-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Sao 360°
04/11/2025 14:49Hòa Minzy đăng đàn kêu cứu giữa cơn bão mạo danh lừa đảo
Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa với những dự án âm nhạc chất lượng, ca sĩ Hòa Minzy bỗng phải gác lại tất cả để đăng đàn "cầu cứu" người hâm mộ. Trên trang fanpage chính thức có dấu tích xanh, "cô gái Bắc Ninh" đã bày tỏ sự bức xúc tột độ trước tình trạng hình ảnh của cô bị hàng loạt trang mạng xã hội mạo danh để thực hiện các hành vi lừa đảo. "Hoà không có quảng cáo tào lao, bán hàng tào lao, không tìm kiếm nhân sự gì hết," nữ ca sĩ gay gắt khẳng định.

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, status dài của Hòa Minzy đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ. Cô chia sẻ thủ đoạn của các trang lừa đảo ngày càng tinh vi, đánh thẳng vào lòng tin và sự nhẹ dạ của khán giả. Kẻ xấu tạo ra các quảng cáo giả mạo "cực hời" như "tuyển cộng sự cày view" với lời hứa hẹn thu nhập "khủng" từ 300 – 500 nghìn đồng/ngày chỉ bằng vài phút xem video, hoặc bán các mặt hàng kém chất lượng, yêu cầu chuyển khoản đặt cọc. Nữ ca sĩ khẳng định cô đã làm việc với cơ quan chức năng để xử lý, đồng thời tiết lộ đây không phải lần đầu tiên hình ảnh của mình bị lợi dụng.
"Cái thứ 2, Hoà kêu gọi mọi người cùng vào báo cáo page này giúp Hoà. Mọi người báo cáo mục mạo danh nhé!" – Giọng ca Bắc Bling tha thiết kêu gọi, đồng thời nhấn mạnh khán giả chỉ nên tin tưởng hai trang chính thức có tích xanh là "Hoà Nguyễn" và "Hoà Minzy". Sự mệt mỏi thể hiện rõ qua câu kết của cô: "Khổ quá trời khổ rồi…"

Trong năm 2025, Hòa Minzy đã nhiều lần lên tiếng về vấn nạn mạo danh nghệ sĩ. Chỉ riêng tháng 10, cô đã hai lần lên tiếng về công nghệ AI deepfake tạo video giả, nơi kẻ xấu dùng hình ảnh cô để quảng cáo sản phẩm lạ lẫm mà chưa từng xuất hiện trên kênh chính thức. Trước đó, tháng 4/2025, một cá nhân mạo danh quản lý của Hòa Minzy ký hợp đồng biểu diễn giả tại Hạ Long với giá chỉ bằng 1/4 cát-xê thực, khiến ê-kíp phải công khai đính chính. Thậm chí, công ty HMZ Entertainment từng phát thông báo chính thức về ứng dụng Tikplay lợi dụng hình ảnh cô để lừa ưu đãi 30.000 đồng.
Thực tế cho thấy, trường hợp của Hòa Minzy chỉ là một điển hình trong "cơn ác mộng" mang tên mạo danh đang hoành hành showbiz. Từ Mỹ Tâm, Đức Phúc, Quyền Linh đến Hoa hậu Đỗ Thị Hà... tất cả đều từng là nạn nhân bị kẻ xấu dùng tên tuổi, uy tín để bán thuốc giả, tuyển dụng ảo hay quảng cáo đa cấp. Theo thống kê của A05, thiệt hại do lừa đảo qua mạng tại Việt Nam đã lên tới hơn 19.000 tỷ đồng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi nhờ AI.
Chính vì vậy, vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông khẩn thiết về trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội như Facebook cần phải tăng cường AI để phát hiện và ngăn chặn các quảng cáo lừa đảo.
Ngoài ra, dù yêu mến thần tượng đến đâu, người hâm mộ cũng cần trang bị sự cảnh giác tối đa. Hãy luôn nhớ quy tắc vàng: Nếu thấy một quảng cáo "quá hời" hay một cơ hội "trên trời rớt xuống" từ thần tượng, 99% đó là lừa đảo! Đừng để lòng yêu mến trở thành cánh cửa cho kẻ gian trục lợi.
Bước ra khỏi một cuộc thi ca hát với ngôi vị Quán quân đã mở ra chương mới cho sự nghiệp nghệ thuật của Hòa Minzy. Sở hữu giọng hát cao, nội lực sau khi giành ngôi Quán quân, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã "bỏ túi" nhiều bản hit đình đám như Rời Bỏ, Điều Buồn Nhất Khi Yêu hay Thị Mầu.
Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cô đã tích lũy cho mình khối tài sản đáng ngưỡng mộ, không chỉ mua nhà, tậu xe, chăm lo cho con trai mà còn xây nhà cho bố mẹ ở quê và hỗ trợ tài chính cho em trai.
Bên cạnh sự nghiệp cá nhân, Hòa Minzy còn được biết đến là một người tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, trực tiếp đến những vùng chịu ảnh hưởng thiên tai để trao quà và hỗ trợ người dân.
Chính những thành công và cống hiến thực sự này đã tạo nên uy tín của cô, đồng thời khiến việc bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh trở nên đáng phẫn nộ và cần phải được ngăn chặn triệt để.
- Antiantiart và M-TP Entertainment lên tiếng về tranh chấp bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang (05/06/26 23:00)
- Đây là iPhone 5G rẻ nhất Việt Nam, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, chụp ảnh ngang cơ iPhone 17e (05/06/26 22:30)
- Nữ giáo viên bị chồng đánh thương tích 95% ở Quảng Ninh đã không qua khỏi sau 2 tháng điều trị (05/06/26 22:22)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (05/06/26 22:10)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (05/06/26 21:50)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (05/06/26 21:20)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (05/06/26 21:10)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (05/06/26 20:56)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (05/06/26 20:42)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (05/06/26 20:33)