-
Thực hư thí sinh từ hơn 10 điểm thi thử lên 24 điểm tốt nghiệp, hiệu trưởng nói gì? -
Đã có iOS 27 Public Beta với Siri AI cực đỉnh: Có nên lên đời ngay lúc này? -
Bí ẩn người đàn ông tử vong tại trạm xe buýt TP.HCM: Hiện trường lộ nhiều đồ vật lạ! -
Cô gái 21 tuổi mất tích bí ẩn, hé lộ cuộc gọi cuối cùng về cho gia đình từ trên cầu Đồng Nai -
Báo cáo của trường vụ thí sinh thi thử 2,7 điểm, thi tốt nghiệp được 9,5 điểm Toán, nữ sinh cũng lên tiếng -
"Siêu sedan" Toyota Avalon 2027 lộ diện: Công nghệ hybrid tiết kiệm xăng, "đậm đặc ADN" Camry -
Cháy lớn tại nhà kho trong khu công nghiệp ở Thanh Hóa, cột khói bốc cao cuồn cuộn -
Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 14/7: Đại chiến Pháp - Tây Ban Nha tranh vé vào chung kết -
Dự báo thời tiết ngày 14/7: Miền Bắc chuyển nắng nóng, Nam Bộ tiếp diễn mưa giông cục bộ -
Bảng giá vàng hôm nay 14/7: Vàng SJC nhẫn 9999 "mất giá" sâu, cửa hàng 'tung đòn' hút khách ác liệt
Sao 360°
15/06/2015 17:27Mỹ nhân showbiz Việt khiến các "đại gia" tiêu dùng điêu đứng
Việc mời các ngôi sao làm người quảng cáo cho sản phẩm có thể đem về cho các doanh nghiệp một món lời khổng lồ nhưng đôi khi họ cũng phải chấp nhận rủi ro khi công chúng quay lưng lại với người đại diện này.
Tuy nhiên, không phải ngôi sao nào cũng luôn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Những bê bối xung quanh cuộc sống riêng tư có thể khiến chính các fan hâm mộ quay lưng lại, kéo theo đó là việc tẩy chay những sản phẩm do họ đại diện. Những tin đồn tai tiếng của các ngôi sao không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà còn khiến các nhãn hàng điêu đứng khi phải gánh chịu tổn thất nặng nề về thương hiệu và doanh thu.
Cũng có những trường hợp người nổi tiếng lại bị vạ lây do những quảng cáo bị công chúng bắt lỗi. Nguyên nhân tuy xuất phát từ việc nội dung quảng cáo có những chi tiết phản cảm do nhà sản xuất không đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng nhưng các ngôi sao lại trở thành đối tượng bị người xem ''ném đá''. Và tất nhiên điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến hình tượng của họ trong mắt người hâm mộ.
Cùng điểm lại 3 trường hợp điển hình khi các sao Việt và nhãn hàng vướng phải scandal
Mai Phương Thúy

Trong văn hóa ứng xử của người Việt, việc nói trống không với người lớn tuổi là một hành vi bị coi là vô lễ. Câu thoại mà nhân vật của Mai Phương Thúy nói chỉ nên được dùng khi giao tiếp với những người bằng tuổi, không phù hợp để trả lời một người lớn tuổi và nhất lại là mẹ chồng tương lai.
Có nhiều ý kiến cho rằng tuy nội dung quảng cáo là do các nhà sản xuất phụ trách nhưng chắc chắn Mai Phương Thúy cũng đã phải xem qua kịch bản trước khi quay. Sau khi phải gánh chịu những bất bình đến từ dư luận, Mai Phương Thúy đã lên tiếng phân trần rằng cô đã góp ý cho nhà sản xuất nhưng cuối cùng nội dung kịch bản vẫn được giữ nguyên và không thể làm gì hơn khi đã kí hợp đồng với doanh nghiệp.
Thúy Hằng

