Sao 360°

Mai Phương Thúy: 'Tôi không phải là hoa hậu giàu nhất showbiz'

Công việc đầu tư tài chính hiện mang đến thu nhập lớn cho người đẹp nhưng cô vẫn cần cố gắng nhiều để vững vàng kinh tế.

- Thời gian gần đây khán giả vẫn thấy Mai Phương Thúy trở lại với nhiều vai trò: giám khảo, trình diễn thời trang, lý do gì khiến chị tái xuất showbiz?

- Tôi sống tình nghĩa và luôn coi trọng các mối quan hệ. Dù bản thân rút lui khỏi showbiz, nếu các đối tác, bạn bè thân thiết ngỏ lời mời, tôi sẵn sàng tham gia nếu sắp xếp được thời gian. Vì thế, thời gian vừa rồi, khán giả có thể thấy tôi làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam qua mối quan hệ với Thiên Lý, xuất hiện ở tiệc tri ân của H'Hen vì tôi từng chấm thi em ấy, catwalk ở show Lý Quí Khánh... Tất cả đều xuất phát từ tình cảm, bạn bè nhờ là tôi có mặt mà không có bất cứ chiến lược hình ảnh nào. Tôi sống trong showbiz đủ lâu để hiểu rằng tình cảm dành cho nhau mới là điều quan trọng nhất. 

Mai Phương Thúy: 'Tôi không phải là hoa hậu giàu nhất showbiz'
Hoa hậu Việt Nam 2006 - Mai Phương Thúy.

- Chị đã chuẩn bị ra sao trước quyết định rút lui showbiz?

- Cách đây 5 năm, tôi nhận thấy bản thân đã chinh phục mọi đỉnh cao. Khác với vai trò diễn viên, ca sĩ, một hoa hậu như tôi sẽ giậm chân tại chỗ trong nghệ thuật. Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam trao vương miện cho cô gái nào cũng mong muốn họ trưởng thành, thành công sự nghiệp. Nếu suốt ngày chỉ là lượt quần áo xinh đẹp xuất hiện, tôi sẽ phụ lòng sự tin tưởng ấy. Ở tuổi gần 30, tôi muốn thay đổi chính mình, tập trung một công việc chuyên môn mới.

Tôi may mắn có được đầu óc biết tính toán. Rút lui khỏi showbiz, kinh doanh và đầu tư là chiến lược mà tôi lựa chọn theo đuổi. Tôi dành thời gian học hỏi, nghiên cứu và dấn thân vào thực tế. Sau 4 năm, tôi hoàn toàn vững vàng và hài lòng với sự lựa chọn trước đây. Dù sao làng giải trí luôn có những gương mặt mới hàng ngày, có Mai Phương Thúy thì chợ thêm đông, mà tôi có lấy chồng thì chợ vẫn vui.

- Rút khỏi showbiz, chị dành sự quan tâm cho làng giải trí như thế nào?

- Tôi thấy vui hơn trước nhiều. Ngày xưa, mình là người trong cuộc, suốt ngày bù đầu công việc và chỉ quan tâm làm sao bản thân xuất hiện đẹp nhất, chỉn chu nhất. Khi "về hưu", tôi mới có thời gian rảnh theo dõi như một khán giả thật sự. Mình quan sát mọi thứ đa chiều và khách quan hơn. Thế nên mới có một Mai Phương Thúy hay đi bình luận với các đàn em trên mạng xã hội. Tôi thấy vui vì được sống là chình mình khi khép lại những hào quang showbiz.

- Nếu vẫn còn gắn bó showbiz, chị nghĩ mình phù hợp vai trò gì?

- Nếu mọi người để ý hành trình 13 năm qua sẽ nhận thấy tôi gắn liền với các hoạt động cộng đồng và không giỏi biểu diễn. Tôi hiếm khi catwalk hay chụp ảnh. Ngay cả lần diễn thời trang mới đây cho Lý Quí Khánh, tôi phải tập suốt hai ngày với Võ Hoàng Yến.

