-
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9?
Sao 360°
21/07/2026 08:25IU đệ đơn lên Tòa án Liên bang Mỹ đòi làm rõ danh tính kẻ phỉ báng

Dựa trên hồ sơ pháp lý được trình nộp, tài khoản này được mô tả đã tung ra ít nhất 52 bài viết chứa đựng vô số thông tin sai sự thật cùng hàng loạt luận điệu công kích ác ý nhắm vào IU.
Các nội dung xuyên tạc bao phủ rộng khắp, từ việc dựng chuyện vô căn cứ về cuộc sống đời tư cho đến việc cố tình bóp méo các hoạt động nghệ thuật lẫn công tác từ thiện của nữ ca sĩ.
Đáng chú ý, tài khoản Threads này liên tục nhai lại những cáo buộc thất thiệt như cho rằng bài hát The Red Shoes là sản phẩm đạo nhạc. Không dừng lại ở đó, kẻ ẩn danh còn đưa ra những lời mỉa mai cay nghiệt đối với tác phẩm truyền hình When Life Gives You Tangerines do IU đóng chính, gọi đây là một "dự án thất bại hoàn toàn" trên trường quốc tế, đồng thời vu khống ngôi sao cùng ê-kíp đang cố tình thao túng truyền thông và định hướng dư luận nhằm che giấu việc bộ phim thất bại nặng nề.
Mức độ nghiêm trọng của vụ việc còn đẩy lên cao trào khi tài khoản vô danh này đăng tải hàng loạt bài viết mang tính phỉ báng nặng nề, cáo buộc IU cố tình lợi dụng sự ra đi đau thương của những đồng nghiệp quá cố như Sulli, Jonghyun và Goo Hara để làm công cụ đánh bóng tên tuổi.
Chưa dừng lại ở đó, kẻ này còn trắng trợn bóp méo ý nghĩa ca từ trong các sản phẩm âm nhạc của cô, quy kết vô căn cứ rằng nữ ca sĩ đang chế giễu những thảm họa đau thương của quốc gia như vụ chìm phà Sewol hay thảm kịch Itaewon, đây được đánh giá là những lời vu khống đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại nặng nề đến hình ảnh và uy tín của cô.
Do pháp luật Hàn Quốc bắt buộc nguyên đơn phải xác định chính xác danh tính thực sự của bị đơn trước khi tiến hành khởi kiện dân sự, IU buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ từ cơ chế tương trợ tư pháp quốc tế của Mỹ thông qua Đạo luật 28 U.S.C. §1782.
Việc đệ đơn trực tiếp lên Tòa án Liên bang Mỹ xuất phát từ lý do Threads là dịch vụ trực thuộc một tập đoàn công nghệ Mỹ, do đó toàn bộ dữ liệu người dùng đều do hệ thống máy chủ ngoài lãnh thổ Hàn Quốc lưu trữ và quản lý.
Trong văn bản gửi lên tòa án, phía đại diện của IU khẳng định rõ họ chỉ đề nghị Meta cung cấp các dữ liệu định danh tối thiểu và cần thiết để xác định chủ tài khoản, bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ IP và thông tin giao dịch thanh toán (nếu có).
Đội ngũ pháp lý đại diện cho nữ nghệ sĩ nhấn mạnh tuyệt đối không can thiệp hay truy cập vào tin nhắn riêng tư cũng như bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác nằm ngoài phạm vi phục vụ công tác điều tra.
Nhóm lý luận pháp lý của nguyên đơn phân tích rằng, do tài khoản đăng tải thông tin xuyên tạc chủ yếu sử dụng ngôn ngữ tiếng Hàn và tập trung vào các sự kiện nội địa, nhiều khả năng chủ nhân của tài khoản này hiện đang sinh sống ngay tại Hàn Quốc.
Do đó, đối tượng này hoàn toàn không thể lấy lý do bảo vệ quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ để lẩn tránh trách nhiệm pháp lý. Đồng thời, các hành vi vu khống và bôi nhọ ác ý cũng không thuộc phạm vi được pháp luật Mỹ bảo hộ.
Nếu yêu cầu trên được Tòa án Liên bang Mỹ phê chuẩn, Meta sẽ phải chấp hành lệnh tòa để trích xuất toàn bộ dữ liệu định danh của đối tượng. Ngay khi thông tin được bàn giao và chuyển về Hàn Quốc, kẻ đứng sau tài khoản ẩn danh này sẽ phải đối diện với các thủ tục tố tụng nghiêm khắc và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, bao gồm cả hình sự lẫn dân sự nếu các hành vi vi phạm được chứng minh.
IU tên thật là Lee Ji Eun, sinh năm 1993, bước chân vào ngành giải trí từ khi mới 15 tuổi và nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao hàng đầu". Khởi đầu sự nghiệp âm nhạc rực rỡ bằng bản hit Good Day, IU tiếp tục chinh phục hoàn toàn lĩnh vực phim ảnh thông qua loạt tác phẩm gây tiếng vang lớn như Hotel Del Luna, My Mister hay When Life Gives You Tangerines...
Cô là một trong số rất ít những nghệ sĩ toàn năng đạt đến đỉnh cao ở cả hai mảng âm nhạc lẫn điện ảnh, sở hữu chuỗi sản phẩm âm nhạc đình đám, các buổi hòa nhạc luôn trong tình trạng cháy vé cùng hàng loạt bộ phim truyền hình "quốc dân".
- Thời điểm chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt gần 37 độ C ở Bắc Bộ (20:15)
- Cựu hậu vệ Ngoại hạng Anh gia nhập CLB Hà Nội (51 phút trước)
- Điện Biên: Phạt nặng nam thanh niên bốc đầu xe máy từ clip phản ánh của người dân (1 giờ trước)
- Bão số 5 tiến vào vùng biển Bắc Biển Đông, dự báo giật cấp 10 (2 giờ trước)
- Sau gần 30 năm, vụ sát hại huyền thoại hip-hop Tupac Shakur chính thức có phán quyết (2 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Nguyên Chi cục trưởng Thi hành án huyện Đức Phổ bị bắt tạm giam (2 giờ trước)
- Đà điểu sổng chuồng náo loạn quốc lộ 18 ở Quảng Ninh, CSGT phải bật còi hộ tống (3 giờ trước)
- Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang (3 giờ trước)
- Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 (3 giờ trước)
- Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi (4 giờ trước)