-
43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung -
Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia -
Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ -
Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 -
Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa -
Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng -
Thủ tướng: "Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu" -
Miền Trung tiếp tục mưa vừa, mưa to, lũ trên các sông diễn biến thế nào? -
Người phụ nữ bán cá xả lỗ vì mưa lũ lại bị móc túi lấy mất 50 triệu, người dân chung tay giúp đỡ -
Nước lũ dâng cuồn cuộn, cuốn trôi cả quan tài ở Nha Trang
Sao 360°
03/08/2017 21:51Lệ Quyên: "Tôi không quan tâm đời sống riêng tư của Quang Lê"
"Nữ hoàng phòng trà" quan niệm âm nhạc và đời sống riêng tư là hai câu chuyện khác nhau. Thế nên, cô không góp ý gì với Quang Lê khi nam ca sĩ này vướng vào lùm xùm tình cảm.
Quang Lê đã trưởng thành và biết tự quyết định
- Live show riêng "Mùa thù vàng" sắp diễn ra tại Hà Nội của chị có tới ba nam ca sĩ khách mời là Thái Châu, Quang Lê và Quang Dũng. Dường như việc mời các nam ca sĩ là một thói quen của chị. Chị không muốn kết hợp cùng với giọng ca nữ khác?
- Tôi nghĩ song ca nam nữ luôn uyển chuyển và thú vị hơn mặc dù hát với đồng nghiệp nữ cũng rất hay. Mỗi chương trình có một ý tưởng riêng và tiêu chí chọn khách mời cũng phải phù hợp với ý tưởng. Khi lựa chọn khách mời, tôi chỉ quan tâm đến sự phù hợp với chương trình của mình, ngoài ra, dù là nam hay nữ tôi đều sẽ có cách hòa hợp với từng người.
Còn tất nhiên, live show của riêng ai, bản thân người đó đã là nhân vật chính, áp lực nhiều lắm, phải thể hiện thế nào thật xuất sắc. Tôi nghĩ không cần phải nặng nề để lựa khách mời nam - nữ đâu, phù hợp là được.
![]() |
| Quang Lê và Lệ Quyên là cặp song ca ăn ý nhạc bolero. |
- Đêm nhạc của chị có mời Quang Lê. Chị vẫn được biết đến là người không ngại góp ý về đời tư của đồng nghiệp. Chị có bao giờ nói chuyện với Quang Lê về những lùm xùm của anh ấy trong thời gian vừa qua?
- Ai cũng đã trưởng thành và biết tự quyết định mọi việc, Quang Lê cũng vậy. Tôi nghĩ cũng không nên soi mói, quan tâm quá mức vào cuộc sống riêng tư của nhau, nhất lại là bạn bè.
Với tôi, Quang Lê luôn chừng mực và nhiệt tình, vậy là đủ. Tôi nghĩ khán giả của mình cũng sẽ đánh giá việc nào ra việc đó, âm nhạc là âm nhạc, đời sống riêng là đời sống riêng.
- Những show diễn của chị ở Hà Nội thường xuyên cháy vé. Nhiều người bảo chị may mắn dù các sản phẩm âm nhạc đều không quá cầu kỳ?
- Tất cả những sản phẩm của tôi từ xưa đến nay thiên về phần thưởng thức nên từng bản hòa âm, thu âm, chọn bài đều được tôi thực hiện kỹ càng đến từng chi tiết. Tôi không biểu như thế nào là cầu kỳ nhưng tôi khá khó tính khi duyệt những sản phẩm của mình.
Tôi vẫn vậy, cứ thực hiện âm thầm nhẹ nhàng thế thôi nhưng kỳ công lắm đấy. Tất cả không thực hiện bằng lời mà bằng việc làm. Có lẽ khán giả của tôi sẽ luôn cảm nhận được, thế là đủ rồi.
- Thực trạng hiện nay cho thấy “người người hát Bolero, nhà nhà hát Bolero”, cảm giác “quá tải” đối với khán giả là khó tránh. Chị nghĩ gì?
- Đúng là rất nhiều đồng nghiệp cũng mong chinh phục Bolero, đúng không? Nhưng có một yếu tố là phải thực sự phù hợp với Bolero thì hãy đụng vào, còn không rất khó được đón nhận. Còn tôi nghĩ sẽ không bao giờ quá tải khi Bolero là linh hồn của người Việt.
Quá tải khi bạn cứ ép khán giả nghe những thứ âm nhạc nửa vời, không định hình rõ ràng thể loại, bạn đặt cái tôi quá lớn vào đó, bắt khán giả nghe mà họ chẳng hiểu gì cả.
Còn Bolero ư? Bạn đừng lo, đẳng cấp về sự dịu dàng, tinh tế, kỹ thuật điêu luyện mới hát được nhưng lại không được phô trương thể hiện, lời hát đầy văn chương, sẽ không bao giờ lỗi thời. Không tin, hãy hát thử một bản Bolero một cách chính xác đàng hoàng xem, bạn sẽ thấy ngay không hề đơn giản.
- Từ một ca sĩ chạy show diễn tỉnh với các nghệ sĩ hài ở miền Bắc, chị đã có một vị trí trong làng nhạc với danh xưng “nữ hoàng phòng trà”. Có vẻ như Lệ Quyên khá may mắn?
