-
Truy thăng lên hàm Thiếu tá đối với đồng chí cảnh sát hy sinh khi truy bắt tội phạm ở Khánh Hòa -
Công bố nguyên nhân cuối cùng dẫn đến thảm kịch cháy chung cư Hong Kong khiến 168 người tử vong -
Hành trình xuyên lục địa của chàng trai Việt sở hữu 3 bằng thạc sĩ tại các đại học hàng đầu thế giới -
Cậu nam sinh thiếu hormone tăng trưởng và thước phim "gửi tương lai" đẫm nước mắt cùng bà nội -
Ngày mới 22/3/2026 Nguyệt Lão nhả vía - 4 con giáp ĐỎ tình, hạnh phúc trọn vẹn -
Sự thật khó chấp nhận sau vụ cháu bé bị bắt cóc trước nhà ở Tây Ninh, gia đình kêu gọi quyên góp tìm con -
Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Danh sách xe máy bị gọi tên, cơ quan chức năng yêu cầu nộp phạt nguội, người vi phạm cần kiểm tra ngay -
Công an thông tin về vụ nữ sinh ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng đến ngất xỉu khiến dư luận bức xúc -
Chấn động vụ bé gái 13 tuổi tại TPHCM sinh con: Hai bị can bị truy tố không phải là cha đứa trẻ
Sao 360°
18/10/2017 16:54Em trai ông trùm Hollywood cũng bị cáo buộc quấy rối tình dục
Bob Weinstein - em trai của ông trùm Hollywood Harvey Weinstein - bị một nhà sản xuất nữ tố cáo đã quấy rối và gạ gẫm cô suốt 3 tháng vào năm 2016.
Thông tin do Variety đăng tải hôm 17/10. Theo đó, Amanda Segel, một nhà sản xuất nữ từng làm việc với hãng Weinstein Co. trong loạt phim truyền hình The Mist (Quái vật sương mù, lên sóng từ 2017), tố cáo Bob Weinstein tội quấy rối tình dục trong thời gian cô tham gia series này.
Segel cho biết Bob Weinstein đã liên tục có những lời gạ gẫm tình cảm với cô và mời cô dự các bữa tối riêng tư. Chuyện này bắt đầu vào mùa hè năm 2016 và tiếp diễn trong 3 tháng sau đó.
Nói không là không đủ
Sự việc kết thúc khi David Fox, luật sư của Segel, thông báo với ban sản xuất của Weinstein Co. rằng Segel sẽ bỏ việc nếu Weinstein không ngừng hành vi đó lại.
![]() |
| Bob Weinstein và anh trai Harvey Weinstein. Ảnh: Hollywood Reporter. |
"Nói không là không đủ", Segel nói với Variety. "Sau khi bị từ chối, người ta nên dừng lại, đằng này Bob vẫn khăng khăng đòi có một tình bạn. Nhưng thứ ông ta muốn không phải là tình bạn. Ông ta muốn nhiều hơn thế. Tôi hy vọng từ nay nói không sẽ được coi là đủ".
Tiết lộ của Segel về Bob Weinstein như dầu đổ vào lửa, khi Hollywood đang sôi sục với bê bối tình đục của anh trai của ông này, Harvey Weinstein. Hơn 30 phụ nữ trong và ngoài Hollywood đã lên tiếng tố cáo Harvey Weinstein có hành vi quấy rối hoặc gạ gẫm họ.
Vụ việc khiến Harvey Weinstein bị chính em trai Bob sa thải khỏi ban quản trị công ty Weinstein Co.
![]() |
| Nhà sản xuất Amanda Segel, người tố cáo Bob Weinstein. |
Mặc dù vậy, Bob Weinstein vẫn đứng về phía anh trai trong cáo buộc quấy rối khi ông công khai tuyên bố không biết gì về hành vi của anh trai mình. Nhưng điều này khiến Segel tức giận và muốn phanh phui thông tin về chính Bob Weinstein.