Sau nhiều năm, tôi nghĩ mình có tư duy, quan điểm phù hợp với hậu trường, phía sau ánh đèn sân khấu. Nếu tiếp tục gắn bó với showbiz, một công việc liên quan sản xuất với những xu hướng mới lạ sẽ là ngã rẽ phù hợp cho tôi. Hiện tôi nghiên cứu các sản phẩm thành công ở quốc tế và xây dựng đội ngũ biên tập để thực hiện một kênh YouTube về cuộc sống hàng ngày. Đây sẽ là bước tập tành đầu tiên bởi tôi không thích bó buộc làm chính trị hay kinh doanh nhàm chán. Tôi muốn kết hợp kinh doanh và giải trí sẽ hiệu quả hơn.

- Theo chị, làm hoa hậu thời nay dễ hay khó?

- Danh hiệu khiến hoa hậu trở thành đại diện của phụ nữ trẻ Việt Nam, phải biết sống chuẩn mực hơn, chỉn chu hình ảnh, cẩn trọng phát ngôn và luôn nỗ lực thực hiện những giá trị cộng đồng. Trở thành hoa hậu tất nhiên khó khăn thời gian đầu khi bạn trở thành tâm điểm dư luận. Chưa kể, hoa hậu bị giới hạn rất nhiều so với một ngôi sao giải trí nên thường bị chê nhạt nhòa. Nhưng một tư duy tốt, một trái tim hướng đến cộng đồng và thời gian, kinh nghiệm sẽ là chìa khóa giúp việc đảm nhận trọng trách hoa hậu dễ dàng hơn.

Tôi đăng quang từ năm 18 tuổi, ngót nghét gần 13 năm nên hoa hậu dường như trở thành con người của mình. Thú thực, ngoài rèn luyện tính kiềm chế, tôi nghĩ mình là hoa hậu ít chuẩn mực nhất. Thỉnh thoảng, cảm xúc nổi lên, bản thân lại làm nhiều việc tùy hứng mà khán giả có thể chỉ trích. Nhưng đó mới chính là Mai Phương Thúy.

- Trong các hoa hậu á hậu đàn em, chị ấn tượng ai nhất?

- Tôi thường xuyên theo dõi các kỳ Hoa hậu Việt Nam và gần đây nhớ nhất Tiểu Vy. Ở độ tuổi 18 vừa rời ghế nhà trường, chúng tôi đều có chưa bất cứ kinh nghiệm thi nhan sắc nào nhưng may mắn sở hữu ngoại hình lẫn tố chất để được trao vương miện. Tuy nhiên, tôi nghĩ ra tuổi 18 chưa phải thời điểm chín muồi về nhận thức xã hội và biết làm chủ vẻ đẹp của mình.

Ngay sau đó, tôi và Tiểu Vy có điểm chung khác là dự thi Miss World khi chưa kịp lớn và chuẩn bị đầy đủ. Một kết quả không cao là điểu dễ hiểu. Dù chưa gặp nhau, tôi rất thương và tiếc cho Tiểu Vy. Miss World vốn danh giá nhất thế giới, tôi hay em ấy không có cơ hội tham gia một cuộc thi nào khác dù sau này có xinh đẹp, trưởng thành hơn. So sánh với Phạm Hương, H'Hen Niê hay Mỹ Linh, các bạn đều đi thi quốc tế ở tuổi lớn hơn, chín muồi về mọi thứ. Riêng chị Nguyễn Thị Huyền từng đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2001, có thời gian cọ xát hoạt động nghệ thuật trước khi thi Miss World 2004.

- Chị từng ngồi giám khảo hai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và 2017. Chị đánh giá thế nào về Phạm Hương và H'Hen Niê?

