Sao 360°

Là tay chơi sát gái 7 vợ, 'Vi Tiểu Bảo xấu nhất Cbiz' ngoài đời chung tình với một người

Dù xấu trai nhất nhì Cbiz nhưng Trần Tiểu Xuân lại có bà vợ "đẹp nghiêng nước, nghiêng thành".

Nếu nhắc đến Vi Tiểu Bảo chắc chắn nhiều người sẽ khẳng định: Đó là một anh chàng lươn lẹo, đào hoa bậc nhất lịch sử màn ảnh Cbiz. Đã từng có rất nhiều Vi Tiểu Bảo trên màn ảnh trong đó phải kể đến Huỳnh Hiểu Minh, Châu Tinh Trì, Trương Vệ Kiện, Lương Triều Vỹ..., nhưng có lẽ, ấn tượng nhất chính là Trần Tiểu Xuân - Người được coi là "Vi Tiểu Bảo xấu nhất màn ảnh".

Là tay chơi sát gái 7 vợ, 'Vi Tiểu Bảo xấu nhất Cbiz' ngoài đời chung tình với một người

Trần Tiểu Xuân sinh năm 1967, trong một gia đình nghèo khó tại Hong Kong. Ngay từ khi còn bé, Trần Tiểu Xuân đã phải nếm trải sự cơ cực của tầng lớp nghèo khó trong xã hội. Nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn đè nặng trên vai anh, khác xa với các bạn bè cùng trang lứa được vui chơi học hành.

Là tay chơi sát gái 7 vợ, 'Vi Tiểu Bảo xấu nhất Cbiz' ngoài đời chung tình với một người - 1
Trần Tiểu Xuân bị chê xấu từ khi còn bé.

Năm 12 tuổi, Trần Tiểu Xuân bỏ học và bắt đầu kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cũng vì ra đời sớm nên Trần Tiểu Xuân trưởng thành hơn các bạn bè khác. Nói về quá khứ của mình, nam nghệ sĩ tâm sự anh từng phải làm rất nhiều nghề từ làm ruộng, phục vụ nhà hàng, làm việc tại tiệm cắt tóc... Vì không có cơm ăn, Trần Tiểu Xuân đã ngất xỉu vài lần.

Vì ngoại hình từ bé đã không được bắt mắt, cộng thêm cuộc sống quá khổ khiến cho Trần Tiểu Xuân còi cọc, suy dinh dưỡng. Bởi vậy, anh khó kiếm được việc làm cũng vì... xấu. Cũng do không được xinh trai như các cô bé cậu bé khác mà Trần Tiểu Xuân thường hay bị bắt nạt. Anh từng bị ông chủ đánh đập và phải bắt nuốt con ruồi trong bát đồ ăn của khách.

Là tay chơi sát gái 7 vợ, 'Vi Tiểu Bảo xấu nhất Cbiz' ngoài đời chung tình với một người - 2
Anh từng có tuổi thơ cơ cực không chỉ vì nghèo mà còn do xấu.

Nói về cuộc sống khốn khó của mình trước đây, Trần Tiểu Xuân chia sẻ: "Có đôi lúc, tôi muốn cảm ơn quãng thời gian vất vả trước kia của mình. Bởi vì có trải qua những chuyện như vậy, mới có tôi trưởng thành của ngày hôm nay. Nó giống như khi bạn uống cafe. Không nếm vị đắng lúc đầu, làm sao có thể tận hưởng vị thơm, nồng, ngọt lúc sau".

Là tay chơi sát gái 7 vợ, 'Vi Tiểu Bảo xấu nhất Cbiz' ngoài đời chung tình với một người - 3

Từ nhỏ đã là người có chí hướng thoát cảnh nghèo khó bởi vậy khi trưởng thành Trần Tiểu Xuân cũng cố gắng vượt qua những khó khăn và nỗ lực khẳng định mình. Dù hạn chế về ngoại hình nhưng Trần Tiểu Xuân lại quyết định xây dựng sự nghiệp bằng cách tiến thân vào làng giải trí.

