-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Sao 360°
27/08/2018 16:20Hoa hậu nổi tiếng: Bị lừa, bị sàm sỡ nhưng vẫn phải 'ngậm bồ hòn làm ngọt'
Những năm gần đây, giới showbiz Việt rộ lên 1 "nghề" được xem là hái ra tiền, đó chính là "nghề đi sự kiện".
Được hiểu đơn giản là phía nhãn hàng hoặc 1 đơn vị tổ chức sự kiện nào đó muốn có được sự chú ý của công chúng và khiến sự kiện của mình "sang trọng" hơn, họ sẽ mời tới những khách mời nổi tiếng, đặc biệt là các hoa hậu, người đẹp đang hot.
Tất nhiên, để có được sự xuất hiện của những hoa hậu, người đẹp nổi tiếng, đơn vị tổ chức sự kiện sẽ phải chi ra con số cát-xê không hề nhỏ.
Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng dù chỉ xuất hiện trong 1 thời gian ngắn là vài tiếng ở 1 sự kiện, những vị khách mời nổi tiếng cũng có thể phải đối mặt với khá nhiều rủi ro.
Sự kiện kết thúc từ vài năm nhưng người nổi tiếng vẫn chưa nhận được cát-xê
Phan Hoàng Thu – Hoa hậu Đông Nam Á 2014 – là 1 trong số những mỹ nhân đắt show sự kiện, cô cho hay bản thân đã phải trải qua không ít rủi ro của "nghề đi sự kiện":
"Nếu chỉ nhìn vào từ bên ngoài rằng, người đẹp xuất hiện vài tiếng, với trang phục lộng lẫy, được o bế mọi mặt và nhận cát-xê từ vài ngàn đến vài chục ngàn USD thì khán giả mới chỉ thấy được bề nổi của "nghề đi sự kiện".
Xin nói luôn rằng, bất cứ công việc nào cũng đều có "tai nạn nghề nghiệp" mà người trong nghề bắt buộc phải chấp nhận. Chỉ có điều, đôi khi, "nghề đi sự kiện" có những rủi ro mà vì tính chất hào nhoáng của nó, chính người nổi tiếng cũng không muốn chia sẻ mà thôi.
Đơn cử, việc mà không ít người nổi tiếng gặp phải khi tham gia "nghề đi sự kiện" chính là bị quỵt, bị dây dưa tiền cát-xê.
Thông thường, người ta mời nghệ sĩ, người nổi tiếng tới 1 sự kiện dựa trên mối quan hệ quen biết và tiền thù lao sẽ được thanh toán sau khi sự kiện kết thúc.
Nhưng có những lần, sự kiện kết thúc cả vài năm rồi mà tiền cát-xê vẫn chưa được thanh toán. Thậm chí, ngay cả khi có hợp đồng giấy trắng mực đen, vẫn có đơn vị cố tình "chày cối" không thanh toán thù lao cho khách mời và cố tình tìm mọi lý do để trì hoãn.
Trong trường hợp này, đa phần khách mời sẽ im lặng cho qua. Bởi mọi người sẽ rất ngại đưa nhau ra pháp luật chỉ vì 1 số tiền không quá lớn. Nhưng rõ ràng, phần thiệt thuộc về người nổi tiếng – những người tưởng rất "quyền lực" nhưng lại chẳng bao giờ được nắm đằng chuôi", Phan Hoàng Thu tiết lộ.
Bị sàm sỡ nhưng không thể phản ứng gay gắt
Bên cạnh việc bị quỵt cát-xê, người nổi tiếng tham dự sự kiện còn có nguy cơ gặp phải những tình huống dở khóc dở cười như bị ép giá, bị "lừa", thậm chí là bị sàm sỡ nhưng chẳng thể lên tiếng:
"Thông thường, khi mời người nổi tiếng tham dự sự kiện, phía đơn vị tổ chức sẽ phải công khai các hạng mục công việc mà người nổi tiếng cần phải làm khi xuất hiện.
Nhưng có những trường hợp, khi khách mời tới nơi, họ mới "phát sinh" thêm việc như 1 cách ép khách mời phải làm vì "chuyện đã rồi".
Có lần tôi tham dự 1 sự kiện, phía đơn vị tổ chức chỉ yêu cầu tôi có mặt đúng giờ, chụp hình cùng các khách mời nổi tiếng khác. Nhưng khi tới nơi mới té ngửa rằng đây là 1 sự kiện quảng bá sản phẩm, và hình ảnh của những khách mời nổi tiếng sau đó sẽ gắn liền với 1 mã sản phẩm nào đó để quảng cáo cho nhãn hàng.
Tất nhiên, những khách mời như chúng tôi sẽ cảm thấy không vui và có chút thấy mình "bị lừa". Nhưng khi đó thì mọi chuyện cũng đã rồi, đâu thể đùng đùng dằn dỗi rời sự kiện mà ra về?"
Nghiêm trọng hơn, có những khi khách mời nổi tiếng bị sàm sỡ ngay giữa đám đông nhưng họ chẳng thể phản ứng, đơn giản vì sự việc diễn ra quá nhanh và nếu phản ứng sẽ gây ảnh hưởng tới đơn vị tổ chức và tới chính bản thân họ:
"Chuyện chúng tôi bị khách mời trong sự kiện sàm sỡ, đụng chạm là không hề hiếm. Có những vị khách mời quá trớn, họ tỏ ra hết sức lịch lãm xin chụp hình chung nhưng chỉ trong 1 khoảnh khắc tạo dáng, bàn tay của họ đã "đi lạc" lên 1 điểm nhạy cảm nào đó của chúng tôi.
Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đủ chụp 1 bức ảnh. Nhưng ai mà biết sau đó vị khách kia sẽ nói gì với những người quen của anh ta hoặc sẽ sử dụng bức ảnh chung với chúng tôi như thế nào?
Với trường hợp này, tất nhiên chúng tôi chẳng thể gay gắt phản ứng bởi sẽ làm ảnh hưởng đến nhãn hàng, đến hình ảnh của chính chúng tôi nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Gay gắt lắm, thì tôi cũng chỉ dám nhẹ nhàng kéo tay anh ta đặt sang 1 vị trí khác hoặc âm thầm bỏ qua trong ấm ức mà thôi", Phan Hoàng Thu tâm sự.
Theo Thảo Nguyên (Thế Giới Trẻ)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (46 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)