-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Sao 360°
15/12/2016 10:49Đàm Vĩnh Hưng có phạm luật khi tố mẹ của mình?
Đàm Vĩnh Hưng live stream về nợ nần của mẹ: Đàm Vĩnh Hưng công khai số tiền trong vòng 10 năm qua phải trả cho những nợ nần của mẹ là trên dưới 20 tỷ. |
Không muốn ai là nạn nhân kế tiếp
“Có thể nói là trong 30 năm qua Hưng đối diện với việc này nó nhiều lắm rồi. Nó đã rất lâu và Hưng khẳng định là Hưng không còn chịu nổi nữa. Ai cũng biết má Hưng là bà TTT, bà đã gây rất nhiều nợ nần trong suốt nhiều năm qua và Hưng đã phải trả nhiều lần lắm, rất nhiều lần Hưng bị kiệt sức rồi…
Việc bà mượn để làm gì thì chỉ mỗi mình bà có câu trả lời thôi. Hưng không có đồng lõa hay bao che việc làm này được nữa. Chính vì thế ngày hôm nay Hưng quyết định công bố sự thật này để cho mọi người nhớ rằng là không có trở thành nạn nhân nữa vì bất kỳ một người nào tới nhà Hưng đều trở thành nạn nhân. Bất kỳ người nào tới cũng đều lấy số điện thoại để mượn tiền…
Hưng đã nghĩ ra rất nhiều cách để giải quyết mà vẫn không có cách nào xử lý được cả. Rất là khó cho Hưng luôn, ở tâm trạng của Hưng. Đó là mẹ ruột của mình... Nhưng ngày hôm nay, Hưng thật sự mệt mỏi rồi, Hưng chịu đựng hết nổi rồi nên Hưng phải nói ra điều này thôi. Đây là giải pháp cho bản thân Hưng, cho gia đình Hưng, anh em của Hưng, cho những đứa con của Hưng và đó là lối thoát cho chính má Hưng…” - Đàm Vĩnh Hưng nói trong nước mắt.
Anh cho biết trong vòng 10 năm qua anh đã trả trên 20 tỉ đồng cho số nợ mà má mình gây ra từ việc mượn danh tiếng của anh để mượn nợ. Mỗi tháng anh phải trả nợ cho mẹ mình từ 500 triệu đến 600 triệu đồng. Nhiều thông tin trên mạng cho rằng người mẹ của Hưng nợ nần vì dính vào cờ bạc.
Anh tự chịu trách nhiệm trước việc làm của mình: “Tôi sẽ nói bằng giọng của mình, khuôn mặt của mình! Để không trốn tránh hay hoảng sợ rồi đổ lỗi cho trợ lý hay người thân quá bức xúc giùm tôi mà viết ra. Không! Không ai khác! Chính tôi!”.
![]() |
Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh chịu đựng hết nổi nên mới phải nói ra việc mẹ mình mượn nợ. Ảnh: THÀNH NGUYỄN |
Nhiều đồng cảm
Từ chuyện này, có người cho rằng Đàm Vĩnh Hưng vạch áo cho người xem lưng là không nên, dù gì đó cũng là đấng sinh thành. Tuy nhiên, nhiều người ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng khi phải nói ra sự thật đau lòng này với mong muốn không ai trở thành nạn nhân tiếp theo của mẹ nữa và đó cũng là lối thoát cho mẹ mình. Anh đã rất có hiếu khi phải đi làm vất vả để trả nợ cho mẹ nhiều năm qua. Rất nhiều người cũng chia sẻ rằng họ cũng đang đồng cảnh với Đàm Vĩnh Hưng, phải cày trả nợ cho người nhà dính vào nợ nần, cờ bạc.
Nhiều chuyên gia pháp luật nhận định luật pháp quy định nếu sự thật là những gì như Đàm Vĩnh Hưng nói ra thì anh không vi phạm pháp luật gì cả, vì đó không phải là hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ mà luật pháp nghiêm cấm.
“Hành vi quay clip rồi đưa lên Facebook của Đàm Vĩnh Hưng không vi phạm pháp luật, cũng đừng nặng nề cho rằng bất hiếu. Vì Đàm Vĩnh Hưng cũng chỉ đang cảnh báo những người khác đừng cho mẹ anh vay tiền, tránh những hệ lụy xấu là tranh chấp, nợ nần sau này. Tuy nhiên, ở góc độ văn hóa ứng xử của người Á Đông nặng về chữ hiếu thì có vẻ hơi kỳ, vậy thôi” - luật sư Hoàng Cao Sang (Đoàn Luật sư TP.HCM) nói.
Chúng tôi đã liên lạc với Đàm Vĩnh Hưng nhưng anh xin phép không muốn chia sẻ thêm bất cứ điều gì vào thời điểm này.
Đừng vội phán xét về chữ hiếu Chúng ta đều là người ngoài cuộc, cái chúng ta thấy chỉ là lát cắt. Nói về đạo đức và hiếu đễ thì có một ngàn lẻ một cách hiểu, cách thể hiện chứ không phải chỉ có một cách duy nhất. Không thể căn cứ vào một hành vi mà có thể nói người này có hiếu, người kia bất hiếu được. Với những người con đã trưởng thành, có cá tính mạnh mẽ, họ dễ phản đối cha mẹ khi cha mẹ họ cố chấp hoặc làm điều sai trái. Lúc đó, người con dễ bị người đời chê cười bất hiếu. Tôi thì không nghĩ vậy, chúng ta với văn hóa Á Đông quen với sự áp đặt từ người lớn xuống người nhỏ, hễ khác đi được gọi là hư hỗn. Hiếu hay không ở tấm lòng họ đối đãi với nhau, họ hiểu với nhau. Nên hiểu rằng chữ hiếu ngày nay không còn nặng hình thức và quy ước như thời phong kiến nữa. Ông TRƯƠNG CHÍ THÔNG, bác sĩ tâm lý ________________________________ Nghĩa vụ và quyền của con Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Nghiêm cấm con có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm cha mẹ. (Trích Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình) |
Theo H.Minh-Thanh Tuyền (Pháp Luật TP HCM)








- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (24 phút trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (32 phút trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (40 phút trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (42 phút trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (43 phút trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (46 phút trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (51 phút trước)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)




