Đây được xem là một trong những vụ kiện tụng có giá trị kinh tế lớn nhất lịch sử giới giải trí xứ Trung, đẩy sự nghiệp của "mỹ nhân 4.000 năm" vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Thông tin về vụ tranh chấp hợp đồng giữa nữ diễn viên Cúc Tịnh Y và công ty quản lý Shanghai Siba Culture Media đang trở thành tâm điểm gây sốc trên truyền thông Trung Quốc ngày 29/3. Với con số bồi thường lên tới 300 triệu NDT (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng).

29-1774769810-cuc-tinh-y-doi-mat-an-phat-nghin-ty-cuoc-chien-phap-ly-rung-dong-gioi-giai-tri-hoa-ngu
Diễn viên Cúc Tịnh Y đối mặt án phạt nghìn tỷ.

Nguồn cơn từ bản hợp đồng kéo dài đến năm 2033

Tâm điểm của cuộc đối đầu nằm ở tính hiệu lực của các điều khoản ràng buộc. Phía Shanghai Siba Culture Media khẳng định thỏa thuận giữa hai bên vẫn còn giá trị pháp lý cho đến tận năm 2033. Để minh chứng cho sự đầu tư của mình, công ty này tiết lộ đã chi trả khoảng 139 triệu NDT (hơn 500 tỷ đồng) tiền thù lao trước thuế cho nữ diễn viên trong suốt một thập kỷ hợp tác vừa qua.

Tuy nhiên, phía Cúc Tịnh Y lại đưa ra những phản hồi đanh thép khi cho rằng hợp đồng thực tế đã kết thúc từ tháng 6/2024. Nữ diễn viên 32 tuổi thậm chí còn tố ngược lại công ty quản lý đã có hành vi làm giả chữ ký trong các phụ lục gia hạn. Hiện tại, vụ việc vẫn đang rơi vào thế giằng co đầy căng thẳng khi các kết quả giám định chữ viết chưa thể xác định được tính xác thực cuối cùng, khiến cả hai bên đều không chịu nhượng bộ trên bàn cân pháp lý.

Hệ lụy nặng nề và làn sóng chỉ trích "hợp đồng nô lệ"

Vụ ồn ào này đã giáng một đòn mạnh vào lộ trình thăng tiến của Cúc Tịnh Y. Đáng tiếc nhất là dự án phim Nguyệt Lân Kỷ do cô đóng chính dù đạt con số ấn tượng gần 2 triệu lượt đặt xem trước nhưng đã phải hoãn chiếu tới 3 lần. Suốt hai năm qua, khán giả gần như không thấy bóng dáng cô trên màn ảnh nhỏ, đồng thời các hoạt động thương mại béo bở cũng bị đóng băng đáng kể.

Trên các nền tảng mạng xã hội, dư luận đang chia làm nhiều luồng ý kiến, trong đó phần đông bày tỏ sự bất bình thay cho nữ nghệ sĩ. Nhiều người cho rằng mức bồi thường 1.000 tỷ đồng là con số quá phi lý và mang tính triệt hạ. Cụm từ "hợp đồng nô lệ" liên tục được nhắc đến để chỉ trích các điều khoản ràng buộc quá dài và tỷ lệ phân chia lợi nhuận mất cân đối, gây bất lợi hoàn toàn cho người lao động nghệ thuật.

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, từng là thành viên nổi bật nhất của nhóm nhạc SNH48 trước khi rẽ hướng sang điện ảnh và thành công với loạt tác phẩm cổ trang như Hoa Nhung, Gia Nam Truyện, hay Thư Sinh Xinh Đẹp. Dù thường xuyên đối mặt với những tranh cãi về nhan sắc, không thể phủ nhận cô là một trong những cái tên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất.

PTH (SHTT)