Sao 360°

HOT: Seungri (BIGBANG) chính thức bị kết án 3 năm tù giam, phạt 22,5 tỷ đồng vì môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc

Vào ngày hôm nay (12/8), Tòa án đã đưa ra mức án cuối cùng dành cho Seungri sau vụ bê bối Burning Sun.

Ngày 12/8, Tòa án quân sự của Bộ chỉ huy Tác chiến Mặt đất Hàn Quốc đã kết án Seungri (BIGBANG) 3 năm tù giam kèm khoản tiền phạt 1,15 tỷ won (tương đương 22,5 tỷ đồng) sau khi điều tra về 9 cáo buộc. 

Theo đó, cựu thành viên BIGBANG bị truy tố vì tội môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư từ Đài Loan, Nhật Bản, Hong Kong... từ tháng 12/2015 đến tháng 1/206 để đổi lấy tiền đầu tư cho hộp đêm và các cơ sở kinh doanh khác. Seungri cũng bị buộc tội chiếm đoạt khoảng 528 triệu won (10,3 tỷ đồng) từ quỹ đầu tư và thường xuyên đánh bạc tại Las Vegas từ tháng 12/2013 đến tháng 8/2017 với tổng số tiền lên đến 2,2 tỷ won (43,1 tỷ đồng).

Phía Tòa án đã đưa ra phán quyết: "Bị cáo đã nhiều lần môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài và thu lợi từ việc này. Việc người nổi tiếng đánh bạc cũng có 1 tác động rất lớn, làm suy yếu nhận thức lành mạnh của xã hội". Tòa án còn nhấn mạnh thêm: "Seungri không hề hối hận và luôn đổ lỗi cho người khác, mặc dù được hưởng lợi lớn từ tội ác của mình".

HOT: Seungri (BIGBANG) chính thức bị kết án 3 năm tù giam, phạt 22,5 tỷ đồng vì môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc

Sau khi scandal Burning Sun bị khui ra khiến showbiz Hàn Quốc được một phen rúng động, Seungri phải đối diện với 9 cáo buộc bao gồm: Đánh bạc trái phép, Tổ chức và môi giới mại dâm, Tàng trữ và buôn bán chất cấm, Vi phạm luật tội phạm tình dục thông qua việc truyền bá tình dục trái phép nội dung qua SNS, Vi phạm quy định tài chính kinh doanh, Vi phạm luật an toàn vệ sinh thực phẩm, Chiếm dụng quỹ kinh doanh để sử dụng cho mục đích cá nhân, Thực hiện giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp và Xúi giục bạo lực đặc biệt.

Mặc dù cựu idol đã phủ nhận hầu hết các cáo buộc, thậm chí cho rằng mình bị oan trong cáo buộc môi giới mại dâm do lỗi đánh máy và chỉ thừa nhận vi phạm Đạo luật Giao dịch Ngoại hối, thế nhưng phía công tố vẫn yêu cầu mức án 5 năm tù giam và 20 triệu won tiền phạt cho Seungri. 

Theo truyền thông đưa tin, Văn phòng Công tố Quân đội cho biết: "Tội ác của bị cáo đã kéo dài trong nhiều năm. Vì lợi ích của bản thân, bị cáo đã sử dụng phụ nữ Hàn Quốc để cung cấp dịch vụ tình dục cho các nhà đầu tư nước ngoài. Sau đó còn duy trì tình bạn thông qua hình thức cờ bạc và điều hành một quán rượu bất hợp pháp. Bị cáo là người được hưởng lợi nhiều nhất trong vụ án này nhưng luôn tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi cho những người không liên quan. Do vậy cần phải nghiêm khắc trừng phạt".

Được biết, sau ngày hôm nay, Seungri có 7 ngày để thực hiện quyền kháng cáo. Hiện tại, tin tức về Seungri đang tràn ngập trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc.

HH (Nguoiduatin.vn)