-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Sao 360°
29/12/2018 07:42Hương Giang: 'Tôi chỉ hứng thú yêu đàn ông có thành công tương xứng với mình'
- Sau một năm đăng quang, danh hiệu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 thay đổi thế nào cuộc sống của chị?
- Năm 2018 thật sự đánh dấu những nấc thang mới trong sự nghiệp của tôi. Trước đó vào năm 2017, tôi từng gặp phải scandal ồn ào với nghệ sĩ Trung Dân. Sự việc ấy ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí đứng trước nguy cơ bản thân phải rút lui khỏi showbiz, ra nước ngoài sinh sống vì quá nhiều áp lực. Tôi chưa bao giờ mình nghĩ mình có thể vượt qua lỗi lầm ấy. May mắn, cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế diễn ra và tôi nắm bắt cơ hội ấy, cố gắng hết mình để bứt phá tỏa sáng. Tôi tin đó là số phận, mỗi sự việc diễn ra đều có lý do riêng. Điều quan trọng nhất là tôi luôn nỗ lực và chưa bao giờ bỏ cuộc ở thời điểm quyết định, dù khó khăn đến đâu.
Với chiếc vương miện, tôi tự tin hơn về nhan sắc, khám phá nhiều khía cạnh và sống có ích hơn. Lúc trước, tôi chỉ tập trung công việc, lo lắng cho bản thân. Bây giờ, tôi muốn hướng nhiều hơn về cộng đồng LGBT (người song tính, chuyển giới), như tổ chức cuộc thi "The Tiffany Vietnam - Chinh phục hoàn mỹ" để tìm kiếm đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019. Mới đây, tôi cũng được vinh danh trong hạng mục đề cử giải thưởng "Ngôi sao vì cộng đồng" do báo Ngoisao.net tổ chức với những hoạt động thiết thực suốt một năm qua.

- Chị gặp áp lực gì khi cạnh tranh với các hoa hậu khác?
- Sau cuộc thi, danh hiệu mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm đáng nhớ ở lĩnh vực người đẹp. Mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm, mới mẻ nhưng tôi là người thích ứng nhanh. Ban tổ chức Hoa hậu Chuyển giới cũng đưa ra hàng loạt quy định cho tôi: không được nhuộm tóc, trang phục có giới hạn nhất định... Điều này khiến tôi luôn cẩn trọng, chỉn chu mỗi lần xuất hiện để xứng đáng với chiếc vương miện.
Tuy nhiên, tôi nghĩ các hoa hậu khác phải dè chừng tôi nhiều hơn. Hầu hết hoa hậu thỉnh thoảng mới dự sự kiện mà không có hoạt động cụ thể nào. Riêng tôi bắt đầu từ một ca sĩ chuyên nghiệp, lại đăng quang một cuộc thi nhan sắc chuyển giới không phải ai cũng dự thi được. Trong năm qua, tôi vừa ra mắt MV, làm MC, vừa tham gia nhiều chương trình: Siêu mẫu, Người ấy là ai... Điều đó làm nên nét khác biệt và đa dạng trong sự nghiệp, giúp tôi liên tục hâm nóng tên tuổi với khán giả. Tôi chỉ cần làm tốt những thế mạnh của mình mà không phải so kè với bất cứ ai khác. Ngay cả khi hết nhiệm kỳ, tôi tiếp tục các hoạt động nghệ thuật, thay vì loay hoay tìm định hướng mới.
- Trong các hoa hậu khác, chị ấn tượng ai nhất?
- Đó chính là H'Hen Niê. Em ấy giống tôi có xuất phát điểm thấp và khác biệt, nên nhìn mọi thứ đều ngây thơ cùng ý thức phải nỗ lực bền bỉ. Thời điểm xem H'Hen thi bán kết Miss Universe, tôi tin chắc em sẽ tiến xa với phong thái tự tin, chuyên nghiệp của mình. Lu Sierra - huấn luyện viên catwalk của Miss Universe cũng là người dạy catwalk cho tôi tại Hoa hậu Chuyển giới, nên tôi hiểu họ muốn tìm kiếm cô gái như thế nào. H'Hen hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đó. Với thành tích top 5 Miss Universe, tôi thấy mừng cho H'Hen khi cố gắng của em được công nhận.
- Từ thành công của bản thân và H'Hen Niê, chị nghĩ Việt Nam cần thay đổi thế nào khi chọn hoa hậu dự thi quốc tế?
- Nếu đơn thuần lựa chọn một nhan sắc đại diện cho quốc gia, chúng ta có thể giữ tiêu chí nét đẹp truyền thống. Nhưng để dự thi quốc tế, yếu tố kinh nghiệm, bản lĩnh nên cần đặt lên trên hết. Một cô gái rất trẻ, đăng quang chỉ 2-3 tháng mà đẩy đi thi sẽ khó đạt thành tích tốt. Bản thân tôi có 6 năm hoạt động trong showbiz, rèn dũa tất cả kỹ năng hát nhảy, catwalk đến chụp ảnh. H'Hen Niê cũng tham gia người mẫu dày dặn trước khi dự thi hoa hậu. Chính điều đó góp phần làm nên kết quả tốt cho cả hai.

