-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Sao 360°
14/11/2025 09:33Ngô Thanh Vân lên tiếng về việc ở trong biệt thự xa hoa, bị AI mạo danh lừa đảo
Trên trang cá nhân sáng 14/11, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đã chính thức đính chính những thông tin sai lệch về cuộc sống của vợ chồng cô. Cô khẳng định mình không hề sở hữu biệt thự xa hoa hay khối tài sản khủng như đồn đại, mà thay vào đó, cả hai đang sống một cuộc sống giản dị và bình yên.
Ngô Thanh Vân bày tỏ sự bức xúc khi thấy nhiều trang quảng cáo và nội dung mạng xã hội sử dụng tên tuổi, hình ảnh, thậm chí dùng cả công nghệ AI để giả mạo giọng nói của cô. Những thông tin này bịa đặt từ chuyện tài sản giàu sang cho đến việc gán ghép cô với các sản phẩm mà cô chưa bao giờ sử dụng hay hợp tác.
Cô chia sẻ điều này khiến cô thật sự buồn lòng vì không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân mà còn khiến khán giả hiểu lầm, mất niềm tin và có thể mua nhầm các sản phẩm không an toàn.
Nữ diễn viên yêu cầu các bên dừng ngay việc dùng trái phép hình ảnh, giọng nói AI và tên tuổi của cô để phát tán thông tin sai sự thật, đồng thời mong khán giả cảnh giác.
Ngô Thanh Vân cũng cho biết, với tư cách là một mẹ bỉm đang toàn tâm chăm sóc con nhỏ, cô chỉ muốn sự bình yên cho gia đình. Tuy nhiên, các nội dung giả mạo xuất hiện dày đặc gần đây khiến cô không khỏi bất an và lo lắng.
Thời gian qua, việc mạo danh người nổi tiếng bằng công nghệ deepfake (tạo video và âm thanh giả) đang là một vấn nạn nhức nhối. Nhiều nghệ sĩ đã trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo trực tuyến. Các đối tượng xấu lợi dụng AI để quảng bá hàng hóa trái phép, đánh cắp thông tin người dùng hoặc lừa đảo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của người nổi tiếng.
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (22:38)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (22:33)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (22:00)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (1 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (1 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (1 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (1 giờ trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (2 giờ trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông nước ngoài bị tố chặn xe, đe dọa phụ nữ trên phố (2 giờ trước)