Sao 360°

‘Minh tinh không tuổi’ Lưu Hiểu Khánh: Vinh quang, phá sản và ngồi tù

Trong những bộ phim Trung Quốc ăn khách chiếu online, 'Băng tuyết truy kích 2' gây tranh cãi vì có sự tham gia của mỹ nhân ‘trẻ mãi không già’ Lưu Hiểu Khánh.

Làm thế nào mà một bộ phim đông người xem lại nhận được nhiều lời đánh giá tiêu cực? Vì sao Lưu Hiểu Khánh ở tuổi thất thập bị nhiều người chỉ trích? Có thể giới trẻ ngày nay không hiểu rõ về nữ diễn viên gạo cội này, nhưng bà thực sự để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong nền điện ảnh và truyền hình Trung Quốc.

Gặt hái giải thưởng Bách Hoa, Kim Kê

‘Minh tinh không tuổi’ Lưu Hiểu Khánh: Vinh quang, phá sản và ngồi tù
Minh tinh Lưu Hiểu Khánh đã năm lần đoạt giải Bách Hoa và một lần giành giải Kim Kê. 

Lưu Hiểu Khánh là hình ảnh tiêu biểu cho điện ảnh Trung Quốc những năm 1980. Thời kỳ đó, bà được coi là viên ngọc sáng, tạo ra nhiều dấu mốc “lần đầu tiên” trong lịch sử điện ảnh và truyền hình nước này.

Lưu Hiểu Khánh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1970, ở tuổi 15. Nhờ hình ảnh nổi bật và năng lực chuyên môn, bà được Đoàn kịch Quân đội Cờ Chiến tuyển chọn.

Chỉ sau 3 năm trong đoàn văn công, Lưu Hiểu Khánh đã có cơ hội đầu tiên đóng phim điện ảnh. Bà được hãng phim Bát Nhất chọn đóng vai chính Điềm Nữ trong Nam Hải trường thành.

Trong một cảnh quay, để thể hiện tốt hơn vai diễn, Lưu Hiểu Khánh không cần diễn viên đóng thế mà tự nhảy xuống biển từ boong tàu chiến cao mấy tầng. Khi bộ phim được công chiếu, hình ảnh “dám yêu dám hận” này lập tức khắc sâu vào lòng khán giả. 

Đến năm 1979 tiếng tăm Lưu Hiểu Khánh bắt đầu nổi như cồn. Nhiều bộ phim bà tham gia nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng và vai Trương Lam trong Tiều giá nhất gia tử giúp bà giành được giải thưởng Bách Hoa hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Giải thưởng danh giá của Lưu Hiểu Khánh được đánh đổi bằng không biết bao nhiêu mồ hôi công sức. Bà có một thói quen đặc biệt khi đóng phim, đó là viết tiểu sử các nhân vật mình thủ vai. 

Nữ diễn viên phân tích cẩn thận các đặc điểm tính cách và bối cảnh của từng nhân vật để thấu cảm và nhập vai tốt hơn. Tài tử Lương Gia Huy nói anh rất ấn tượng với hành động này của Lưu Hiểu Khánh. Các bản viết của bà dày đặc chữ; mọi hành động và biểu cảm của nhân vật đều được đánh dấu rõ ràng. Đó là lý do tại sao Lưu Hiểu Khánh có thể tiến bộ nhanh chóng chỉ trong vài năm. 

Nhưng Lưu Hiểu Khánh dường như không hài lòng với thành tích hiện có. Bà thấy tiếc vì chưa giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nên tích cực nghiên cứu, trau dồi diễn xuất.

‘Minh tinh không tuổi’ Lưu Hiểu Khánh: Vinh quang, phá sản và ngồi tù - 1

‘Minh tinh không tuổi’ Lưu Hiểu Khánh: Vinh quang, phá sản và ngồi tù - 2

‘Minh tinh không tuổi’ Lưu Hiểu Khánh: Vinh quang, phá sản và ngồi tù - 3
Nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh thời trẻ.

Lưu Hiểu Khánh nỗ lực hơn nữa trong những tác phẩm sau này. Đặc biệt là Hoang dã - bộ phim đầu tiên của Trung Quốc có cảnh hôn. Phim được chiếu ở Venice năm 1981 nhưng không được xuất hiện ở Trung Quốc đến tận năm 1987. Với Hoang dã, Lưu Hiểu Khánh đã đoạt giải Bách Hoa hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất và được đề cử giải Kim Kê.

Năm 1983, Lưu Hiểu Khánh xuất sắc nhập vai Từ Hy Thái Hậu trong bộ phim hợp tác sản xuất đầu tiên của Hong Kong (Trung Quốc) và Đại lục. 

Bà trở thành nữ diễn viên đầu tiên ba lần liên tiếp đoạt giải Bách Hoa. Bộ phim Phù Dung trấn do bà đóng vai chính Hồ Ngọc Âm gần như đã giành được tất cả các giải thưởng Kim Kê và Bách Hoa năm 1986. 

Điều đáng khen ngợi nữa là khả năng biến hóa “tắc kè hoa” của Lưu Hiểu Khánh. Trong phim truyền hình nổi tiếng Võ Tắc Thiên, bà vừa thủ vai thiếu nữ 16 tuổi vừa hóa thân thành cụ già 83 tuổi. 