- Trở thành hoa hậu khiến tiêu chí lựa chọn người yêu có gì khác so với trước đây?
- Cách đây vài năm, tôi cứ nghĩ mình có người yêu, thoát ế là may mắn lắm rồi. Với cộng đồng LGBT, một tình yêu hạnh phúc thật sự vô cùng khó khăn. Từ khi làm hoa hậu, tôi cũng nhận được nhiều lời mời gặp gỡ từ những người đàn ông thành đạt trong cuộc sống. Có lẽ tôi có sức hút khác biệt và lại ít giao tiếp nên họ dành sự hâm mộ riêng. Nhưng hiện tại, tôi cân nhắc hơn xưa, muốn tìm kiếm một tình yêu gắn bó lâu dài. Dĩ nhiên, người đàn ông ấy cần có những thành công riêng tương xứng, bản thân tôi mới hứng thú nghĩ đến chuyện yêu đương.
- Chị nghĩ gì về chuyện làm mẹ đơn thân?
- Tôi không phản đối chuyện làm mẹ đơn thân nhưng cũng không quan niệm sinh con chỉ để có người chăm sóc cho mình khi về già giống một số chị em khác. Việc có con theo tôi phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm khi người phụ nữ sẵn sàng từ kinh tế đến tâm lý bởi mình phải có trách nhiệm nuôi nấng, dạy dỗ một cách tốt nhất. Với lại con cái cũng là lộc của ông trời nên mọi thứ tùy duyên số phía trước.

- Chị có mục tiêu gì cho bản thân trong năm 2019?
- Năm 2018, tôi gặt hái được những thành tích nhất định nên phần nào áp lực cho năm 2019, đặc biệt sau khi hết nhiệm kỳ hoa hậu. Tôi chỉ mong bản thân có đủ sức khỏe để lao động, giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với nhiều dự án tiếp nối. Người nghệ sĩ thành công thế nào vẫn phải hoạt động nghiêm túc, chăm chỉ mới có thể được khán giả yêu thương lâu dài.
Ngoài ra, tôi muốn dành nhiều thời gian nhiều hơn cho gia đình. Dù có là hoa hậu hay ca sĩ, trở về nhà tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng, mong được quây quần bên bố mẹ. Ông bà cũng lớn tuổi nên luôn hỏi thăm chuyện tình cảm con gái, sợ tôi không ai bên cạnh yêu thương hay chăm sóc khi về già. Phận con cái, tôi hiểu tâm lý của bố mẹ nhưng chỉ có bản thân hiểu mình muốn điều gì. Với tôi, công việc vẫn còn bề bộn, cùng trách nhiệm với khán giả và những người cho mình cơ hội tỏa sáng.
Theo Anh Tuấn (Ngoisao.net)








- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển đại học bằng học bạ (13:40)
- Va chạm với xe đạp đi ngược chiều khiến người đàn ông tử vong: Tài xế ô tô có phải chịu trách nhiệm hình sự? (13:39)
- Trúng số 16 tỷ, mua 3 căn nhà tặng người thân: Cuối đời, người đàn ông phải đi ở thuê, chống chọi bệnh tật trong nghèo khó (13:39)
- Hoa hậu Ngọc Hân gặp hiện tượng hiếm gặp khi sinh con, xảy ra ở 1/80.000 ca sinh (13:38)
- Nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam có thể phải kiểm tra giới tính trước SEA Games (13:36)
- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (1 giờ trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)




