Sao 360°

Kiều Phong khí phách nhất màn ảnh: Bị đồn ngoại tình với 'A Châu', cuộc sống ở tuổi 53 ra sao?

Trong các phiên bản trên màn ảnh, Hồ Quân là Kiều Phong khí phách và được nhà văn Kim Dung ưng ý nhất. Cuộc sống ở tuổi 53 của nam diễn viên khiến nhiều người tò mò.

Những ngày qua, Hồ Quân là cái tên được nhắc đến nhiều khi Thiên long bát bộ bản 2021 chính thức ra mắt khán giả. Tài tử sinh năm 1968 từng rất thành công khi hóa thân thành người anh hùng Kiều Phong trong bản năm 2003 của tác phẩm này.

Với màn thể hiện xuất sắc, Hồ Quân được đánh giá là Kiều Phong khí khách nhất trên màn ảnh. Phiên bản của anh cũng được nhà văn Kim Dung ưng ý nhất vì lột tả trọn vẹn những gì ông miêu tả trong tiểu thuyết.

Kiều Phong khí phách nhất màn ảnh

Dù hiện tại đã là ngôi sao tên tuổi của làng giải trí Hoa ngữ nhưng Hồ Quân từng có những ngày tháng khởi nghiệp vô cùng lận đận. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 19 tuổi, sau khi thi đỗ khoa Biểu diễn của Học viện Nghệ thuật Trung ương.

Trong suốt nhiều năm, Hồ Quân chật vật trên con đường tìm kiếm thành công. Các vai diễn của anh trên màn ảnh hầu hết là vai phụ, không để lại nhiều dấu ấn. Vì vậy trong thời gian này, Hồ Quân chỉ chủ yếu hoạt động ở Đoàn kịch nói của Nhà hát nghệ thuật nhân dân Bắc Kinh.

Mãi đến năm 2000, sự nghiệp của Hồ Quân mới có bước đột phá do lọt vào mắt xanh của đạo diễn Cẩm Bằng. Anh được vị đạo diễn nổi tiếng này giao cho vai diễn quan trọng trong phim Lam Vũ. Không bỏ lỡ cơ hội, Hồ Quân đã thể hiện xuất sắc và còn được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã.

Cũng nhờ tác phẩm này, Hồ Quân được đạo diễn Trương Kỷ Trung để mắt tới. Lúc đó ông đang có ý định thực hiện Thiên long bát bộ bản 2003. Nhận thấy ở Hồ Quân toát ra khí chất rất phù hợp với nhân vật Kiều Phong, Trương Kỷ Trung đã tin tưởng giao anh vai diễn này.

Kiều Phong khí phách nhất màn ảnh: Bị đồn ngoại tình với 'A Châu', cuộc sống ở tuổi 53 ra sao?

Kiều Phong khí phách nhất màn ảnh: Bị đồn ngoại tình với 'A Châu', cuộc sống ở tuổi 53 ra sao? - 1
Hồ Quân rất thành công khi hóa thân thành Kiều Phong trong Thiên long bát bộ 2003.

Không phụ sự kỳ vọng của đạo diễn họ Trương, Hồ Quân đã khắc họa rõ nét sự dũng mãnh, khí chất anh hùng nghĩa hiệp của nhân vật Kiều Phong. Cùng với "Đoàn Dự" Lâm Chí Dĩnh, và "Hư Trúc" Cao Hổ, anh đã tạo nên bộ ba kinh điển trên màn ảnh, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Thành công vang dội của Thiên long bát bộ 2003 giúp tên tuổi của Hồ Quân ngày càng thăng hoa. Tài tử sinh năm 1968 được liệt vào hàng diễn viên thực lực của Cbiz, và được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho nhiều tác phẩm lớn như Hoa Mộc Lan, Vô gian đạo, Xích bích, Đại nghiệp kiến quốc, Đạo mộ bút ký...

Mối tình lãng mạn với bà xã từ những ngày đi học

Hồ Quân gặt hái được thành tựu như ngày hôm nay có công lao không nhỏ của bà xã - người phụ nữ luôn đứng sau khích lệ, hỗ trợ anh hết lòng trong cuộc sống cũng như công việc.

Hồ Quân và Lư Phương bén duyên khi cùng học tập tại Kịch viện dân gian Bắc Kinh. Trong một lần tập kịch, họ rủ nhau đi uống bia giải khát. Cả hai uống hết 16 chai bia, tâm sự đủ thứ chuyện, càng nói lại càng thấy hợp. Khi chia tay về nhà, Hồ Quân vẫn đều đặn hỏi thăm Lư Phương hàng ngày. Từ đó, tình cảm của họ không biết nảy mầm tự lúc nào.

