-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Sao 360°
22/08/2020 13:33Cộng đồng mạng dậy sóng khi truyền thông Hoa ngữ công khai mỉa mai Chi Pu không xứng với danh xưng 'Dương Mịch Việt Nam'
Mới đây, một diễn đàn mạng xã hội đã chia sẻ lại bài đăng của truyền thông Hoa ngữ về Chi Pu. Bài chia sẻ lập tức gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội.
Cụ thể, trên trang QQ khoảng 3 ngày trước có một bài viết dài nói về Chi Pu với tiêu đề "Dương Mịch phiên bản Việt, tại sao là cô ấy?". Trong bài tác giả có nhắc tới những gì mà Chi Pu đã đạt được trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Từ việc sở hữu trang cá nhân với 5 triệu lượt theo dõi, khả năng nhảy điêu luyện, là gương mặt thân thuộc của các nhãn hàng thời trang...

Tác giả bài này cho hay, đi đâu Chi Pu cũng trở thành tiêu điểm của giới truyền thông. Thậm chí, bài viết cũng nói rõ, truyền thông Việt gọi Chi Pu là "Dương Mịch Việt Nam". Họ cho rằng, Chi Pu và Dương Mịch đều có điểm giống nhau về tham vọng trong làng giải trí. Tuy nhiên, từ nét mặt và ngoại hình của Chi Pu đậm chất Đông Nam Á và nhìn có vẻ già dặn hơn Dương Mịch. Trong khi Dương Mịch sinh năm 1986 còn Chi Pu sinh năm 1993, chênh nhau khá nhiều.
Nhưng thực tế là:
Nếu là fan hâm mộ và luôn theo dõi mọi hoạt động của Chi Pu thì có thể thấy rõ, truyền thông Việt Nam chưa từng một lần so sánh hay gọi nữ ca sĩ với danh xưng "Dương Mịch Việt Nam". Thực tế hoàn toàn ngược lại, chính truyền thông Hoa ngữ mới có bài viết so sánh, thậm chí nhận xét Chi Pu sở hữu nhan sắc có phần giống với Dương Mịch. Cụ thể, trong một bài viết trên trang jammyfm vào tháng 3/2020, tác giả có viết câu: "Khi xõa mái tóc xuống, khiến người nhìn liên tưởng tới Dương Mịch".
Điều này hoàn toàn chứng minh việc truyền thông Việt chưa từng đem Chi Pu ra so sánh hay thậm chí đặt cho nữ ca sĩ danh xưng "Dương Mịch Việt Nam" như truyền thông Hoa ngữ đã nói trong bài viết ở trên.
Thực tế, đây không phải lần đầu các tờ báo lá cải ở Trung Quốc có những bài được viết dựa trên thông tin "tự biên tự diễn" khi không hề đưa ra bằng chứng cụ thể nào. Điển hình như vụ tin đồn tái hợp giữa Song Hye Kyo và Hyun Bin cũng vậy. Chính đại diện Song Hye Kyo cũng cho hay, truyền thông Trung Quốc vốn dĩ nhiều trí tưởng tượng.
Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết lập tức gây tranh cãi lớn khi cư dân mạng cho rằng, tác giả không hề tôn trọng cũng như đánh giá thấp Chi Pu nói riêng và nghệ sĩ Việt nói chung. Cư dân mạng bức xúc: "Gì vậy, truyền thông nào gọi Chi Pu là 'Dương Mịch phiên bản Việt' vậy?", "so sánh vớ vẩn, Chi Pu đẹp tự nhiên", "không phải fan của Chi Pu, nhưng từ lúc nào mà Chi Pu được gọi là Dương Mịch thế?", "chưa thấy ai so sánh Chi Pu với Dương Mịch bao giờ luôn. Vừa ăn cắp vừa la làng à"...


Trong khi đó, thì cộng đồng mạng xứ Trung lại dành nhiều lời khen cho Chi Pu: "Đây là Thái Y Lâm phiên bản Việt mà", "với cái body này thì cô ấy đã có thể ‘đạp’ được khối sao nữ trong nước rồi", "nhưng mà nói thật, nhan sắc vẫn là rất có sức hút"...
Theo H.P (Pháp luật & Bạn đọc)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (20:00)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (35 phút trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (44 phút trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (55 phút trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (1 giờ trước)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (1 giờ trước)
- Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò (2 giờ trước)
- Sóng ngầm dữ dội tại tuyển Uruguay trước trận chiến sinh tử với Tây Ban Nha (2 giờ trước)
- Sông Bằng Giang cuồn cuộn dâng cao, Cao Bằng báo động khẩn chỉ đạo quân đội vào cuộc (2 giờ trước)