-
Hòa Minzy trả sạch nợ 300 triệu cho Văn Toàn, còn tặng thêm 2 túi hàng hiệu; "Chủ tịch" vẫn "cay" vì sắp tốn tiền mừng cưới -
Hòa Minzy gây sốt khi hé lộ mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng tương lai -
Nửa đêm nhận cuộc gọi từ chồng cũ, tôi bàng hoàng trước sự thật đau đớn đằng sau lời nhắn: "Con bé nhớ em" -
Giá xăng dầu giảm sâu: Hàng loạt nhà xe hạ giá vé trước thềm nghỉ lễ -
Britney Spears tự nguyện nhập trại cai nghiện: Quyết tâm làm lại cuộc đời sau biến cố lái xe say xỉn -
Gần 20 ngân hàng giảm lãi suất, lãi vay hạ tới 3%/năm -
Nàng dâu nhà giàu ngộp thở vì mẹ chồng lấn lướt, tìm cách "đuổi khéo" để cứu vãn hôn nhân -
Siêu đám cưới Taylor Swift và Travis Kelce: Hé lộ kịch bản độc lạ từ dàn phù dâu "khủng" -
Em gái Trấn Thành gây "sốt" mạng xã hội khi diện bikini khoe vóc dáng cực phẩm -
Chị dâu bỗng dưng "biến hình" sau 3 năm, tôi tá hỏa khi bố mẹ đòi tôi phải... bớt soi mói
Sao 360°
19/06/2020 17:46'Công chúa Disney' Emma Watson gây choáng khi chính thức gia nhập hội đồng quản trị tập đoàn thời trang lớn thứ 2 thế giới
Mới đây, BBC và hàng loạt trang tin Hollywood vừa khiến công chúng được một phen xôn xao khi đưa tin nữ diễn viên Emma Watson – người nổi tiếng nhờ vai diễn Hermione Granger trong bộ phim "Harry Potter" - đã trở thành thành viên hội đồng quản trị tập đoàn thời trang cao cấp của Pháp - Kering với vị trí Giám đốc. Cụ thể, Watson được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc phát triển bền vững trực thuộc hội đồng quản trị Kering.
Kering là công ty mẹ sở hữu nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ gồm Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron, Brioni, Pomellato và Ulysse Nardin. Đây là tập đoàn thời trang lớn thứ 2 thế giới chỉ sau LVMH.
Theo thông tin từ giới báo chí, Watson là một người ủng hộ Good on You - ứng dụng cho phép người tiêu dùng kiểm tra tính bền vững và đạo đức của những thương hiệu thời trang.
Nữ diễn viên cũng từng được tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời vào Hội đồng Bình đẳng giới - cố vấn cho tổ chức G7. Năm 2014, cô tiếp tục được chọn làm đại sứ thiện chí của Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc và phát động sáng kiến HeForShe nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.
Với tất cả những hoạt động nổi bật của mình, năm 2015, tạp chí Time chọn Emma Watson là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Cô cũng được Vogue xếp vào danh sách những nhân vật có tiếng nói trong ngành công nghiệp thời trang thế giới nói chung vì từng bày tỏ sự gắn kết với các hãng thời trang đình đám thế giới, ủng hộ các hoạt động có tầm ảnh hưởng lớn liên quan đến mọi khía cạnh phát triển của làng mốt thế giới.

Sau khi để mất Stella McCartney - thương hiệu thời trang xa xỉ bền vững nhất thế giới - vào tay LVMH vào đầu năm nay, việc chiêu mộ Watson được xem là động thái táo bạo của Kering nhằm giành được sự ủng hộ của giới trẻ. Nữ diễn viên 30 tuổi mong muốn được đóng góp tiếng nói và ý tưởng của mình cho các sáng kiến về môi trường của Kering. Đây thực sự là một bước tiến lớn giúp Emma Watson trở thành một nhân vật tầm cỡ hơn chứ không chỉ đơn giản là diễn viên hay nhà hoạt động môi trường.


HH (Nguoiduatin.vn)
- Cầu thủ Argentina bị bắt vì dọa đánh bom trên máy bay (4 phút trước)
- Hà Nội: Hơn 90.000 sĩ tử vẫn "án binh bất động" trước kỳ thi lớp 10 đầy áp lực (13 phút trước)
- Hỏa hoạn lúc rạng sáng, cụ ông 90 tuổi không qua khỏi (21 phút trước)
- Hòa Minzy trả sạch nợ 300 triệu cho Văn Toàn, còn tặng thêm 2 túi hàng hiệu; "Chủ tịch" vẫn "cay" vì sắp tốn tiền mừng cưới (24 phút trước)
- Honda CR-V hạ giá lăn bánh với ưu đãi gần trăm triệu giữa tháng 4/2026, ‘ăn thua đủ’ với Mazda CX-5 (37 phút trước)
- Hòa Minzy gây sốt khi hé lộ mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng tương lai (43 phút trước)
- Hầm chung cư “quá tải” vì xe máy điện: Bài toán chưa có lời giải (49 phút trước)
- 3 sai lầm thường gặp trong ngày nắng nóng có thể gây tổn thương thận (53 phút trước)
- Nửa đêm nhận cuộc gọi từ chồng cũ, tôi bàng hoàng trước sự thật đau đớn đằng sau lời nhắn: "Con bé nhớ em" (56 phút trước)
- Phức tạp tình trạng buôn lậu xăng dầu tại biên giới: Thủ đoạn tinh vi và cuộc chiến không khoan nhượng (58 phút trước)