Sao 360°

Lục đại mỹ nhân showbiz: Tuổi già cô đơn chẳng cần ai, đêm đêm nằm trên 'núi tiền'

Cuộc sống tuổi về già của lục đại mỹ nhân showbiz không khốn khó, thê lương như người ta tưởng dù họ chẳng có ai bên cạnh.

Giới giải trí Hoa ngữ từng có không ít đại mỹ nhân ngoài nhan sắc nổi bật mà còn nắm trong tay gia tài kếch sù. Vì lẽ đó, họ chấp nhận sống cô đơn, chẳng cần ai bên cạnh. Những tháng ngày tự do tự tại và nằm trên "núi tiền" của các chị đại là điều mà ai cũng ao ước.

Trương Mạn Ngọc

Trong giới phim ảnh, Trương Mạn Ngọc được coi là nữ nghệ sĩ bậc thầy về diễn xuất. Cô là một trong những Ảnh hậu tài giỏi nhất giới điện ảnh. Sự nghiệp thăng hoa nhưng Trương Mạn Ngọc lại không phải là người may mắn trong chuyện tình cảm.

Được biết, Ảnh hậu này từng yêu hơn 10 người nhưng đều chẳng có cái kết viên mãn. Tuy nhiên, "lắm mối tối nằm không", càng yêu nhiều Trương Mạn Ngọc càng khổ và cuối cùng héo mòn tuổi xuân. 59 tuổi, cô vẫn sống cô độc một mình chẳng có ai bên cạnh.

Dù cô đơn nhưng Trương Mạn Ngọc lại khiến không ít người ngưỡng mộ vì sở hữu gia tài kếch xù. Cô là đại gia của chính mình với tài sản trong tay hơn 80 triệu USD (gần 1,9 nghìn tỷ đồng). Dù giàu có Trương Mạn Ngọc vẫn sống khá giản dị và bình dân. Cô không chi tiêu quá nhiều cho bản thân mà chỉ dùng vào những việc cần thiết.

Quan Chi Lâm

Thời quá khứ Quan Chi Lâm chính là mỹ nữ vạn người mê. Vẻ đẹp của cô làm lu mờ mọi yếu điểm. Cũng vì thế mà Quan Chi Lâm nhanh chóng thành công trong sự nghiệp diễn xuất với các vai diễn nổi bật. Tuy nhiên, nhan sắc cũng khiến cô sa đà vào con đường làm "tiểu tam".

Quan Chi Lâm từng 2 lần khiến cho gia đình của 2 đại gia nức tiếng tan vỡ. Cũng vì thế mà khán giả có cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho đại mỹ nhân này dù nhan sắc của cô thực sự thuộc hàng "chim sa cá lặn".

Sau những cuộc tình bồng bột thời tuổi trẻ, Quan Chi Lâm của hiện tại sống cô đơn trong biệt thự rộng lớn với giá 21 triệu USD (494 tỷ đồng) cùng với 2 chú cún cưng. Ngoài ra, đại mỹ nữ này còn sở hữu khối tài sản lên đến 70 triệu USD (1,6 nghìn tỷ đồng).

Đáng tiếc, số tài sản của Quan Chi Lâm lại chẳng có con cái để thừa kế lại. Có tin tức tiết lộ rằng cô dự định để lại toàn bộ tài sản của mình cho em trai. Nhiều người đến giờ vẫn tiếc cho Quan Chi Lâm vì cô đơn tuổi về già dù nhan sắc từng rất đáng ngưỡng mộ.

Chung Sở Hồng

Gợi cảm, cuốn hút, Chung Sở Hồng thời quá khứ được mệnh danh là Marilyn Monroe Hong Kong. Vẻ đẹp của bà từng được báo chí hết lời ca ngợi vì dễ dàng hút hồn người đối diện. Nhưng cũng giống như Quan Chi Lâm, cuối đời, Chung Sở Hồng sống một mình.

Thực tế, năm 1991, Chung Sở Hồng kết hôn với doanh nhân Chu Gia Đỉnh. Cặp đôi có cuộc sống rất ngọt ngào và hạnh phúc bên nhau. Nhưng đến năm 2007, Chu Gia Đỉnh qua đời bỏ lại Chung Sở Hồng một mình. Không lựa chọn tái hôn, đại mỹ nữ thủ tiết thờ chồng.

