-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Sao 360°
16/04/2026 14:20Hoa hậu Dương Thuỳ Linh lên tiếng giữa ồn ào "trợ lý bị sai dắt chó": Phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội
Những ngày gần đây, câu chuyện do một tài khoản tự nhận từng làm trợ lý cá nhân cho một nữ ca sĩ chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Giữa lúc tranh luận chưa hạ nhiệt, Dương Thuỳ Linh đăng tải quan điểm của mình về vai trò của trợ lý, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng.

Trong bài viết, nàng hậu cho biết cô cảm thấy khá “tụt hứng” khi đọc những chia sẻ tiêu cực xoay quanh công việc trợ lý cá nhân. Theo cô, nhiều người đang có cách hiểu chưa chính xác về vị trí này. Dương Thuỳ Linh cho rằng trợ lý cá nhân thực chất là “cánh tay nối dài” của người thuê, giúp họ có thể xử lý nhiều công việc hơn bằng cách thay mặt thực hiện những nhiệm vụ có thể phân chia, để chủ nhân tập trung vào những việc quan trọng và không thể thay thế.
Tuy nhiên, chính cách diễn đạt này lại khiến bài đăng của cô nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng quan điểm trên dễ khiến ranh giới giữa trợ lý công việc và người giúp việc bị nhập nhằng, nhất là khi drama hiện tại xoay quanh việc trợ lý phải làm các việc mang tính đời sống cá nhân như dắt chó, mua đồ hay chạy các việc vặt.
Phần bình luận dưới bài viết nhanh chóng trở thành nơi tranh luận sôi nổi. Không ít người cho rằng nhiệm vụ chính của trợ lý là hỗ trợ công việc, chứ không phải giải quyết toàn bộ các nhu cầu sinh hoạt cá nhân của sếp. Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng những việc như chăm sóc thú cưng hay xử lý các công việc gia đình nên thuộc phạm vi của người giúp việc, thay vì trợ lý.



Một số cư dân mạng cũng nhìn nhận câu chuyện ở góc độ rộng hơn. Theo họ, vấn đề không chỉ nằm ở khối lượng hay loại hình công việc, mà còn liên quan đến cách ứng xử giữa người thuê và nhân viên. Chính yếu tố này khiến drama nhận được sự quan tâm lớn, bởi nó phản ánh môi trường làm việc và cách đối xử trong lĩnh vực giải trí.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng cần phân định rõ ràng giữa trợ lý cá nhân và trợ lý công việc ngay từ đầu để tránh những hiểu lầm không đáng có. Nếu công việc được yêu cầu vượt ngoài phạm vi thông thường, chế độ đãi ngộ cũng cần tương xứng thay vì mặc định đó là trách nhiệm của trợ lý.
Trước những bình luận đề cập đến việc cần quy định rõ ràng trong hợp đồng lao động, Dương Thuỳ Linh cũng phản hồi rằng các điều khoản công việc nên được ghi cụ thể, đồng thời bao gồm quy định về việc không chia sẻ thông tin liên quan đến công việc ra bên ngoài.
Hiện tại, bài đăng của nàng hậu vẫn tiếp tục nhận được lượng tương tác lớn cùng nhiều ý kiến trái chiều.
Trước đó, mạng xã hội Threads bùng nổ tranh luận khi một tài khoản tự nhận từng làm trợ lý cá nhân cho một nữ ca sĩ Vbiz đăng tải loạt chia sẻ về trải nghiệm làm việc của mình. Theo nội dung được đăng tải, người này kể lại một ngày làm việc mà họ mô tả là “ám ảnh”.

Cụ thể, trợ lý được yêu cầu di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau trong thời gian ngắn để mua nhiều loại vật dụng, từ truyện tranh, đồ gia dụng đến hoa và các đồ sinh hoạt. Do các địa điểm nằm rải rác, người này phải liên tục di chuyển qua nhiều quận trong điều kiện thời tiết nắng nóng và giao thông đông đúc.
Người đăng bài cũng cho biết mình phải tự ứng tiền để mua đồ, đồng thời gặp nhiều khó khăn trong việc thanh toán và vận chuyển. Sau khi hoàn thành các yêu cầu nhưng bị trễ thời gian, họ cho rằng mình đã bị trách mắng vì làm ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt của thú cưng trong nhà.
Một chi tiết khác gây chú ý là việc người này kể rằng từng bị la mắng ở nơi đông người, thậm chí trong lúc đang đứng chờ tại tiệm làm nail. Khi đó, họ vẫn là sinh viên nên cảm thấy áp lực và cuối cùng quyết định nghỉ việc.
Sau bài đăng ban đầu, một số tài khoản khác cũng để lại bình luận cho biết từng nghe hoặc chứng kiến những trải nghiệm tương tự. Dưới các bài viết, nhiều cư dân mạng bắt đầu suy đoán về danh tính nữ ca sĩ được nhắc đến, trong đó có người cho rằng đó là một ca sĩ từng tham gia các chương trình thi âm nhạc trên truyền hình. Tuy vậy, tất cả hiện vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán và chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Dương Thuỳ Linh sinh năm 1983 tại Hà Nội. Cô được công chúng biết đến khi giành giải Đồng tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam năm 2004. Năm 2008, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và lọt vào Top 5 chung cuộc, đồng thời giành danh hiệu phụ Hoa hậu Thân thiện.
Sau khi đạt được danh hiệu trong lĩnh vực sắc đẹp, cô chuyển hướng hoạt động sang vai trò MC truyền hình. Đến năm 2018, Dương Thuỳ Linh tiếp tục ghi dấu ấn khi đăng quang cuộc thi Mrs Worldwide – Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới.
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (1 giờ trước)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (1 giờ trước)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (1 giờ trước)
- Xuất hiện hố sụt lún "không đáy" giữa ruộng ở Cao Bằng, chính quyền khẩn thiết mời chuyên gia (2 giờ trước)
- Khởi tố thêm một Phó Chủ tịch xã và Giám đốc doanh nghiệp trong vụ gãy đổ lan can đá bờ sông Hồng (2 giờ trước)
- Cựu thủ quân Uruguay nhận định gây sốc về cơ hội vô địch World Cup 2026 của Ronaldo (2 giờ trước)
- Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Nga và Ukraine đồng loạt bắn tín hiệu đàm phán trực tiếp (3 giờ trước)
- Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt (3 giờ trước)