Tâm sự về mối tình từ thời còn đi học, Hồ Quân hạnh phúc kể: "Chúng tôi yêu nhau khác với thời của giới trẻ ngày nay. Hồi xưa đón đưa nhau là đi bộ, đi xe đạp.

Ăn thì chỉ có hạt dẻ nóng mùa đông, vài cây kem đá ngày hè, vài chai bia ướp lạnh cũng đã là sang lắm, làm gì có chuyện ăn nhà hàng như bây giờ. Nhưng không hiểu sao cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào, khó tả lắm".

Kiều Phong khí phách nhất màn ảnh: Bị đồn ngoại tình với 'A Châu', cuộc sống ở tuổi 53 ra sao? - 2
Hồ Quân và bà xã Lư Phương.
Kiều Phong khí phách nhất màn ảnh: Bị đồn ngoại tình với 'A Châu', cuộc sống ở tuổi 53 ra sao? - 3
Cặp đôi có với nhau 2 người con, 1 trai, 1 gái.

Sau này khi tốt nghiệp, cặp đôi lại cùng về làm việc ở đoàn kịch. Năm 1999, trong một dịp đi lưu diễn, Hồ Quân đã quỳ xuống cầu hôn Lư Phương tại đấu trường La Mã ở Rome, Ý. Mùa hè cùng năm, họ tổ chức lễ cưới, chính thức về chung một nhà sau 10 năm gắn bó.

Sau đám cưới, Lư Phương dừng hẳn hoạt động nghệ thuật, chuyên tâm chăm lo gia đình, làm hậu vững chắc giúp ông xã phát triển sự nghiệp. Cuộc sống gia đình của Hồ Quân càng thêm viên mãn khi vợ chồng anh chào đón một cô con gái và một cậu con trai vào năm 2001 và 2008.

Scandal ngoại tình với "A Châu" Lưu Đào

Là người kín tiếng về đời tư, nên Hồ Quân ít khi gặp phải thị phi. Scandal lớn nhất trong sự nghiệp của anh có lẽ là tin đồn tình ái liên quan đến Lưu Đào - mỹ nhân vào vai A Châu trong Thiên long bát bộ.

Cuối năm 2016, Trác Vỹ - "ông trùm paparazzi" từng khiến các ngôi sao xứ Trung đau đầu một thời, bất ngờ công bố loạt tin tức "chấn động" liên quan đến một cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng. 

Dù không chỉ đích danh tên hai nghệ sĩ, Trác Vỹ cho hay nữ diễn viên kết hôn với một người ngoài ngành giải trí. Hai năm qua, cô trở lại với công việc và gặt hái nhiều thành công. Mỹ nhân này từng ngoại tình với một tài tử có vợ ngay trên phim trường cổ trang, bị đoàn phim phát hiện tại chỗ. Sau khi phim đóng máy, họ vẫn giữ quan hệ thân thiết.

Kiều Phong khí phách nhất màn ảnh: Bị đồn ngoại tình với 'A Châu', cuộc sống ở tuổi 53 ra sao? - 4
Tin đồn ngoại tình với Lưu Đào là scandal lớn nhất của Hồ Quân.

Trước những thông tin mà Trác Vỹ đưa ra, tờ Ifeng nhận định người mà "ông trùm paparazzi" nhắc đến chính là Lưu Đào và Hồ Quân, bởi hai người từng là bạn diễn ăn ý trong Thiên long bát bộ. Họ thậm chí còn là cặp đôi được yêu thích ở châu Á thời bấy giờ.

Lưu Đào cũng từng có thời gian tạm rút khỏi showbiz, tập trung chăm sóc gia đình. Chỉ sau 2 năm tái xuất, cô nổi tiếng hơn xưa nhờ những bộ phim như Mị Nguyệt truyện, Hoan lạc tụng...

Ngoài ra, thời điểm đóng phim, Lưu Đào không giấu diếm sự ngưỡng mộ và tình cảm đặc biệt dành cho đàn anh. 

Kiều Phong khí phách nhất màn ảnh: Bị đồn ngoại tình với 'A Châu', cuộc sống ở tuổi 53 ra sao? - 5
Lưu Đào và Hồ Quân vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau khi đóng Thiên long bát bộ.