Để chuẩn bị cho con đường sắp tới, Trần Tiểu Xuân đăng ký học một lớp vũ đạo của đài TVB vào năm 1985. Sau khi tốt nghiệp, anh may mắn có cơ hội được hợp tác cùng với Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương.

Là tay chơi sát gái 7 vợ, 'Vi Tiểu Bảo xấu nhất Cbiz' ngoài đời chung tình với một người - 4
Trần Tiểu Xuân bắt đầu gây chú ý vì có khiếu âm nhạc.

Sau đó, Trần Tiểu Xuân cùng với Tạ Thiên Hoa và Chu Vĩnh Đường thành lập nhóm Phong Hỏa Hải dưới sự quản lý của công ty Hứa Nguyện. Nhóm Phong Hỏa Hải dù không có ngoại hình sáng sân khấu nhưng đều được khen ngợi giọng hát đẹp, vũ đạo hay.

Là tay chơi sát gái 7 vợ, 'Vi Tiểu Bảo xấu nhất Cbiz' ngoài đời chung tình với một người - 5
Nam nghệ sĩ khẳng định mình bằng khả năng diễn xuất thay vì ngoại hình.

Sau khi nhóm Phong Hỏa Hải tan rã, Trần Tiểu Xuân chuyển từ ca hát sang đóng phim. Dù không đẹp trai nhưng Trần Tiểu Xuân bước đầu gây chú ý với tất cả mọi người. Anh nhận được giải Nam phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông với phim Twenty Something.

Là tay chơi sát gái 7 vợ, 'Vi Tiểu Bảo xấu nhất Cbiz' ngoài đời chung tình với một người - 6
Dù không phải là người đẹp trai nhưng diễn xuất của Trần Tiểu Xuân luôn được đánh giá cao.

Cũng từ sau đó, cái tên Trần Tiểu Xuân được các đạo diễn để ý. Anh nhanh chóng được mời tham gia Người trong giang hồ (1996), sau này là các phim Hoắc Nguyên Giáp (2007), Tinh võ Trần Chân (2008), Diệp Vấn (2013)... Trần Tiểu Xuân được khen ngợi chẳng đẹp nhưng lại có diễn xuất rất ấn tượng. 

Năm 1998, Trần Tiểu Xuân đóng Lộc đỉnh ký. Vào vai nam chính Vi Tiểu Bảo, anh lại một lần nữa bị chê bai vì quá... xấu khó có thể vượt qua được đàn anh Lương Triều Vỹ khi vào vai này năm 1984.

Là tay chơi sát gái 7 vợ, 'Vi Tiểu Bảo xấu nhất Cbiz' ngoài đời chung tình với một người - 7
Vi Tiểu Bảo - Trần Tiểu Xuân.

Dù bị chê thậm tệ nhưng vai diễn Vi Tiểu Bảo của Trần Tiểu Xuân lại được cho là sát với hình ảnh nhân vật nhất: vừa xấu vừa lùn. Nhiều người còn khẳng định Trần Tiểu Xuân là Vi Tiểu Bảo xấu nhất màn ảnh.

Là tay chơi sát gái 7 vợ, 'Vi Tiểu Bảo xấu nhất Cbiz' ngoài đời chung tình với một người - 8

Dù không phải là bộ phim thành công nhưng vai diễn Vi Tiểu Bảo của Trần Tiểu Xuân vẫn là vai diễn đáng nhớ. Trong phim, Vi Tiểu Bảo đào hoa bậc nhất, có tới 7 cô vợ nhưng ngoài đời, Trần Tiểu Xuân lại là người đàn ông rất chung tình. Anh tuy xấu trai nhưng lại có bà xã đẹp "nghiêng nước nghiêng thành". Vợ của Trần Tiểu Xuân là nữ diễn viên Ứng Thể Nhi. Điều trùng hợp là Ứng Thể Nhi cũng từng vào vai một trong 7 bà vợ của Vi Tiểu Bảo, bản phim do Huỳnh Hiểu Minh đóng.

