-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Sao 360°
15/08/2017 16:24Lưu Đức Hoa giấu vợ gần 20 năm vì dính líu xã hội đen
"Thiên vương" Lưu Đức Hoa từng bị xã hội đen khống chế và đe dọa. Nhiều năm, anh giấu kín đời tư, chưa bao giờ công khai hẹn hò cũng vì ngại chuyên chẳng lành.
Hôm 14/8, nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng Đài Loan Mạch Nhược Ngu bất ngờ chia sẻ về đời sống riêng tư của Lưu Đức Hoa trên sóng truyền hình. Theo lời Mạch Nhược Ngu, Thiên vương Hong Kong là người sống kín đáo, ít thích nói chuyện đời tư.
Ngay chuyện kết hôn của anh cũng là sự thật bị che đậy trong gần 20 năm. “Chuyện Hoa Tử (tên thân mật của Lưu Đức Hoa) giấu kín đời tư có liên quan đến giới xã hội đen”, Mạch Nhược Ngu tiết lộ.
![]() |
| Lưu Đức Hoa nhiều năm giấu vợ. Anh chỉ công khai về Chu Lê Thiên vài năm gần đây. |
Lưu Đức Hoa sinh trưởng trong gia đình nghèo khó. Anh đầu quân TVB chấp nhận công việc làm thuê, bán vé, đóng vai khách mời cho đến khi được giao vai chính trong Thần điêu hiệp lữ 1983.
Nhờ phim này, anh vụt sáng thành sao hạng A, vào nhóm Ngũ hổ tướng cùng Miêu Kiều Vỹ, Lương Triều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa và Thang Trấn Nghiệp. Bên cạnh đó, Lưu Đức Hoa còn được phong là một trong Tứ đại Thiên vương Hong Kong.
“Thập niên 1990, xã hội đen hoành hành giới làm phim Hong Kong. Lưu Đức Hoa không thoát khỏi vòng kiểm soát này”, Mạch Nhược Ngu khẳng định. Theo lời ông, có năm Lưu Đức Hoa bị ép đóng phim đến mức bị thương.
Anh bị uy hiếp bằng lời đe dọa: “Nếu không đóng phim, ngươi thích vậy hay để chúng ta tìm ra nơi ở của bạn gái người”. “Vì bảo vệ Chu Lệ Thiên, Lưu Đức Hoa đóng nhiều phim bị chê không có tính nghệ thuật. Anh ấy cũng không dám công bố chuyện tình cảm”, tờ 163 dẫn lời ông Mạch.
![]() |
| Con gái Lưu Đức Hoa. |
Chu Lệ Thiên và Lưu Đức Hoa quen nhau qua sự giới thiệu bạn bè vào cuối thập niên 1980. Lệ Thiên là thiên kim người Malaysia và hâm mộ Lưu Đức Hoa từ lâu. Tình cảm giữa họ nảy sinh dần dần. Thiên vương Hong Kong tâm sự anh yêu nhất ở vợ là sự dịu dàng, nhẫn nại. Cô đã cùng anh vượt qua nhiều thăng trầm.
Thời gian nổi tiếng, Lưu Đức Hoa từng tìm đến việc hợp tác sản xuất phim. Nhưng anh đầu tư đến đâu lỗ tới đó. Nam diễn viên từng phải quay phim liên tục trong hai năm để trang trải nợ nần. “Tài sản trong nhà cũng được mang ra cầm cố. Lưu Đức Hoa từng bán hơn 10 chiếc xe sang”, Mạch Nhược Ngu kể.
Năm 2000, Lưu Đức Hoa định mở rộng sự nghiệp ở Đại lục. Anh nhận được lời mời hợp tác từ Lưu Dũng, tay anh chị có tiếng ở Thẩm Dương. Lưu Đức Hoa được cam kết là sẽ nhận 3 triệu NDT (gần nửa triệu USD) nếu hoàn thành tác phẩm.
![]() |
| Lưu Đức Hoa phải đóng nhiều phim hạng B vì bị đe dọa. Anh còn nợ nần, phải làm việc cật lực trong hai năm để trả nợ. |
Nhưng không ngờ, sau khi anh làm tròn trách nhiệm của mình lại bị “lật kèo”. “Lưu Dũng năm đó chửi bới lấy cớ Lưu Đức Hoa làm sai ý anh ta nên không trả thù lao. Thậm chí, tên này cho người tấn công, đánh anh đến mức thâm tím mặt mày, đa chấn thương”, tờ Toutiao cho biết.
Người trong giới đều biết Lưu Dũng chỉ chuyển cho Lưu Đức Hoa một nửa số tiền thù lao. Cực chẳng đã, Thiên vương Hong Kong trở về quê nhà. Lưu Đức Hoa đã cầu cứu “trùm xã hội đen” đất Cảng thơm là Hướng Hoa Cường và tài tử có thế lực lớn Nhậm Đạt Hoa ra mặt giúp đỡ.
Tuy nhiên, hai người đều né tránh vì lý do “Lưu Dũng là đại ca ở Đại lục”. Tên này sau đó bị cảnh sát Trung Quốc bắt và lĩnh án tử vào năm 2003. "Khoảng hơn 10 năm nay, Lưu Đức Hoa mới thực sự là người tự do", một nguồn tin khác của tờ 163 khẳng định.
Theo H.Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)


