Sao 360°

Cuộc sống của danh hài 'lắm tài nhiều tật' Hiệp Gà sau nhiều lần đổ vỡ hôn nhân giờ ra sao ?

Từng được mệnh danh là một nghệ sĩ đa tình nhưng sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Hiệp Gà giờ đã chọn cuộc sống êm ả hơn.

Hiệp Gà được biết đến là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của làng giải trí Việt. Anh gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim hài Tết như Tết Chôn nhời 4, Cả ngố, Khóc hay cười hay chương trình Táo quân, Gặp nhau cuối tuần...

Cuộc sống của danh hài 'lắm tài nhiều tật' Hiệp Gà sau nhiều lần đổ vỡ hôn nhân giờ ra sao ?

Hiệp Gà tên thật là Dương Đức Hiệp, anh sinh năm 1977 tại Hưng Yên, từng là diễn viên hài nổi bật ở miền Bắc. Nam diễn viên được gọi là người "lắm tài nhiều tật" vì cũng có dính đến nhiều scandal, trong đó nổi bật nhất là bê bối sử dụng chất cấm và phải lãnh án tù 2 năm.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Hiệp Gà cũng được quan tâm khi anh từng có 3 cuộc hôn nhân đầy sóng gió. Đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên đã chọn lui về ở cùng gia đình, chăm sóc con cái và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Trong bài phỏng vấn mới đây với Soha, Hiệp Gà cũng tiết lộ thêm nhiều điều về cuộc sống độc thân 4 năm nay.

Cuộc sống của danh hài 'lắm tài nhiều tật' Hiệp Gà sau nhiều lần đổ vỡ hôn nhân giờ ra sao ? - 1

"Cũng phải 4 năm rồi tôi không yêu ai. Sau một thời gian chấn chỉnh, thời điểm đó con gái đầu cũng đã lớn nên tôi dành hết tình cảm cho con và chuyện học hành của con. Tôi thấy khi mình dành trọn tình cảm cho con cái, không có vương vấn câu chuyện bên ngoài xã hội thì cảm xúc và tình cảm gia đình dường như nó tuyệt vời hơn. Và khi con gái tôi trưởng thành, nó chăm lo cho tôi đầy đủ thì tự nhiên tôi không còn cảm thấy thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ nữa. Tất nhiên vẫn có sự trống trải nào đó nhưng nó quá nhỏ để tôi đưa lên bàn cân để đánh đổi." Hiệp Gà cho biết.

Hiện, nam diễn viên đang sống ở Hưng Yên cùng mẹ và các anh em khác. Ngoài đi diễn, quay phim, Hiệp Gà thừa nhận nguồn thu lớn nhất trong năm qua của mình là từ mạng xã hội.

"Phần đa thu nhập của tôi trong năm vừa rồi là từ nền tảng mạng xã hội. Đó là sân chơi thú vị, tôi cũng là người hoạt ngôn nên khi xuất hiện trên mạng có thể nói về nhiều lĩnh vực từ giải trí, văn hóa... và chém tào lao đều được. Trên mạng, có những lúc tôi xuất hiện như một idol nhưng cũng có lúc là người bán hàng... Từ khi tiếp cận mạng xã hội thì tôi cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều.Trước đây, tôi không nghe được họ nói vì nếu đối diện trước mặt thì không ai dám nói nhưng qua màn hình điện thoại thì họ lại tự do bày tỏ thái độ, cảm xúc của mình."

TN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cuoc-song-cua-danh-hai-lam-tai-nhieu-tat-hiep-ga-sau-nhieu-lan-do-vo-hon-nhan-gio-ra-sao-d201785.html