Sau 7 năm hẹn hò, Mai Davika và Ter Chantavit chính thức về chung một nhà trong lễ cưới kín đáo, khiến showbiz Thái Lan và châu Á dậy sóng.

Tối 9/11, làng giải trí Thái Lan bùng nổ khi cặp đôi nổi tiếng Mai Davika và Ter Chantavit – từng làm mưa làm gió với Tình người duyên ma – chính thức tổ chức đám cưới sau 7 năm gắn bó. Lễ cưới được giữ bí mật tuyệt đối: địa điểm và thời gian chỉ được tiết lộ vào phút chót, khách mời giới hạn trong gia đình và bạn bè thân thiết.

10-1762766201-cap-doi-vang-thai-lan-mai-davika-ter-chantavit-ket-hon-sau-7-nam-ngot-ngao.jpg

Cô dâu Mai Davika, 33 tuổi, xuất hiện trong chiếc váy ren trắng tinh khôi, tôn lên vẻ thanh lịch nhưng vẫn đầy gợi cảm. Khoảnh khắc cả hai trao nhau nụ hôn say đắm khiến quan khách vỗ tay không ngớt, trong khi những hình ảnh và clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm khổng lồ từ fan.

Cặp đôi quen nhau từ năm 2013 khi cùng tham gia dự án Tình người duyên ma, nhưng mối quan hệ chỉ thực sự nở rộ từ năm 2017 sau khi họ thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Đầu năm 2018, Ter Chantavit chính thức công khai hẹn hò với Mai Davika. Giữa tháng 6/2025, Ter ngọt ngào cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn kim cương 15 carat ngay tại nhà riêng. “Ma nữ đẹp nhất màn ảnh Thái Lan” sau đó đăng tải hình ảnh nhẫn kim cương cùng nụ cười hạnh phúc. Bài đăng nhận hơn 112.000 lượt yêu thích chỉ sau chưa đầy một giờ.

Trong suốt mối quan hệ, Ter luôn được khen là người đàn ông tinh tế, thường xuyên tặng hoa và tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bạn gái. Cặp đôi chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

10-1762766201-cap-doi-vang-thai-lan-mai-davika-ter-chantavit-ket-hon-sau-7-nam-ngot-ngao.jpg

Mai Davika, sinh năm 1992, sở hữu nhan sắc lai Thái Lan – Bỉ cuốn hút, được tạp chí Maxim vinh danh là “người đẹp nhất làng giải trí Thái Lan”, Mai hiện có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô nằm trong top 10 nghệ sĩ nữ có cát-xê cao nhất Thái Lan, bao gồm cả phim ảnh và quảng cáo.

Ter Chantavit, sinh năm 1983, không chỉ là diễn viên mà còn là biên kịch và đạo diễn có ảnh hưởng lớn, từng theo học tại Đại học Chulalongkorn và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Australia.

HL (SHTT)