Sang đến phim truyền hình Phượng Hoàng Lửa (2001), Lưu Hiểu Khánh đóng liền 5 vai, gồm A Đào, cậu chủ Long, Phương Doanh Doanh, Phượng Hoàng và chị họ. Với phim truyền hình Lửa thiêu cung A Phòng, bà cũng hóa thân thành 3 nhân vật gồm công chúa, lão bản nương khách sạn và Dư phu nhân.

‘Minh tinh không tuổi’ Lưu Hiểu Khánh: Vinh quang, phá sản và ngồi tù - 4
Lưu Hiểu Khánh có khả năng hóa thân vào rất nhiều loại vai diễn khác nhau.

Kinh doanh đa ngành, tích lũy tài sản và… ngồi tù 

Thành công rực rỡ nhưng tình hình kinh tế của Lưu Hiểu Khánh thời trẻ không được tốt do tiền lương của các diễn viên ở Trung Quốc bị kiểm soát. Điều này khơi dậy mong muốn kinh doanh của nữ nghệ sĩ đa tài.

Lưu Hiểu Khánh đầu tư vào nhiều ngành khác nhau, từ phim ảnh, bất động sản đến mỹ phẩm. 

‘Minh tinh không tuổi’ Lưu Hiểu Khánh: Vinh quang, phá sản và ngồi tù - 5
Lưu Hiểu Khánh là một nữ diễn viên đa tài.

Sau nhiều năm tích lũy của cải, bà xếp thứ 45 trong danh sách 50 người giàu nhất Trung Quốc do tạp chí Mỹ Forbes bình chọn năm 1999.

Năm 2002, Lưu Hiểu Khánh bị bắt vì tội trốn thuế trong vụ việc liên quan đến công ty của bà - Công ty TNHH Văn hóa và Nghệ thuật Hiểu Khánh Bắc Kinh. Bà bị phạt 7,1 tỷ Nhân dân tệ và bị kết án tù, trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên phải ngồi nhà đá. 

Sau 422 ngày ngồi tù, Lưu Hiểu Khánh được trả tự do, nhưng sự nghiệp bị ảnh hưởng rất nhiều. Cho dù tất cả của cải “đội nón ra đi”, bà vẫn mắc nợ.

Sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh muốn đóng phim trở lại nhưng không thể theo kịp thời đại. Chỉ trong vòng hơn một năm, làng giải trí Trung Quốc đã thay đổi chóng mặt, chưa kể bà còn phải trải qua những trải nghiệm tồi tệ sau song sắt. 

Nhưng Lưu Hiểu Khánh không nản lòng. Bà đến phim trường Hoành Điếm mỗi ngày và nắm bắt mọi cơ hội, dù là đóng vai người giúp việc cũng không từ chối. Bà trả hết nợ nần và trở lại với nghiệp diễn xuất.

“Cưa sừng làm nghé”

Mới đây, diễn xuất của Lưu Hiểu Khánh trong Băng tuyết truy kích 2 (ra mắt trên nền tảng iQIYI) bị nhiều cư dân mạng chỉ trích về chuyện “cưa sừng làm nghé”. Bà vào vai Đan Nương - nữ thổ phỉ vùng Đông Bắc Trung Quốc. 

‘Minh tinh không tuổi’ Lưu Hiểu Khánh: Vinh quang, phá sản và ngồi tù - 6
'Băng tuyết truy kích 2' là bộ phim mới nhất mà Lưu Hiểu Khánh tham gia.

Phim kể về Đan Nương và cha cô – người hùng bắn tỉa Trương Đông Sơn hành hiệp trượng nghĩa.

Lưu Hiểu Khánh đã xấp xỉ 70 tuổi khi quay Băng tuyết truy kích 2, nhưng trong phim, bà lại đóng vai một cô con gái ngoài đôi mươi, gọi nam diễn viên kém mình 18 tuổi là cha (Nhậm Thanh An vai Trương Đông Sơn).

‘Minh tinh không tuổi’ Lưu Hiểu Khánh: Vinh quang, phá sản và ngồi tù - 7
Ngoài ra, trong bộ phim còn có một số cảnh các diễn viên gọi Lưu Hiểu Khánh là “cô gái”. 

Những năm gần đây, Lưu Hiểu Khánh phải nhờ đến một số phương pháp y học và thẩm mỹ để giữ được vẻ tươi trẻ nhưng năm tháng vẫn để lại vết hằn trên khuôn mặt của bà, dù có trang điểm kỹ đến đâu. 

‘Minh tinh không tuổi’ Lưu Hiểu Khánh: Vinh quang, phá sản và ngồi tù - 8
Lưu Hiểu Khánh với khuôn mặt không còn tự nhiên.

Lưu Hiểu Khánh sinh ngày 30/10/1955 trong một gia đình trí thức ở thành phố Trùng Khánh. Năm 1995, bà xuất bản cuốn tự truyện Từ ngôi sao điện ảnh đến nữ tỷ phú. Bà đã ra các album ca nhạc: Nguyên dã tổ khúc, Từ Hy tổ khúc, Ca khúc Lưu Hiểu Khánh, Mừng xuân mới, Bách hoa tưởng từ rừng, Yêu trong trăm năm. Ở tuổi gần 70, bà thỉnh thoảng livestream bán thư pháp tự viết với giá 888-9.999 Nhân dân tệ một bức.

Theo Linh Nhi (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cuoc-doi-thang-tram-cua-minh-tinh-khong-tuoi-luu-hieu-khanh-2165851.html