- Tôi nghĩ là biết bằng lòng với cuộc sống, tiết chế áp lực, hưởng thụ thành quả thì người phụ nữ nào cũng sẽ tươi tắn, đầy sức sống và cảm thấy viên mãn.
![]() |
| Lệ Quyên chuyên hát nhạc Bolero, cô cũng được xem là một trong những giọng ca Bolero đắt show nhất hiện nay. Ảnh: Tiến Tuấn. |
Nghệ sĩ chạy show không hẳn vì tham tiền
- Ông xã thường xuyên đưa chị đi tham gia các show diễn, cũng là người sắp xếp và hỗ trợ chị rất nhiều trong việc chạy show, làm việc với truyền thông. Anh ấy có làm công việc gì khác không?
- Hiện tại vợ chồng tôi làm chung một công việc. Tất cả những việc ngoài sân khấu, anh ấy lo lắng hết để tôi chỉ việc hát thật hay cho khán giả yêu thương của mình. Tôi gọi đó là những việc không tên, vất vả lắm đấy.
Chừng đó công việc đã đủ khiến anh bù đầu rồi. Sau này khi nào công việc ít lại sẽ tính sau, còn bây giờ không có ông xã tôi không biết lo sao cho hết việc.
- Nhiều người khi tiếp xúc với chồng chị có cảm giác anh ấy khá khó tính, nghiêm túc. Trong cuộc sống gia đình, chị cảm nhận như nào về người đàn ông của mình?
- Anh ấy không ngọt ngào, khéo léo như nhiều người nhưng anh ấy chân thành, rõ ràng và rất chuyên nghiệp, tôn trọng người tổ chức và cộng sực của mình, luôn đấu tranh cho quyền lợi của nghệ sĩ một cách hợp lý, không đòi hỏi vô lý với ai bao giờ, thế là đủ phải không?
Con không ai là hoàn hảo nhưng điều quan trọng, người đó không khiến bạn phải lo lắng, dè chừng khi tiếp xúc và làm việc vì họ đàng hoàng, đâu ra đó. Tôi nghĩ đó mới là điều quan trọng.
Trong gia đình, anh ý vẫn vậy nhưng hài hước lắm đấy. Tôi thì chính xác là người quyết đoán, “manly”, nên cũng chẳng cần người đàn ông phải nói quá nhiều, tử tế là điều mà tôi cần nhất ở một người đàn ông.
- Lại nói về việc chạy show, không khó để nhận ra chị và ông xã đều có điều kiện kinh tế tốt, nếu không muốn nói là giàu có. Tại sao chị vẫn đi hát miệt mài đến vậy, có lần một tối ở Hà Nội chị hát tại 3 tụ điểm?
- Chúng tôi đến với nhau và cùng gây dựng từ con số không. Nghệ sĩ lao động đôi khi không hẳn vì tham tiền mà vì trân quý khán giả đấy. Hạnh phúc là khi được hát, được đứng trên sân khấu. Đừng quan tâm đến chuyện giàu có hay không, tôi sẽ mãi chăm chỉ, hết mình khi khán giả còn yêu Lệ Quyên.
- Sau khi ngồi ghế nóng Thần tượng Bolero, chị rút ra được bài học gì, liệu chị có làm giám khảo trong thời gian tới?
- Tôi luôn chọn lọc chương trình phù hợp để ngồi ghế nóng. Công việc giám khảo có gì nặng nề đâu, khi làm giám khảo chỉ cần luôn công tâm và chân thành, thắng thắn vừa đủ, tế nhị và thấu hiểu,mọi người sẽ yêu mến thôi.
Cuộc sống của tôi thú vị hơn nhiều sau khi làm giám khảo vì cũng nhờ ghế nóng mà mọi người hiểu thêm về tôi. Nếu chỉ làm ca sĩ, có những thứ mình không thể chia sẻ và bộc lộ nhiều như vậy.
Theo D.Cầm (Tri Thức Trực Tuyến)
- Đây là chiếc iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam trong tháng 11, rẻ chưa bằng nửa iPhone Air (31 phút trước)
- Hoa hậu Mexico chính thức đăng quang Miss Universe 2025 (39 phút trước)
- Hé lộ về người phụ nữ Việt Nam liều lĩnh tuồn súng cho phạm nhân chạy trốn ngay tại tòa ở Campuchia (42 phút trước)
- Ngập lụt lan rộng, nhiều ngân hàng ngừng giao dịch (44 phút trước)
- 43 người chết, thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng do mưa lũ ở miền Trung (46 phút trước)
- Đội trưởng U22 Việt Nam phải phẫu thuật chấn thương, dự kiến nghỉ thi đấu 1 năm (50 phút trước)
- Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ (53 phút trước)
- Honda CR-V e:HEV bản nâng cấp sẽ ra mắt tại Việt Nam đầu năm 2026 (58 phút trước)
- Liên tiếp 2 đám cháy trong đêm tại Hà Nội, cơ quan chức năng "căng mình" dập lửa (1 giờ trước)
- Chi tiết tiếc nuối vụ Maybach S600 đâm xe khách, nạn nhân tử vong quên làm 1 điều quan trọng (1 giờ trước)