Trong một buổi phỏng vấn, nữ diễn viên thẳng thắn bày tỏ: "Trong quá trình đóng phim, tôi đã có những giây phút rung động khi đối diện với Hồ Quân. Những lần đi quay ngoại cảnh xa, Hồ Quân chăm sóc, giúp đỡ tôi rất nhiều, có lúc tôi cứ ngỡ rằng mình yêu anh! 

Nếu hỏi ai là hình mẫu người đàn ông lý tưởng, tôi sẽ nói mà không ngại ngần đó chính là Hồ Quân. Tuy biết anh đã có gia đình nhưng lòng hâm mộ thì không có lý trí".

Về phần Hồ Quân, khi trả lời câu hỏi có tình ý với Lưu Đào hay không, anh nói: "Như mọi người cũng biết, cảm xúc của nhân vật là điều mà người diễn viên phải nắm bắt khi trên trường quay. 

Vì vậy, nhân vật của tôi trên phim yêu A Châu bằng một tình yêu mãnh liệt, một mối tình mạnh hơn cả cái chết. Nên hầu hết thời gian trên phim trường tôi đã yêu cô ấy".

Thời điểm đó, tin đồn Hồ Quân và Lưu Đào ngoại tình khiến dư luận xôn xao bởi cả hai đều được biết đến là những nghệ sĩ hết lòng vì gia đình, có cuộc sống đáng ngưỡng mộ.  Cuối cùng, trước "sức nóng" của vụ việc, Lưu Đào đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời cho biết cô sẽ có các hành động pháp lý để xử lý kẻ tung tin đồn nhảm.

Cuộc sống ở tuổi 53 cuả Kiều Phong ra sao?

Sau ồn ào với Lưu Đào, Hồ Quân vẫn giữ được tổ ấm trọn vẹn và ngày càng hạnh phúc bên vợ con. Trang cá nhân của tài tử sinh năm 1968 luôn ngập tràn hình ảnh gia đình. 

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 53 nhưng Hồ Quân vẫn giữ được ngoại hình phong độ, nam tính. Anh tích cực hoạt động nghệ thuật, đóng phim, tham gia gameshow, quay quảng cáo... Sau nhiều năm nỗ lực và chứng minh tài năng của bản thân, ngôi sao Thiên long bát bộ nay đã xây dựng được vị trí vững chắc và có địa vị cao trong làng giải trí Hoa ngữ.

Ngoài sự nghiệp thành công, Hồ Quân còn vô cùng tự hào về gia đình của mình. Không chỉ có người vợ đảm đang, hai con của anh cũng rất xán lạn, giỏi giang. 

Cô con gái lớn của nam diễn viên đã ngoài 20 tuổi, là một thiếu nữ xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp của cha mẹ. Trong khi đó, cậu con trai út của anh dù mới bước sang tuổi 13 nhưng đã rất cao lớn, đặc biệt là có niềm đam mê dành cho tốc độ giống bố.

Kiều Phong khí phách nhất màn ảnh: Bị đồn ngoại tình với 'A Châu', cuộc sống ở tuổi 53 ra sao? - 6
Hiện tại, dù đã ở ở tuổi ngoài 50 nhưng Hồ Quân vẫn rất phong độ.

Kiều Phong khí phách nhất màn ảnh: Bị đồn ngoại tình với 'A Châu', cuộc sống ở tuổi 53 ra sao? - 7

Kiều Phong khí phách nhất màn ảnh: Bị đồn ngoại tình với 'A Châu', cuộc sống ở tuổi 53 ra sao? - 8
Anh có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy bên vợ con và sự nghiệp nhiều dấu ấn.
Kiều Phong khí phách nhất màn ảnh: Bị đồn ngoại tình với 'A Châu', cuộc sống ở tuổi 53 ra sao? - 9
Con gái của Hồ Quân (váy trắng) càng lớn càng xinh đẹp.
Kiều Phong khí phách nhất màn ảnh: Bị đồn ngoại tình với 'A Châu', cuộc sống ở tuổi 53 ra sao? - 10
Con trai của nam diễn viên mới 13 tuổi nhưng đã rất cao lớn và rắn rỏi. Cậu bé có niềm đam mê dành cho tốc độ.

Theo HN (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/kieu-phong-khi-phach-nhat-man-anh-bi-don-ngoai-tinh-voi-a-chau-cuoc-song-o-tuoi-53-ra-sao-162212008192050281.htm