Theo Segel, vào mùa hè năm 2016, Bob Weinstein đã mời cô đi ăn tối và hỏi rất kỹ tuổi tác lẫn tình trạng độc thân của cô để "chắc chắn rằng ông ta không hẹn hò với người trẻ hơn con gái mình". Sau đó, ông mời cô lên phòng khách sạn ở Sunset Boulevard nhưng cô từ chối.
Sau đêm đó, theo Segel, Weinstein bắt đầu gửi những email "ngoài công việc" đến cô. Ông liên tục mời cô ăn tối riêng và tới chơi nhà riêng nhưng cô từ chối, mà chỉ nhận lời những bữa tối có các đồng nghiệp khác để bàn công việc.
Phía Bob Weinstein cương quyết phủ nhận
Phản hồi với Variety hôm 17/10, đại diện của Bob Weinstein phủ nhận cáo buộc của Segel. Đại diện cho biết: "Bob Weinstein đã ăn tối với bà Segel ở L.A. vào tháng 6/2016. Nhưng ông phủ nhận thông tin mình đã cư xử không thích hợp trong và sau các bữa tối đó".
Còn Bert Fields, luật sư của Bob Weinstein, cũng công khai phản đối thông tin trên: "Bài báo trên Variety về Bob Weinstein toàn những thông tin sai và gây hiểu nhầm do bà Segel cung cấp. Chúng tôi có các email để chứng minh điều đó. Các email này không hề có một dấu hiệu hay hành vi không đúng mực nào. Không đời nào Bob Weinstein lại mắc tội quấy rối tình dục".
![]() |
| Bob Weinstein có lối sống trầm lặng hơn anh trai và ít khi xuất hiện bên các nữ diễn viên. Trong ảnh là ông và diễn viên Gwyneth Paltrow . Ảnh: E! Online . |
Còn Spike TV, kênh phát sóng series The Mist, cho biết: "Chúng tôi coi mọi giả thiết trong trường hợp này là nghiêm trọng và sẽ điều tra".
Robert Weinstein, thường được gọi là Bob Weinstein, sinh năm 1954, kém anh trai Harvey 2 tuổi. Ông cũng là một nhà làm phim danh tiếng của Hollywood.
Ông từng sáng lập và làm chủ tịch hãng Dimension Films, đồng sáng lập hãng Miramax Films cùng anh trai, và hiện là chủ tịch của The Weinstein Company sau khi Harvey bị chính ông sa thải.
Bob Weinstein thường được biết đến như người lặng lẽ hơn trong hai anh em, trong khi Harvey nổi tiếng và luôn có mặt tại các cuộc vui ở Hollywood.
The Mist là một series truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết ngắn của Stephen King. Mùa đầu của series này có 10 tập, vừa chiếu xong vào tháng 8 năm nay. Series chưa được lên kế hoạch làm tiếp mùa hai
Hiện tai, Segel đang sản xuất series truyền hình mới và tập trung vào phát triển những dự án riêng.
Theo H.Huyền (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hai phó tổng giám đốc bị sa thải vì ngoại tình với nhau (25 phút trước)
- Google Pixel 8 Pro cũ chỉ còn dưới 10 triệu đồng, vô địch phân khúc, điện thoại Samsung nép sợ nhiều phần! (28 phút trước)
- "Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 36 triệu đồng: Thiết kế như "huyền thoại" Honda Rebel (37 phút trước)
- Toyota chính thức ra mắt mẫu SUV địa hình đẹp long lanh giá 888 triệu đồng, chất hơn cả Ford Everst (1 giờ trước)
- Cứu sống nam bệnh nhân ngừng tim có thói quen uống 10 ly cà phê và hút 12 điếu thuốc mỗi ngày (1 giờ trước)
- Công Phượng dính chấn thương nặng, chính thức nghỉ hết mùa (2 giờ trước)
- Sự thật rúng động sau vụ việc hai đối tượng hàng xóm xâm hại bé gái 13 tuổi tại Đà Nẵng (3 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA sau án phạt của Malaysia (3 giờ trước)
- Iran đưa điều kiện khắt khe để tàu nước ngoài đi qua eo biển Hormuz (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng 72 tuổi chuyên móc túi tại lễ hội Chùa Hương (3 giờ trước)