- Ngồi giám khảo hai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và 2017 mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm, quan sát các thế hệ đàn em. Phạm Hương và H'Hen Niê rõ ràng ở hai thái cực khác nhau. Dù không đoạt thành tích đúng với năng lực tại Miss Universe, Phạm Hương vẫn trở thành cái tên thu hút truyền thông, dư luận qua những chiến lược, hình ảnh xuyên suốt nhiệm kỳ. Do đó, Phạm Hương có công rất lớn khi giúp cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trở lại mạnh mẽ với công chúng sau 7 năm tạm hoãn.

H'Hen Niê có phần ít sôi nổi trong suốt một năm nhiệm kỳ của mình. Bù lại, cô ấy có thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi Miss Universe. Kết quả top 5 là thành tích đáng tự hào dành cho H'Hen Niê, khẳng định thêm vị thế cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tôi nghĩ ban tổ chức đang đi đúng hướng trong việc tìm kiến nhan sắc chiến thắng và đào tạo thi quốc tế. Đó là tôn vinh cái vẻ đẹp cá nhân, biết lan tỏa đến cộng đồng.

Mai Phương Thúy: 'Tôi không phải là hoa hậu giàu nhất showbiz' - 1
Mai Phương Thúy bên cạnh Phạm Hương (trái) và H'Hen Niê (phải).

- Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

- Hiện tôi theo đuổi công việc đầu từ tài chính, đòi hỏi phân tích, nghiên cứu nên áp lực vô cùng lớn. Nghề này mang tính rủi ro cao, làm sai sẽ phá sản, ít có cơ hội làm lại. Mọi thứ đang đi vào quỹ đạo, đạt được một số thành tựu nhất định. Nên tôi có thời gian khá rảnh, có thể xuất hiện được khi bạn bè nhờ.

Bây giờ, tôi không có tham vọng nào nên đôi lúc quên trách nhiệm hoa hậu phải giữ hình ảnh đẹp với công chúng. Tôi không bằng các hoa hậu khác là vậy, bản thân thích sống thoải mái như người bình thường, lôi thôi luộm thuộm một tí đi ra ngoài lại không hay ho. Đôi lúc, hình ảnh không lung linh ấy nhận phải ý kiến trái chiều. Nhưng tôi mong mọi người hiểu đó mới phản ánh chân thật Mai Phương Thuý. Nếu muốn tìm một hoa hậu có gu ăn mặc thời trang, nhiều đàn em khác sẽ làm tốt hơn tôi.  Dù vậy, tôi ý thức phải tập luyện thể thao, giữ vóc dáng thon gọn và tinh thần sảng khoái.

- Nhiều người nói Mai Phương Thúy là hoa hậu giàu nhất, chị nghĩ sao?

- Tôi thừa nhận công việc đầu tư tài chính hiện đem lại thu nhập lớn hơn rất nhiều so với hoạt động showbiz. Nhưng nếu nói tôi giàu nhất showbiz thì không đâu, vì có rất nhiều chị hoa hậu giỏi hơn nhưng họ khiêm tốn, không công bố. Chắc tôi hay mua đồ hiệu, yêu thích vẻ lộng lẫy của các món đồ, nên mọi người dần hình thành suy nghĩ ấy. Chứ tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể vững vàng kinh tế lâu dài được.

- Nhiều đàn em như Thu Thảo, Tú Anh, Thanh Tú... đều lên xe hoa, khi nào sẽ đến lượt Mai Phương Thúy?

- Nói vui chứ tôi phải cám ơn Đặng Thu Thảo vì "phá vỡ" kỷ nguyên các Hoa hậu Việt Nam muộn kết hôn bắt đầu từ Mai Phương Thúy. Ở tuổi 31, tôi có một người bạn trai yêu thương mình hết lòng, không muốn phải bước vào cuộc sống gia đình, chăm chồng con. Chưa kể nhiều công việc, mục tiêu đang chờ đợi mình thực hiện.  Từ đó, tôi vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân, không cảm thấy áp lực và gia đình cũng không hối thúc. Tiễn từng cô bạn đi lấy chồng, yên bề gia thất trở thành một nhiệm vụ thú vị với tôi.

Theo Anh Tuấn (Ngoisao.net)