Nữ ca sĩ Mỹ Tâm vừa lên tiếng bày tỏ sự bức xúc khi công nghệ AI bị lợi dụng để "đánh cắp" hình ảnh, tiếng nói của cô nhằm trục lợi bất chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân và túi tiền của khán giả.

Sáng 15/1, Mỹ Tâm đã đăng tải loạt bằng chứng cho thấy các đối tượng lừa đảo sử dụng AI can thiệp để giả mạo cô đang giới thiệu đồ gia dụng và thực phẩm chức năng. Những đoạn clip này chân thực đến mức khó phân biệt, khiến lượng tương tác trên mạng xã hội tăng đột biến.

Nữ ca sĩ khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật và kêu gọi người hâm mộ: "Hãy đề cao cảnh giác, tuyệt đối không mua hàng từ các quảng cáo bất thường này để tránh bị kẻ gian lừa đảo".

15-1768462308-my-tam-canh-bao-khan-bi-ai-gia-mao-giong-noi-va-hinh-anh-de-ban-hang-lua-dao.png

Không chỉ Mỹ Tâm, danh sách nghệ sĩ bị "mượn danh" để lừa đảo đang kéo dài với những cái tên như Đàm Thu Trang (bị giả mạo để tuyển dụng lừa đảo) hay MC Cát Tường.

Theo giới luật sư, đây là tình trạng "thiệt hại kép" cực kỳ nguy hiểm. Đối với nghệ sĩ, uy tín gây dựng cả sự nghiệp bị đe dọa khi hình ảnh bị gán ghép vào các sản phẩm kém chất lượng hoặc các dự án đầu tư ảo. Đối với công chúng thì sẽ dễ dàng sập bẫy lừa đảo vì đặt niềm tin vào thần tượng.

Trước tình trạng "rác" AI tràn lan, Mỹ Tâm một lần nữa khẳng định cô chỉ làm việc với các đối tác thông qua các kênh chính thức của công ty. Mọi quảng cáo xuất hiện trôi nổi trên các trang cá nhân lạ đều là giả mạo.

Việc nghệ sĩ liên tục phát đi thông tin cảnh báo khẩn cấp cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn nạn này. Người tiêu dùng cần tỉnh táo kiểm chứng thông tin, nhất là với các video có giọng nói hoặc cử động môi thiếu tự nhiên - những dấu hiệu đặc trưng của công nghệ Deepfake.

TN (SHTT)