Hơn 15 năm qua, Chung Sở Hồng sống kín tiếng. Bà không muốn dính tới showbiz thị phi. Dù cô đơn không có ai bên cạnh nhưng Chung Sở Hồng lại khá an nhàn tuổi già. Bà có cuộc sống sung túc khi có trong tay gần 56 triệu USD (1,3 nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ không quá tiêu xài hoang phí. Bà sống rất đơn giản không cầu kỳ chuyện hàng hiệu, siêu xe.

Lưu Tuyết Hoa

Nhắc đến Lưu Tuyết Hoa, khán giả nghĩ tới cuộc đời bi kịch của "nữ hoàng nước mắt" này cả trong phim lẫn ngoài đời. Có thể nói thời trẻ bà chính là nhan sắc khiến khán giả Châu Á đều rất si mê. Đáng tiếc, đường tình duyên của Lưu Tuyết Hoa quá lận đận.

Lưu Tuyết Hoa từng bị Lưu Đức Khải phụ bạc đến mức mất khả năng làm mẹ. Sau này, bà tìm được tình yêu đích thực là Đặng Dục Côn. Hôn nhân của họ từng rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng sau cùng ông Đặng Dục Côn lại bỏ Lưu Tuyết Hoa ra đi trước. "Nữ hoàng nước mắt" sống cảnh góa bụa ở tuổi 52.

Hiện tại, Lưu Tuyết Hoa sống một mình ở Thượng Hải. Bà thuê giúp việc dọn dẹp nhà cửa. Thỉnh thoảng Lưu Tuyết Hoa vẫn tham gia diễn xuất dù nắm trong tay gia sản hàng chục triệu đô. Giàu có nhưng Lưu Tuyết Hoa lại sống khá giản dị. Bà ít khi dùng đồ hiệu và chỉ mong muốn vào viện dưỡng lão những năm cuối đời.

Vương Tổ Hiền

Nhắc đến đại mỹ nhân showbiz Hong Kong thời quá khứ không thể không kể đến Vương Tổ Hiền. Cô từng được báo chí ca ngợi là đệ nhất mỹ nữ với nhan sắc trời cho. Hơn thế, sự nghiệp của Vương Tổ Hiền cũng rất hoành tráng với nhiều tác phẩm vang dội, nhận được nhiều tình cảm của khán giả toàn Châu Á.

Đáng tiếc, cuộc đời Vương Tổ Hiền lại gắn với câu "hồng nhan bạc phận". Thời quá khứ, cô từng rất yêu Tề Tần, nhưng lại chẳng có cái kết trọn vẹn với ông. Sau này, Vương Tổ Hiền trải qua không ít đau khổ vì tình yêu. Cuối cùng, nữ nghệ sĩ quyết định rời showbiz, định cư tại nước ngoài.

Có thông tin Vương Tổ Hiền sống cô độc tại Canada. Thỉnh thoảng, người ta bắt gặp cô tham gia các khóa tu tại chùa. Cuộc sống không chồng con của Vương Tổ Hiền rất tự do tự tại. Ngoài ra, cô còn dùng hơn 1 tỷ USD tài sản (23,5 nghìn tỷ đồng) để làm từ thiện, xây chùa.

Châu Hải My

Cũng giống như các đại mỹ nhân khác của showbiz, Châu Hải My từng là ngôi sao có tài có sắc. Nhưng, đường tình duyên của cô cũng không mấy suôn sẻ. Đại mỹ nữ từng yêu, từng kết hôn nhưng cuối đời lại sống cảnh một mình.

Cụ thể, Châu Hải My từng trải qua hôn nhân chớp nhoáng với tài tử Lữ Lương Vỹ. Cô cũng có không ít chuyện tình ồn ào với nam thần tài tử trẻ của showbiz Hong Kong. Nhưng, tất cả chỉ mang lại khổ đau cho Châu Hải My.

Ở tuổi 56, Châu Hải My không còn tin vào tình yêu hôn nhân. Cô lựa chọn sống 1 mình trong biệt thự hạng sang ngập tràn hoa ở Bắc Kinh với giá 14 triệu USD (329 tỷ đồng). Ngày ngày, bạn bè của cô chính là những chú cún cưng.

Châu Hải My nắm trong tay tài sản hàng chục triệu USD. Bởi vậy, cô không quá bận tâm đến việc quay trở lại showbiz. Thỉnh thoảng, nữ nghệ sĩ có tham gia vài vai khách mời cho đỡ nhớ nghề.

Theo Tang Diên (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/doi-song-giai-tri/luc-dai-my-nhan-showbiz-tuoi-gia-co-don-chang-can-ai-dem-dem-nam-tren-nui-tien-1870397.html