Sao 360°

CHÍNH THỨC: Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù giam, trục xuất khỏi Trung Quốc vì cáo buộc hiếp dâm tập thể

Thông tin này hiện đang thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung.

Chiều 25/11, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin Ngô Diệc Phàm chính thức nhận bản án 13 năm tù giam vì cáo buộc tấn công tình dục, "săn mồi" nhiều phụ nữ trẻ. Cụ thể, Viện kiểm sát tỉnh Triều Dương (Bắc Kinh) đã đưa ra mức án 11 năm 6 tháng tù giam cho tội hiếp dâm và 1 năm 6 tháng tù cho tội tụ tập dâm loạn của Ngô Diệc Phàm, tổng hình phạt là 13 năm tù, đồng thời bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi thực hiện xong án phạt.

Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 11 - 12/2020, Ngô Diệc Phàm lợi dụng cơ hội có 3 phụ nữ khi say rượu không biết phản kháng hoặc không có cơ hội phản kháng đã cưỡng bức quan hệ tình dục với họ. 

Ngày 1/7/2018, tại nơi ở của mình, Ngô Diệc Phàm cùng với những người khác tổ chức cho 2 người phụ nữ thực hiện hoạt động dâm loạn sau khi uống rượu. Tòa án Triều Dương cho rằng hành vi của bị cáo đã cấu thành tội hiếp dâm và tội tụ tập đám đông để dâm loạn, cần phải bị trừng phạt theo pháp luật. Căn cứ theo tính chất nguy hiểm của hành động phạm tội cùng các tình tiết có liên quan, Tòa án đã đưa ra bản án như trên.

Trước đó, giới luật sư Trung Quốc đều có chung nhận định Ngô Diệc Phàm khó thoát mức án trên 10 năm tù. Những cáo buộc hướng về phía nam diễn viên được cho là "một trong số tội phạm tình dục nghiêm trọng nhất" theo luật hình sự Trung Quốc.

CHÍNH THỨC: Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù giam, trục xuất khỏi Trung Quốc vì cáo buộc hiếp dâm tập thể
Ngô Diệc Phàm

Năm 2021, showbiz Hoa ngữ trải qua một phen chấn động khi Ngô Diệc Phàm - một trong "Tứ đại lưu lượng" - bị hot girl tên Đô Mỹ Trúc bóc trần cuộc sống sa đọa, đồi trụy, khác hẳn với hình tượng điển trai, đạo mạo mà anh vẫn luôn xây dựng trong mắt công chúng. 

Cụ thể, Đô Mỹ Trúc cho biết cô từng bị Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp năm 17 tuổi. Khi ấy, nàng hot girl đang "tìm kiếm cơ hội tiến thân trong ngành công nghiệp giải trí, được tuyển chọn bởi nhân viên của nam ca sĩ và tội ác xảy ra dưới vỏ bọc công việc".

Một cuộc gặp mặt đã được sắp đặt tại nhà riêng của Ngô Diệc Phàm, và thiếu nữ đã sập bẫy. Đô Mỹ Trúc sau đó được mua chuộc bằng tình cảm giả tạo và tiền bạc để giữ im lặng.

Theo Đô Mỹ Trúc, Ngô Diệc Phàm còn xâm hại tình dục 8 cô gái, trong đó có 2 người ở tuổi vị thành niên. Một nạn nhân 14 tuổi bị hiếp dâm tập thể bởi nam nghệ sĩ và những người bạn của anh. Cô bé này sau đó đã mang thai, nhưng phải phá bỏ dẫn đến tinh thần hoảng loạn, sức khỏe sa sút nghiêm trọng.

Qua loạt cáo buộc được nạn nhân cung cấp như chuốc thuốc, chuốc rượu và xâm phạm người bị hại, hiếp dâm nhiều trẻ vị thành niên, thành lập đội ngũ lừa đảo nữ sinh, quay trộm video đồi bại, môi giới mại dâm..., Ngô Diệc Phàm từng được cho là có thể bị kết án 17 năm tù, thậm chí chung thân hoặc tử hình nếu có tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên cuối cùng, nam minh tinh đã phải nhận bản án 13 năm tù - một con số vừa mang tính trả giá để xoa dịu sự phẫn nộ trong dư luận, vừa cho thấy sự khoan hồng từ luật pháp đối với cá nhân lầm đường lạc lối.

JJJ (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/chinh-thuc-ngo-diec-pham-bi-ket-an-13-nam-tu-giam-truc-xuat-khoi-trung-quoc-vi-cao-buoc-hiep-dam-tap-the-a364198.html