Sao 360°

'Đệ nhất paparazi xứ Trung' bất ngờ tố Cổ Thiên Lạc lừa dối công chúng trong việc làm từ thiện, đáng chú ý là phản ứng của công chúng

Đông đảo khán giả Hoa ngữ đều tỏ ra nghi ngờ trước lời cáo buộc của Trác Vỹ đối với Cổ Thiên Lạc.

Sáng 20/8, "đệ nhất paparazzi Trung Quốc" Trác Vỹ đã đăng tải một bài viết lên trang cá nhân nhằm mục đích công kích trực tiếp Cổ Thiên Lạc, gây nên một làn sóng tranh cãi dữ dội trên MXH. 

Nguyên nhân bắt nguồn từ một tờ báo mượn danh Trác Vỹ để nói về những hoạt động từ thiện âm thầm của Cổ Thiên Lạc, cho rằng nam diễn viên là kẻ đạo đức giả. Ngay sau đó, Trác Vỹ đã chính thức đưa ra phản hồi về sự việc này trong nhóm chat bạn bè của mình, khẳng định tin đồn này đã có từ nhiều năm nay và ông chưa bao giờ viết bài ca ngợi Cổ Thiên Lạc. 

Trác Vỹ cho hay, Cổ Thiên Lạc đã quyên góp cho hoạt động từ thiện ở một số trường học, nhưng số tiền đem đi ủng hộ thực chất lại là của một tập đoàn thực phẩn quốc tế nào đó không muốn xướng danh nên đã mượn danh nghĩa của nam diễn viên để thực hiện hoạt động từ thiện mà thôi. Nói về vấn đề này, Trác Vỹ gay gắt chỉ trích Cổ Thiên Lạc là kẻ mạo danh, lấy tên tuổi của mình đi làm từ thiện chứ thực chất không hề bỏ ra một đồng nào.

Là "đệ nhất paparazi" và là nỗi ám ảnh của không ít các ngôi sao trong làng giải trí Hoa ngữ, việc Trác Vỹ đột nhiên đăng bài "bóc phốt" Cổ Thiên Lạc - nhân vật cũng quyền lực không kém trong giới showbiz đã gây nên một cuộc tranh cãi quyết liệt trong cộng đồng mạng xứ Trung. 

'Đệ nhất paparazi xứ Trung' bất ngờ tố Cổ Thiên Lạc lừa dối công chúng trong việc làm từ thiện, đáng chú ý là phản ứng của công chúng

'Đệ nhất paparazi xứ Trung' bất ngờ tố Cổ Thiên Lạc lừa dối công chúng trong việc làm từ thiện, đáng chú ý là phản ứng của công chúng - 1
Bài đăng của Trác Vỹ trong nhóm chat

Những tưởng bài đăng của Trác Vỹ sẽ nhận được nhiều sự đồng tình bởi trước đó ông đã khui ra hàng loạt vụ bê bối trong giới nghệ sĩ nhưng lần này, netizen lại chọn đứng về phía Cổ Thiên Lạc. Đa số đều không tin rằng một doanh nghiệp có thể từ bỏ việc quảng bá cho thương hiệu của mình và giúp người khác đánh bóng tên tuổi một cách hào phóng như thế. Đồng thời cư dân mạng cũng cho rằng, việc chỉ dựa vào những bức ảnh chụp màn hình không rõ tính xác thực để nói Cổ Thiên Lạc là kẻ giả mạo trong hoạt động từ thiện thì quá vô lý. 

Trong trường hợp doanh nghiệp trên thực sự mượn danh nghĩa của Cổ Thiên Lạc để làm từ thiện thì cũng là thỏa thuận cá nhân của họ, nam tài tử hoàn toàn không đáng bị chỉ trích bởi tổ chức kia vốn dĩ không hề muốn công khai danh tính.

Với những ai theo dõi Cổ Thiên Lạc chắc hẳn đều biết nam diễn viên rất "nặng lòng" với các hoạt động từ thiện. Suốt nhiều năm qua, anh đều làm từ thiện trong âm thầm, không công khai các hoạt động cụ thể, mọi thông tin mà công chúng biết đến đều do truyền thông tự tìm hiểu chứ Cổ Thiên Lạc không hề công bố rộng rãi. 

Các hoạt động của Cổ Thiên Lạc sẽ mãi lặng lẽ cho đến khi một thầy hiệu trưởng cùng 2 học sinh tiểu học gửi lời cảm ơn công khai đến nam tài tử trên sóng truyền hình vào năm 2010, khi ấy mọi người mới biết đến những công việc từ thiện của anh.

Năm 2003, Cổ Thiên Lạc ủng hộ 1 triệu NDT (3,3 tỷ đồng) cho người bệnh trong một buổi tuyên truyền về HIV.

Năm 2007, nam diễn viên được bổ nhiệm trở thành "Đại sứ quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc", anh xuất bản cuốn "Đại chiến đồ chơi", toàn bộ tiền bán sách sẽ trợ cấp cho quỹ. 

Năm 2011, Cổ Thiên Lạc quyên tiền xây dựng 49 trường học, 20 bệnh viện và 50 hầm chứa nước tại Quý Châu. Bên cạnh việc ủng hộ về vật chất, anh còn trực tiếp làm nhân viên giám sát đến tận các thôn làng nhỏ để quản lý công trình.

Từ năm 2008 cho đến nay, nam diễn viên đã quyên góp, giúp đỡ hàng trăm trường học. Thời điểm Tứ Xuyên động đất, Cổ Thiên Lạc đã đứng ra thành lập quỹ để giúp đỡ các nạn nhân. 

Tháng 4/2020, Hiệp hội Nghệ sĩ Hong Kong do Cổ Thiên Lạc làm chủ tịch đã quyên góp được số tiền 36 triệu NDT (126 tỷ đồng) để giúp đỡ các diễn viên, đoàn làm phim gặp khó khăn trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành. Nam diễn viên cũng là người đi đầu trong phong trào quyên góp, tiếp sức cho ngành y tế khi ủng hộ 10 triệu NDT (35 tỷ đồng).

Với những gì mà Cổ Thiên Lạc đã cống hiến, đông đảo công chúng đều hoàn toàn có lý do để đứng về phía anh trong ồn ào với Trác Vỹ lần này. Không khó hiểu khi thấy "paparazi số 1 Trung Quốc" bị khán giả đồng lòng phản pháo và ra sức bảo vệ hình ảnh của chàng "Dương Quá".

'Đệ nhất paparazi xứ Trung' bất ngờ tố Cổ Thiên Lạc lừa dối công chúng trong việc làm từ thiện, đáng chú ý là phản ứng của công chúng - 2

'Đệ nhất paparazi xứ Trung' bất ngờ tố Cổ Thiên Lạc lừa dối công chúng trong việc làm từ thiện, đáng chú ý là phản ứng của công chúng - 3

'Đệ nhất paparazi xứ Trung' bất ngờ tố Cổ Thiên Lạc lừa dối công chúng trong việc làm từ thiện, đáng chú ý là phản ứng của công chúng - 4
Cổ Thiên Lạc từ trước đến nay luôn được biết đến là người rất tâm huyết với việc làm từ thiện
'Đệ nhất paparazi xứ Trung' bất ngờ tố Cổ Thiên Lạc lừa dối công chúng trong việc làm từ thiện, đáng chú ý là phản ứng của công chúng - 5
Nam diễn viên từng nhận giải thưởng vì những đóng góp không nhỏ trong suốt hơn 10 năm qua

HH (Nguoiduatin.vn)