Từng ghi dấu qua hơn 30 bộ phim điện ảnh, truyền hình và nhiều vai diễn sân khấu, Kiều Thanh được khán giả nhớ đến với hình ảnh sắc sảo, cá tính, đặc biệt là vai Trà Cave trong “Phía trước là bầu trời”.

Ngày 25/8, Công an Thành phố Hà Nội thông báo diễn viên Kiều Thanh bị bắt để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin được công bố, Thanh bị cáo buộc bán chất cấm cho người sử dụng để có tiền phục vụ nhu cầu của bản thân và thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà.

Thông tin này khép lại một giai đoạn dài nữ diễn viên hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nơi cô từng tạo được dấu ấn với hàng loạt nhân vật có cá tính mạnh và nội tâm phức tạp.

25-1787665667-kieu-thanh-va-hanh-trinh-nghe-thuat-truoc-khi-vuong-vong-lao-ly
Kiều Thanh tại họp báo phim "Hoa hồng trên ngực trái", năm 2019. Ảnh: VFC

Trước khi bị bắt, Kiều Thanh đã có nhiều năm công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Hồi giữa tháng 8, nghệ sĩ Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, cho biết nữ diễn viên đã nộp đơn xin thôi việc từ ngày 15/7 với lý do hoàn cảnh gia đình và sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác. Ban lãnh đạo nhà hát sau đó đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động với cô từ ngày 17/7.

Kiều Thanh sinh năm 1981 tại Khâm Thiên, Hà Nội. Khi còn học phổ thông, cô từng dự định theo ngành sư phạm để tiếp nối truyền thống gia đình. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp THPT, cô cùng một số người bạn nộp hồ sơ vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và bất ngờ trúng tuyển.

Sở hữu gương mặt sắc sảo cùng khả năng biểu cảm, Kiều Thanh nhanh chóng được các đạo diễn chú ý. Bước ngoặt trong sự nghiệp đến vào năm 2001, khi cô đang là sinh viên năm thứ hai và được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao vai Trà trong bộ phim “Phía trước là bầu trời”.

Trà là một cô gái làm nghề mại dâm, mang số phận nhiều bất hạnh. Dù không phải nhân vật trung tâm và cũng không xuất hiện xuyên suốt bộ phim, Kiều Thanh vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ cách thể hiện gai góc, giàu cá tính. Sau khi phim lên sóng, nhân vật Trà được đông đảo khán giả nhớ đến, còn biệt danh “Trà Cave” trở thành cái tên gắn với nữ diễn viên trong nhiều năm.

Một năm sau, Kiều Thanh tiếp tục được đạo diễn Lê Hoàng mời tham gia “Gái nhảy”. Ban đầu, cô được dự định giao vai nữ chính Hạnh, một vũ nữ, nhưng cuối cùng đảm nhận nhân vật nhà báo Sương.

25-1787665667-kieu-thanh-va-hanh-trinh-nghe-thuat-truoc-khi-vuong-vong-lao-ly
Kiều Thanh (trái, vai Trà) trong phim "Phía trước là bầu trời". Ảnh: VFC

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm với những dạng nhân vật khác nhau. Cô vào vai cô Hến lẳng lơ trong “Thuyền nan giữa dòng”, bà trùm gỗ Loan trong “Khi đàn chim trở về” và nhà báo Quý trong “Nhật ký chiến trường”. Điểm chung của nhiều vai diễn là tính cách mạnh mẽ cùng những diễn biến tâm lý phức tạp.

Vai diễn gần nhất của Kiều Thanh là Dung trong “Hoa hồng trên ngực trái”. Nhân vật này được xây dựng là một người phụ nữ sắc sảo, nhiều toan tính, đứng phía sau cài cắm Trà, do Lương Thanh đóng, nhằm phá hoại gia đình Thái và Khuê để trả thù. Sau bộ phim, Kiều Thanh không tiếp tục xuất hiện trong các dự án phim mới.

Không chỉ hoạt động trên màn ảnh, Kiều Thanh còn có thời gian dài gắn bó với sân khấu. Cô từng đảm nhận nhiều vai diễn trong các tác phẩm như “Ngôi sao lạc trời”, “Điện thoại di động”, “Cát bụi”, “Lời nguyền kẻ mơ” và “Hà My của tôi”. Năm 2015, nữ diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Trái với sự xuất hiện khá nổi bật trên sân khấu và màn ảnh, Kiều Thanh tương đối kín tiếng về đời tư. Năm 2019, tại buổi họp báo ra mắt “Hoa hồng trên ngực trái”, cô lần đầu công khai có con trai và đang sống cùng bạn trai. Theo chia sẻ khi đó, người này chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Thông tin khiến nữ diễn viên nhận nhiều ý kiến phản đối từ khán giả.

Sau sự kiện này, Kiều Thanh dần hạn chế xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật. Đến tháng 7 năm nay, cô chính thức xin thôi việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Không lâu sau đó, thông tin nữ diễn viên bị bắt liên quan đến ma túy khiến chặng đường nghệ thuật kéo dài nhiều năm của cô được nhắc lại theo một cách hoàn toàn khác.

Bảo Ngọc (SHTT)