nhiều so với tuổi U40.  

Cao Thái Sơn tự chữa lành sau tổn thương trong nghề nghiệp và cuộc sống. 

- Nhiều người tìm đến nhiều phương pháp chữa lành, còn anh vượt qua quãng thời gian tăm tối thế nào?

Ai cũng thay đổi sau biến cố, đó là điều chắc chắn. Tôi trưởng thành, từng trải và mạnh mẽ hơn sau biến cố cuộc sống đời thường, tình yêu lẫn công việc. Đây cũng là lúc tôi bước vào giai đoạn mới, sống bản lĩnh, trách nhiệm hơn. 

Ngày xưa có chuyện không vui tôi tìm đến rượu, uống tới mức nghiện nặng. Rồi một ngày chứng kiến vài người bạn thân mất vì rượu, tôi tự cai dần. Thiền định, tu tập cũng là cách tôi tự chữa lành lúc này. 

- Cao Thái Sơn sống thoải mái dù ít đi diễn vì kiếm tiền chủ yếu từ kinh doanh bất động sản?

Kinh doanh nhà đất giúp tôi sống dư dả. Nhưng nhờ đi hát tôi mới có vốn kinh doanh. Tiền kiếm được tôi quay lại đầu tư cho sản phẩm âm nhạc. Với tôi, nghệ thuật vẫn là đam mê cả đời, còn kinh doanh là nghề mưu sinh.

Tôi hay nói đùa với bạn bè bán một miếng đất lời vài trăm triệu hay cả tỷ đồng không sướng bằng việc có được bản hit, hay biểu diễn trong show khán giả ở dưới cổ vũ nhiệt tình. Tôi giờ không còn nặng gánh cơm áo nên việc ca hát cũng thảnh thơi hơn. 

Theo Tuấn Chiêu (VietNamNet)

 




https://vietnamnet.vn/cao-thai-son-u40-kin-tieng-sau-on-ao-du-da-nho-kinh-doanh-nha-dat-2188326.html