Là tay chơi sát gái 7 vợ, 'Vi Tiểu Bảo xấu nhất Cbiz' ngoài đời chung tình với một người - 9
Trần Tiểu Xuân kết hôn với người đẹp Ứng Thể Nhi năm 2010.

Vốn là người kín tiếng, Trần Tiểu Xuân ít chia sẻ về chuyện đời tư. Khi anh tuyên bố hẹn hò với Ứng Thể Nhi, rất nhiều người bày tỏ sự bất ngờ. Hơn thế, Ứng Thể Nhi lại kém Trần Tiểu Xuân 16 tuổi, lại sở hữu nhan sắc vượt trội. Nhưng, chuyện tình của chú - cháu, người đẹp - quái vật này lại nhận được khá nhiều lời chúc phúc từ phía khán giả.

Ngày 14/2/2010, Trần Tiểu Xuân và Ứng Thể Nhi kết hôn tại Las Vegas (Mỹ) với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Tháng 7/2013, cặp đôi đã chào đón con trai đầu lòng Jasper ở một bệnh viện tại Hong Kong.

Là tay chơi sát gái 7 vợ, 'Vi Tiểu Bảo xấu nhất Cbiz' ngoài đời chung tình với một người - 10
Cặp đũa lệch về nhan sắc nhưng được nhiều người ủng hộ.

Mặc dù ở ngoài không ai dám đắc tội với một "đàn anh" như Trần Tiểu Xuân nhưng khi ở nhà vị tài tử lại rất biết nhường nhịn vợ. Nhiều người nhận xét, sau khi kết hôn, Trần Tiểu Xuân sống bình tĩnh, điềm đạm hơn trước. Từng có câu chuyện kể lại rằng khi hai vợ chồng Trần Tiểu Xuân ăn trưa ở một cửa hàng nhỏ. Thấy chồng nhai phát ra tiếng, Ứng Thể Nhi liền dùng tay đánh mạnh vào vai chồng để nhắc nhở. Lúc này, Trần Tiểu Xuân không những không tức giận mà thậm chí còn tiết chế nhẹ nhàng nhai để không phát ra âm thanh.

Là tay chơi sát gái 7 vợ, 'Vi Tiểu Bảo xấu nhất Cbiz' ngoài đời chung tình với một người - 11
Trần Tiểu Xuân bị vợ nhắc nhở vì nhai phát ra tiếng.

Vốn là người hào sảng và thẳng thắn, Ứng Thể Nhi từng khiến cả làng giải trí giật mình khi công khai đăng bài cảnh cáo gái lạ nhắn tin cho chồng. Năm 2012, khi phát hiện ra tin nhắn lạ trong máy của Trần Tiểu Xuân, Ứng Thể Nhi chia sẻ trên mạng xã hội: "Nếu cô còn dám gửi các tin nhắn hoặc ảnh đến gạ gẫm Mr Trần, tôi sẽ công bố tên và số điện thoại của cô lên mạng, nghe rõ chưa?”. Bài chia sẻ của Ứng Thể Nhi nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người ủng hộ phong cách cũng như sự thẳng thắn của bà xã Vi Tiểu Bảo.

Về phần mình, Trần Tiểu Xuân chia sẻ: "Tôi chẳng có gì để nói. Tôi thực sự yêu vợ”.

Là tay chơi sát gái 7 vợ, 'Vi Tiểu Bảo xấu nhất Cbiz' ngoài đời chung tình với một người - 12
Gia đình nhỏ trong show thực tế Bố ơi mình đi đâu thế.

Hiện tại, gia đình của Trần Tiểu Xuân và Ứng Thể Nhi vẫn là gia đình hạnh phúc và quyền lực của làng giải trí. Mỗi khi xuất hiện ở đâu cặp đôi nổi tiếng đều khiến khán giả ngưỡng mộ. Trần Tiểu Xuân từng cùng con trai tham gia Bố ơi mình đi đâu thế bản Trung. Cả hai bố con nhận được khá nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Theo Gemini (Khampha.vn)