Năm 2013, người mẫu Thúy Hằng đã trở thành đối tượng khiến các cư dân mạng thi nhau ''ném đá'' sau khi đoạn quảng cáo sữa Anlene do cô làm đại diện bị đem ra ''mổ xẻ''. Trong vai một cô con gái sau khi biết mẹ bị bệnh, Thúy Hằng đã nói rằng: ''Bác sĩ nói mẹ mình có nguy cơ bị loãng xương nên mình uống Anlene hàng ngày để phòng ngừa loãng xương''. Vấn đề nằm ở chỗ, người bị bệnh loãng xương là người mẹ, vậy mà cô con gái lại chỉ chăm chăm nghĩ đến bản thân mình mà không quan tâm đến mẹ.
Giải thích về điều này, Thúy Hằng cho biết đoạn quảng cáo đã bị cắt bớt so với kịch bản ban đầu. Đáng ra đoạn cuối quảng cáo sẽ có cảnh 2 mẹ con cùng uống sữa và nói: ''Hai mẹ con mình cùng uống sữa để phòng ngừa loãng xương'' nhưng khi phát sóng lại bị cắt bớt một cách khó hiểu.
Tuy đây là lỗi do khâu dàn dựng nhưng những phản ứng của công chúng cũng đã khiến Thúy Hằng gặp không ít rắc rối và ảnh hưởng.
Hồ Ngọc Hà

Hơn 10 năm gia nhập làng giải trí, mặc dù từng vướng vào nhiều tin đồn thất thiệt nhưng có lẽ chưa bao giờ Hồ Ngọc Hà gặp phải ''trận cuồng phong'' lớn đến như hiện nay. Sự việc bắt nguồn từ những tấm ảnh người đẹp này có những cử chỉ bị cho là thân mật với một người đàn ông lạ trong quán bar. Sau đó là liên tiếp những câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội xoay quanh cuộc sống riêng của nữ hoàng giải trí khi cô bị coi là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác và phản bội Cường Đô la - người đã chung sống với cô từ nhiều năm nay và có một con trai.
Mặc dù Hồ Ngọc Hà chưa lên tiếng giải thích về những tin đồn này nhưng làn sóng tẩy chay đến từ các bà mẹ đã khiến showbiz dậy sóng suốt thời gian qua, kéo theo đó là những cuộc tranh cãi giữa các fan hâm mộ của nữ ca sĩ này và những người phản đối.
Không chỉ kêu gọi tẩy chay, những người tham gia còn gửi thông điệp đến chính những nhà quản lý doanh nghiệp và yêu cầu họ chấm dứt hợp đồng với Hồ Ngọc Hà. Sự cố lần này không những khiến sự nghiệp mà Hồ Ngọc Hà đã cố gắng xây dựng trong hơn 10 năm qua bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà còn khiến các doanh nghiệp đã kí hợp đồng với cô phải lao đao khi không chỉ doanh số bán hàng bị sụt giảm mà hình ảnh của họ cũng bị người tiêu dùng dành cho cái nhìn thiếu thiện cảm. Cô bị các nhãn hàng đang làm đại diện thương hiệu đề nghị hủy, cắt hợp đồng gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
- Lộ "bảng giá" chạy kết luận tâm thần của cựu viện trưởng: DJ Thái Hoàng được "ưu đãi" đặc biệt. (7 phút trước)
- Cái kết cho người cha nhiều lần đánh con 7 tuổi vì bán vé số không đủ tiền, cậu bé hoảng loạn bỏ trốn (10 phút trước)
- NSX Tinh Hà Say Hi đòi lập vi bằng, dập tắt drama đạo nhạc của đội HURRYKNG (20 phút trước)
- Thực hư thí sinh từ hơn 10 điểm thi thử lên 24 điểm tốt nghiệp, hiệu trưởng nói gì? (21 phút trước)
- Trái cây Trung Quốc giá cao vẫn hút khách Việt, chuyên gia chỉ ra nguyên nhân (21 phút trước)
- Đưa người yêu hơn 20 tuổi về ra mắt, tôi lặng người khi nghe chính anh trai nói một điều khiến tim mình nhói đau (40 phút trước)
- Rộ tin đồn Song Joong Ki ly hôn với vợ Tây, lâm cảnh thê thảm vì sự nghiệp liên tục chạm đáy? (55 phút trước)
- Hà Nội: Triệt phá kho hàng hiệu giả núp bóng các tài khoản Facebook (57 phút trước)
- Ông Trump: Bản ghi nhớ với Iran chỉ là bước thử và đã không đạt kỳ vọng (59 phút trước)
- Đã có iOS 27 Public Beta với Siri AI cực đỉnh: Có nên lên đời ngay lúc này? (1 giờ trước)