Cơn địa chấn kinh hoàng nhất sự nghiệp của "thiên tài gương mặt" Cha Eun Woo đang đổ bộ khi nam ngôi sao bị nghi ngờ lập công ty ma để trục lợi tiền thuế, đối diện với khung hình phạt hình sự nghiêm trọng nhất.

Showbiz Hàn Quốc những ngày qua rúng động trước thông tin Cục Thuế Quốc gia truy thu hơn 20 tỷ won (khoảng 356 tỷ đồng) tiền thuế thu nhập cá nhân từ Cha Eun Woo. Theo các báo cáo phân tích, nam thần tượng không chỉ đơn thuần là sai sót giấy tờ mà bị nghi ngờ rơi vào trường hợp nghiêm trọng: Cố ý gian lận thuế.

Trọng tâm của cuộc điều tra nhắm vào công ty A - một pháp nhân do mẹ của nam ca sĩ thành lập nhưng bị nghi là "công ty ma".

Thu nhập từ hoạt động giải trí thay vì đóng thuế cá nhân (mức thuế cao nhất 45%) đã được tái cấu trúc thành thu nhập doanh nghiệp (chỉ khoảng 20%). Công ty này được chuyển đổi sang mô hình trách nhiệm hữu hạn để né tránh kiểm toán độc lập và không phải công khai báo cáo tài chính.

Theo Đạo luật về hình phạt tăng nặng đối với tội phạm kinh tế tại Hàn Quốc, nếu số tiền trốn thuế vượt quá ngưỡng quy định, bị cáo sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự thay vì chỉ nộp phạt hành chính.

24-1769247061-cha-eun-woo-doi-mat-an-tu-chung-than-vi-be-boi-tron-thue.jpg

Dựa trên số tiền 20 tỷ won bị thất thoát, Cha Eun Woo đang đứng trước những kịch bản tồi tệ nhất. Anh có thể bị kết án ít nhất 5 năm tù giam hoặc thậm chí là tù chung thân.

Phải nộp phạt gấp 2-5 lần số tiền trốn thuế, tương đương khoảng 40 tỷ đến 100 tỷ won (715 tỷ – 1.788 tỷ đồng).

24-1769247061-cha-eun-woo-doi-mat-an-tu-chung-than-vi-be-boi-tron-thue.png

Hiện tại, hàng loạt nhãn hàng đã rục rịch gỡ bỏ quảng cáo, nam ngôi sao đang đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội và nguy cơ bị "phong sát" vĩnh viễn khỏi làng giải trí.

Dù Cha Eun Woo không trực tiếp điều hành công ty gia đình, nhưng nếu cơ quan chức năng chứng minh được anh là người thụ hưởng lợi nhuận cuối cùng và biết rõ về hành vi phân bổ thu nhập trái phép, nam idol vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý. Hiện tại, công ty quản lý Fantagio cũng đang bị liên đới và truy thu số tiền lên đến 82 tỷ won do sử dụng hóa đơn khống.

TN (SHTT)