-
Bộ Công an đề xuất tăng 50% thịt, cá cho phạm nhân từ tháng 7, tổ chức khám định kỳ hằng năm -
Truy tìm người phụ nữ đi cùng người đàn ông tử vong lõa thể bất thường tại nhà nghỉ ở Lâm Đồng -
Thông tin đầy đủ về dự án hơn 400 căn nhà ở xã hội ở Hà Nội dự kiến mở bán giá khoảng 29 triệu/m² -
Về quê ăn Tết 5 ngày, mẹ chồng "nhắc khéo" đưa 15 triệu đồng khiến vợ chồng trẻ "toát mồ hôi" -
Video: Màn giải cứu con tin "thần tốc" hơn 1 phút của Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại UAE -
Nguồn cơn vụ Bentley và xe 7 chỗ va chạm, 3 người đuổi đánh nhau giữa đường, nhân chứng lên tiếng -
Giá vàng leo thang từng giờ, người mua truyền tai "chiêu lạ" xếp hàng thế chân trước ngày vía Thần Tài -
Chia sẻ sai bản tin dự báo thời tiết trên mạng có thể bị xử phạt nặng, mức tiền khiến nhiều người giật mình -
Cậu bé 14 tuổi “vác cả thế giới” trên vai về quê ăn Tết: Hình ảnh tự lập gây bão mạng xã hội -
Hiện trường phát hiện một chiếc ô tô cùng lá thư "tuyệt mệnh" bên bờ hồ ở Ninh Bình
Sao 360°
23/05/2018 15:00Dàn sao 'Gái nhảy' sau 15 năm: Người làm mẹ đơn thân vất vả nơi xứ người, kẻ mắc bệnh hiểm nghèo, đánh mất hào quang
Phim điện ảnh Gái nhảy do Lê Hoàng làm đạo diễn ra mắt vào năm 2003 đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt tại các rạp phim. Bộ phim đánh dấu bước chuyển mình của dòng phim thị trường và lập kỷ lục với doanh thu phòng vé lên đến 12 tỷ đồng.
Gái nhảy xoay quanh cuộc sống phức tạp và những phận đời đáng thương của các cô gái làm nghề “bán hoa”. Cuộc đời đưa đẩy khiến họ phải sa ngã và chấp nhận đưa mình vào còn đường cùng để rồi kết thúc bi thương. Dù không được đánh giá cao về phương diện nghệ thuật nhưng Gái nhảy gặt hái thành công về mặt thương mại, lôi kéo lượng lớn khán giả ra rạp, thói quen lạ lẫm với người trẻ thời bấy giờ.
Bộ phim mở ra nhiều cơ hội phim ảnh cho dàn sao chính gồm Minh Thư, Mỹ Duyên, Bằng Lăng… dù sau này họ đều chọn cho mình những ngả rẽ riêng trong cuộc đời.

Minh Thư
Trong Gái nhảy, Minh Thư vào vai Hạnh, một cô gái sành sỏi trong nghề nhưng có số phận đáng thương trong cuộc sống lẫn tình yêu. Sở hữu thân hình nóng bỏng, Minh Thư lại “ghi điểm” tuyệt đối nhờ diễn xuất tinh tế, tự nhiên khiến khán giả vừa giận nhưng cũng vừa thương nhân vật này. Sau Gái nhảy, Minh Thư tiếp tục được mời tham gia những dự án điện ảnh lớn khác như Lọ Lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn… song không có vai nào ấn tượng hơn Hạnh.

Năm 2009, Minh Thư bất ngờ tuyên bố kết hôn với bạn trai là doanh nhân kém cô 9 tuổi. Cả hai có với nhau 1 bé gái trước khi đường ai nấy đi 2 năm sau đó. Nguyên nhân được chính nữ diễn viên chia sẻ là do gia đình chồng không chấp nhận con dâu lớn tuổi, lại làm việc trong chốn showbiz thị phi, đầy cám dỗ.
Năm 2013, Minh Thư quyết định bỏ lại tất cả, cùng con gái sang Mỹ du học. Ở nơi xứ người, cô tất bật với công việc để bương chải cuộc sống vất vả của 2 mẹ con, đồng thời vẫn thường xuyên nhận show đi hát để thỏa mãn đam mê. Cũng tại Mỹ, Minh Thư đã tìm được niềm hạnh phúc mới với người đàn ông cô gắn bó tình nghĩa hơn 10 năm nhưng hiện tại, cả hai vẫn chưa tính đến chuyện hôn nhân. Khi được hỏi về khả năng trở lại màn ảnh nhỏ, Minh Thư tiếc nuối cho biết dù rất muốn nhưng cô không thể vì điều kiện thời gian không cho phép.
Mỹ Duyên
Gia nhập làng giải trí từ những năm 90, Mỹ Duyên ghi dấu ấn với những vai diễn hiền lành, dịu dàng đúng với vẻ ngoài thục nữ của cô. Chính vì vậy mà khi vào vai Hoa, một cô gái làng chơi cuối cùng chết vì căn bệnh HIV/AIDS, trong Gái nhảy, nữ diễn viên khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Có thể nói đây bước chuyển mình cần thiết và quan trọng giúp Mỹ Duyên khẳng định tài năng diễn xuất biến hóa cũng như đưa tên tuổi mình lên tầm cao mới. Năm 2004, Mỹ Duyên xuất sắc giành giải Cánh diều vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc sau màn thể hiện xuất sắc trong Nữ tướng cướp.

