Sao 360°

Hư Trúc của Thiên long bát bộ đi giao hàng

Nam diễn viên Cao Hổ vướng bê bối đời tư phải dừng đóng phim. Hiện tại, anh trồng rau ở quê và đi giao hàng.

Ngày 4/1, QQ đưa tin một khán giả đã nhận ra nam diễn viên Cao Hổ, thủ vai Hư Trúc trong Thiên long bát bộ 2003 khi anh đi giao đồ ăn. Cựu diễn viên vui vẻ chụp ảnh cùng khán giả, thái độ tự nhiên, chân thành, không ngại dù bị nhận ra từng là ngôi sao nổi tiếng.

Theo QQ, cuộc sống hiện tại của Cao Hổ gắn với trang trại rau ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Nam diễn viên thường xuyên livestream chia sẻ về cuộc sống làm nông dân, thỉnh thoảng bán hàng trên mạng. Khi có người hâm mộ hỏi Cao Hổ anh có định quay lại giới giải trí hay không, Cao Hổ dứt khoát trả lời: "Tôi sẽ không đóng phim nữa".

Tuy nhiên, Cao Hổ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp cũ. Nữ diễn viên Trương Mẫn từng tới nhà thăm Cao Hổ. Anh còn gặp gỡ các diễn viên Đồ Tùng Nham, Đào Hồng.

Hư Trúc của Thiên long bát bộ đi giao hàng

Hư Trúc của Thiên long bát bộ đi giao hàng - 1

Hư Trúc của Thiên long bát bộ đi giao hàng - 2

Hư Trúc của Thiên long bát bộ đi giao hàng - 3
Cao Hổ sở hữu trang trại tại Thâm Quyến.

Theo QQ, Cao Hổ vốn được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Nam diễn viên sinh năm 1974 được đào tạo bài bản về diễn xuất, tốt nghiệp khoa Biểu diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.

Với vai diễn nhà sư Hư Trúc có số phận vừa gian khổ vừa kỳ ảo trong Thiên long bát bộ 2003, Cao Hổ bật lên thành ngôi sao hạng A. Anh được đánh giá có diễn xuất tốt, dù đất diễn không nhiều nhưng vẫn thể hiện được một Hư Trúc có tâm địa thiện lương, ngây ngô trọng nghĩa khí. Thậm chí, ông hoàng phim hài kịch hiện tại của Trung Quốc là Hoàng Bột cũng từng được Cao Hổ dẫn dắt giúp đỡ.

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh sớm lụi tàn vì những bê bối đời tư. Năm 2003, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Cao Hổ gặp tai nạn trên phim trường, chiếc xe anh lái mất phanh đâm vào một nhân viên ánh sáng khiến người này qua đời. Cao Hổ bị án treo một năm, bồi thường 300.000 NDT.

Sau đó, nam diễn viên phải ở ẩn một thời gian. Khi trở lại, Cao Hổ tiếp tục tham gia các dự án lớn như Thần điêu đại hiệp (năm 2006 - vai Hoắc Đô), Bích huyết kiếm (năm 2007 - vai Sùng Trinh), Tuyết sơn phi hồ (năm 2008), Long Môn Phi Giáp, Thủy Hử... Đạo diễn Trương Nghệ Mưu cũng đánh giá cao Cao Hổ và mời anh tham gia phim Kim Lăng thập tam thoa.

Hư Trúc của Thiên long bát bộ đi giao hàng - 4

Hư Trúc của Thiên long bát bộ đi giao hàng - 5

Hư Trúc của Thiên long bát bộ đi giao hàng - 6

Hư Trúc của Thiên long bát bộ đi giao hàng - 7
Cao Hổ từng thể hiện vai Hư Trúc trong bản Thiên long bát bộ kinh điển năm 2003. Nam diễn viên diễn xuất không thua kém Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh

Tuy nhiên, vận đen vẫn đeo bám Cao Hổ. Năm 2013, một công nhân sửa chữa điện bất ngờ thiệt mạng tại ngôi biệt thự của anh ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Nam diễn viên bị kiện ra tòa và phải đền cho nạn nhân 350.000 NDT.

Đến năm 2014, giới giải trí Hoa ngữ chấn động khi Cao Hổ bị bắt vì tàng trữ và sử dụng ma túy. Sau khi ra tù, nam diễn viên xin lỗi công chúng nhưng đã trở thành nghệ sĩ có vết nhơ, không thể quay lại đóng phim. Do vướng bê bối đời tư. Cao Hổ tự đánh mất tương lai sự nghiệp của mình khiến nhiều người tiếc nuối.

Theo Minh Vũ (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/hu-truc-cua-thien-long-bat-bo-di-giao-hang-post1601548.tpo