Làng giải trí Hàn Quốc đang chấn động trước thông tin "Hoa hậu đẹp nhất xứ Kim Chi" Honey Lee cùng chồng bị cơ quan chức năng truy tố do vi phạm các quy định về quản lý ngành văn hóa.

Theo báo cáo từ tờ Chosun ngày 24/12, Sở cảnh sát Gangnam (Seoul) đã chính thức hoàn tất hồ sơ và chuyển vụ việc của vợ chồng nữ diễn viên lên Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul với cáo buộc vi phạm Luật Phát triển Ngành Văn hóa Đại chúng và Nghệ thuật.

25-1766620121-cuu-hoa-hau-hoan-vu-honey-lee-va-chong-bi-truy-to-vi-sai-pham-trong-quan-ly-cong-ty-giai-tri.jpg
Cựu Hoa hậu Hoàn vũ Honey Lee.

Tâm điểm của vụ việc xoay quanh công ty Hope Project, một đơn vị do Honey Lee thành lập từ năm 2015. Trong suốt quá trình hoạt động và trải qua nhiều lần đổi tên, Honey Lee đã giữ vai trò CEO và giám đốc nội bộ cho đến đầu năm 2023, trước khi bàn giao vị trí điều hành lại cho chồng mình. Kết quả điều tra cho thấy, công ty này đã hoạt động trong một thời gian dài mà không hề đăng ký kinh doanh dịch vụ kế hoạch nghệ thuật văn hóa đại chúng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là một thủ tục pháp lý bắt buộc đối với tất cả các công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí tại Hàn Quốc nhằm đảm bảo sự quản lý chặt chẽ từ cơ quan chức năng.

Trước những cáo buộc này, đại diện phía Hope Project đã lên tiếng phân bua rằng sai phạm xuất phát từ việc họ không nhận thức đầy đủ về quy định đăng ký bắt buộc. Phía công ty cũng khẳng định đang tích cực tham vấn ý kiến từ các chuyên gia pháp lý để hoàn tất thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, theo khung hình phạt của Luật Phát triển Ngành Văn hóa Nghệ thuật, những cá nhân hoặc tổ chức bỏ qua quy định đăng ký này có thể phải đối mặt với mức án lên tới hai năm tù giam hoặc bị phạt tiền 20 triệu won.

Đây không phải là rắc rối pháp lý duy nhất mà nàng hậu sinh năm 1983 phải đối mặt trong năm nay. Trước đó, Honey Lee đã bị Cục Thuế khu vực Seoul tiến hành điều tra thuế chuyên sâu và phải nộp bổ sung số tiền lên đến 6 tỷ won. Dù phía công ty quản lý khẳng định nữ diễn viên luôn trung thực thực hiện nghĩa vụ thuế và khoản nộp thêm chỉ là sự khác biệt trong cách tính toán chứ không phải hành vi trốn thuế, nhưng thông tin cô mua một tòa nhà trị giá 6,55 tỷ won tại khu Hannam-dong dưới tên công ty vẫn gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Honey Lee vốn là biểu tượng nhan sắc và tài năng của Hàn Quốc kể từ khi đăng quang Hoa hậu năm 2006 và giành ngôi vị Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Sự nghiệp diễn xuất của cô cũng vô cùng rực rỡ với hàng loạt tác phẩm ăn khách như "Pasta", "Come Back Mister" hay "One the Woman". Những lùm xùm liên tiếp liên quan đến pháp luật và thuế quan hiện đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của người đẹp trong mắt công chúng.

PTH (SHTT)