Những năm trở lại đây, Mỹ Duyên ít đóng phim. Thay vào đó, cô gắn bó với sân khấu kịch nói với nhiều vở diễn ăn khách như Người mua hạnh phúc, Tin ở hoa hồng, Bí mật vườn Lệ Chi… Năm 2007, Mỹ Duyên nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.
Bên cạnh sự nghiệp ổn định, Mỹ Duyên hiện cũng viên mãn với cuộc sống hôn nhân bên cạnh chồng và con trai. Cặp đôi tổ chức đám cươi vào tháng 4/2014 sau thời gian chung sống.

Mới đây, Mỹ Duyên đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng với vai diễn Thuỳ Linh - một "bà đầm" chính hiệu, lắm tiền, thiếu tình, chua ngoa và có sở trường chửi thề, trong siêu phẩm Tháng năm rực rỡ. Dù không có nhiều đất diễn nhưng nữ diễn viên với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề vẫn chiếm được thiện cảm của khán giả bằng sự duyên dáng, đáng yêu.

Bằng Lăng
Dù chưa từng đảm nhận vai nữ chính nhưng Bằng Lăng nhờ nét đẹp độc lạ và làn da nâu ấn tượng đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả Việt. Trong Gái nhảy, cô gây ấn tượng khi vào vai Ngọc - cô gái làng chơi, sống phóng khoáng cùng thái độ bất cần. Nhưng ẩn sau những gai góc ấy chính là một người con gái yếu đuối luôn mơ về mái ấm gia đình xa xỉ. Dù là người mẫu lấn sân diễn xuất nhưng Bằng Lăng vẫn được đánh giá cao khả năng diễn xuất. Sau bộ phim này, Bằng Lăng gắn bó với đạo diễn Lê Hoàng trong Lọ lem hè phố, Nữ tướng cướp… Người đẹp gắn liền với hình tượng sexy, mạnh mẽ nhưng không khiến khán giả nhàm chán.

Năm 2008, ngay trên đỉnh cao sự nghiệp, Bằng Lăng bất ngờ kết hôn với doanh nhân người Đức và sang Mỹ định cư. Sau khi sinh được 2 con trai và ổn định cuộc sống, thời gian gần đây, cô trở về nước, bắt đầu hoạt động nghệ thuật trở lại.

Anh Vũ
Trong Gái nhảy, Anh Vũ vào vai “má mì” duyên dáng, khác hẳn những hình tượng trước đây của anh trên sân khấu hài kịch. Với vai diễn đầu tay trên màn ảnh rộng, Anh Vũ cho biết anh vô cùng hồi hộp và phải ngâm cứu kịch bản suốt 1 tuần liền mới dám nhận. Cuối cùng, kinh nghiệm và lối diễn duyên đậm chất Anh Vũ giúp anh để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đây cũng là thời kỳ hoàng kim của nam nghệ sĩ khi hình ảnh và tên tuổi của anh phủ sóng khắp các tụ điểm sân khấu và màn ảnh lúc bấy giờ.

Anh Vũ là người kín tiếng trong chuyện đời tư cá nhân. Anh từng kết hôn năm 20 tuổi nhưng cuộc hôn nhân này không đi đến đâu dù nam diễn viên chưa một lần tiết lộ về danh tính của vợ cũ. Nói về chuyện tình cảm, Anh Vũ cho biết anh tin vào duyên số dù ở tuổi U50 này vẫn chưa tìm được ý trung nhân.
Năm 2004, Anh Vũ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng. Anh cho biết đây là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời nhưng may mắn được gia đình, người thân và bạn bè ở bên cạnh ủng hộ. Trước cú sốc ấy, Anh Vũ không suy sụp mà chọn cách “sống chung với lũ”. Anh thay đổi thói quen sống, chăm chỉ tập thể dục để nâng cao sức khỏe lẫn tinh thần. Bên cạnh đó, danh hài cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Song song đó, Anh Vũ vẫn gắn bó với niềm đam mê nghệ thuật dù danh tiếng không còn được như xưa.

Theo Imacho (Helino)
- Hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị Trung Quốc dẫn độ từ Myanmar (10/02/26 23:17)
- TP.HCM: Mượn xe của bạn thân rồi âm thầm cắt chìa khóa để đồng bọn trộm (10/02/26 22:41)
- Khoa Pug tuyên bố phá sản sau chuỗi đầu tư thất bại (10/02/26 22:23)
- Phát hiện “xưởng” in tiền giả tại nhà, đối tượng cầm đầu mới 15 tuổi (10/02/26 22:12)
- Cựu Phó cục trưởng bị truy tố nhận hối lộ hơn 6 tỷ đồng, đã trốn sang Canada (10/02/26 22:03)
- Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ 13 đối tượng khi vừa trở về từ Campuchia (10/02/26 21:50)
- MU lên kế hoạch tương lai không còn Marcus Rashford (10/02/26 21:45)
- Hiện trường xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hàng hóa bị thiêu rụi (10/02/26 21:12)
- ChatGPT chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với sự xuất hiện của quảng cáo (10/02/26 21:03)
- Binz ra nhạc buồn, Châu Bùi bất ngờ bị gọi tên: Cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ (10/02/26 20:55)