Sao 360°

Nghệ sĩ tiễn đưa NSND Anh Tú về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng 24/12, các nghệ sĩ sân khấu, diễn viên miền Bắc có mặt tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông để tiễn đưa NSND Anh Tú về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau thời gian điều trị biến chứng của bệnh tiểu đường, NSND Anh Tú đã qua đời lúc 12h15 phút, ngày 20/12 tại bệnh viện ở Hà Nội, hưởng dương 56 tuổi. Sự ra đi của Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam khiến bạn bè, người thân, đồng nghiệp đau buồn, xót xa. 

Lễ viếng NSND Anh Tú bắt đầu từ 9h30 ngày 24/12 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải là trưởng ban tổ chức tang lễ.

Đến 15h ngày 3/1/2019, tro cốt của NSND Anh Tú sẽ được đưa về an táng tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, Hòa Bình.

Nghệ sĩ Anh Tú sinh năm 1962, là một diễn viên, đạo diễn kỳ cựu của sân khấu và truyền hình.

Nghệ sĩ tiễn đưa NSND Anh Tú về nơi an nghỉ cuối cùng
NSND Anh Tú (1962 - 2018).

Anh tốt nghiệp Khoa Đạo diễn - Đại học Sân khấu - Điện ảnh năm 2004, hơn 10 năm, Anh Tú dồn tâm huyết vào sân khấu. Khi còn đầu quân tại Nhà hát Tuổi Trẻ, anh là một diễn viên tài năng tham gia nhiều vở diễn lớn. Anh là một trong những "ngôi sao sân khấu" cùng với thế hệ vàng của nhà hát Tuổi trẻ như Lê Khanh, Lan Hương, Minh Hằng... Khi là một đạo diễn, anh dựng một số vở kịch như: Lâu đài trên cát, Cạm bẫy, Chuyện chàng dũng sĩ, Truyện Kiều, Romeo và Juliet...

Anh Tú được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2016. Ở lĩnh vực phim truyền hình, NSND Anh Tú kén chọn vai diễn, nhưng nhận vai nào anh làm hết mình vai diễn đó. Khán giả sẽ nhớ mãi những vai diễn của anh trong các phim như: Của để dành, Đàn trời, Chiều ngang qua phố cũ...

Theo Nhóm Phóng Viên (Tri Thức Trực Tuyến)