Chuyên gia pháp luật cho rằng, với nghệ sĩ và người của công chúng, việc phát ngôn trên mạng xã hội cần được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh vượt quá giới hạn cho phép và gây tác động tiêu cực đến dư luận.

Những ngày gần đây, ca sĩ Lệ Quyên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng liên quan đến cách phản hồi một bình luận trên nền tảng Threads. Sự việc bắt nguồn từ đoạn clip do nữ ca sĩ đăng tải trên tài khoản Threads có dấu tích xanh mang tên “lequyensinger”, trong đó cô xuất hiện với trang phục dân tộc thiểu số và chú thích “Mị ơi”.

Dưới bài đăng, một tài khoản bình luận bằng tiếng Anh: “Her flop era lowk serving” . Theo cách hiểu thông dụng, cụm từ này mang hàm ý nhận xét rằng dù không còn ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, nhân vật được nhắc đến vẫn có sức hút nhất định.

Tuy nhiên, phản hồi trực tiếp của Lệ Quyên đối với bình luận trên được cho là khá gay gắt, nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng cách ứng xử này chưa phù hợp với hình ảnh của một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng.

le-quyen-1

Trao đổi với phóng viên, TS – Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhìn nhận, pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm của cá nhân trên không gian mạng. Tuy nhiên, việc phát ngôn cần tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội.

Theo luật sư Cường, các cá nhân, đặc biệt là nghệ sĩ và người nổi tiếng, cần thận trọng hơn trong lời nói và hành vi ứng xử, tránh lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, nhất là trong môi trường mạng xã hội.

Bên cạnh các quy định chung như Luật An ninh mạng, nghệ sĩ còn phải tuân thủ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm xã hội và ảnh hưởng của phát ngôn cá nhân đối với công chúng.

le-quyen-2

Cụ thể việc phát ngôn của nghệ sĩ phải theo quy tắc ứng xử của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL của bộ văn hóa thể thao và du lịch Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Điều 4. Quy tắc ứng xử chung

1. Đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia lên trên hết, trước hết, trọng danh dự, đề cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người hoạt động nghệ thuật.

2. Gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; không làm tổn hại uy tín của tập thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác.

3. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Điều 5. Quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp

1. Có khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật, luôn tìm tòi cái mới, cái hay để phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống nhằm sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật có giá trị tư tưởng, thẩm mỹ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

2. Lấy giá trị chân - thiện - mỹ làm mục tiêu, động lực để lan tỏa tinh thần, sứ mệnh của nghệ thuật, góp phần hình thành nhân cách, lý tưởng sống tốt đẹp, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người và cộng đồng xã hội.

3. Không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; tích cực khai thác các phương pháp sáng tạo, thể nghiệm mới, phù hợp với giáo dục, định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ.

4. Tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới, tiếp nhận có chọn lọc các khuynh hướng, trào lưu nghệ thuật của quốc tế góp phần xây dựng, phát triển nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đồng thời phát huy và làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc.

5. Có ý thức quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, giữ gìn tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế, không làm tổn hại đến lợi ích, an ninh, chủ quyền quốc gia, tuân thủ pháp luật nước sở tại khi tham gia các hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài.

6. Giữ gìn danh hiệu, hình ảnh; chọn lựa sử dụng trang phục, hóa trang phù hợp với mục đích, nội dung hoạt động nghệ thuật.

7. Đấu tranh chống lại cái xấu, những hành vi tiêu cực, lệch chuẩn trong đời sống xã hội; giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; có nhận thức, quan điểm đúng trước những biểu hiện lệch lạc, đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc.

8. Tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; không sáng tác, lưu hành, phổ biến, biểu diễn những tác phẩm có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng.

Điều 7. Quy tắc ứng xử đối với công chúng, khán giả

1. Tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của công chúng, khán giả để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật.

2. Ứng xử chân thành, đúng mực, thân thiện và xây dựng hình ảnh đẹp của người hoạt động nghệ thuật với công chúng, khán giả.

3. Không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức.

Điều 8. Quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và không gian mạng

1. Cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội để tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp thông tin chính xác, tin cậy, có lợi ích cho xã hội và đất nước; bình luận, nhận xét đúng mực, có văn hóa, có trách nhiệm về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm; trung thực trong phát ngôn, bày tỏ và chia sẻ quan điểm đúng đắn, khách quan.

2. Không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt vùng, miền, giới tính, tính ngưỡng, tôn giáo; không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục.

3. Không lôi kéo, xúi giục, kích động, tạo phe nhóm gây chia rẽ, mất đoàn kết, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; gây phương hại đến an ninh, trật tự, lợi ích quốc gia, dân tộc.

4. Không đăng tải, chia sẻ và lan truyền các nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, vi phạm bản quyền, thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân và ảnh hưởng tiêu cực, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Điều 9. Quy tắc ứng xử khi tham gia các hoạt động xã hội khác

1. Phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia các hoạt động xã hội. Thực hiện, phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định pháp luật.

2. Dùng uy tín cá nhân để lan tỏa các giá trị nhân văn, những việc làm tốt, hình ảnh đẹp, hành vi ứng xử văn hóa trong xã hội đến cộng đồng, chú trọng các hoạt động liên quan đến giáo dục sức khoẻ cộng đồng, lối sống thân thiện và bảo vệ môi trường.

3. Công khai, minh bạch kịp thời khi tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ uy tín, trách nhiệm, danh dự người hoạt động nghệ thuật, không lạm dụng danh hiệu, danh xưng, hình ảnh để tư lợi cá nhân.

4. Tham gia hoạt động quảng cáo phải đảm bảo truyền đạt thông tin trung thực, chính xác, rõ ràng về công dụng, tính năng của sản phẩm, hàng hóa đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường.

5. Không tổ chức, tham gia các hoạt động trái quy định của pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; không thực hành, ủng hộ các hoạt động mê tín dị đoan, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Trong vụ việc nêu trên việc phát ngôn của lệ Quyên gây tranh cãi, có phần thiếu kiềm chế cảm xúc nên cơ quan chức năng vào cuộc xác minh là cần thiết. Kết quả xác minh sẽ làm căn cứ xác định hành vi phát ngôn như vậy đã vượt quá chuẩn mực pháp luật cho phép hay chưa, có vi phạm pháp luật hay không.

Trong trường hợp vượt quá chuẩn mực thì có thể bị xem xét xử lý kỷ luật. Trường hợp hành vi là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của cá nhân thì còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với những người có lời lẽ chỉ trích, xúc phạm nghệ sĩ này thì cũng sẽ được áp dụng pháp luật một cách công bằng, những hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của nghệ sĩ vi phạm điều tám của luật an ninh mạng thì cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng", luật sư nhấn mạnh.

Theo An An (SHTT)