Sao 360°

Nguyên Vũ lần đầu lên tiếng về lùm xùm thiếu tôn trọng đàn anh Nguyễn Hưng

Gần một tháng kể từ khi Nguyễn Hưng nổi nóng với Nguyên Vũ trong chương trình Hãy nghe tôi hát thì ca sĩ này mới chính thức lên tiếng phân trần. Nguyên Vũ cho biết để đến hôm nay vì thực sự thoải mái mới nói được rõ ràng, và chương trình kết thúc tốt đẹp mới tránh được tiếng dựa vào scandal để PR.

Gần một tháng kể từ khi Nguyễn Hưng nổi nóng với Nguyên Vũ trong chương trình Hãy nghe tôi hát thì ca sĩ này mới chính thức lên tiếng phân trần. Nguyên Vũ cho biết để đến hôm nay vì thực sự thoải mái mới nói được rõ ràng, và chương trình kết thúc tốt đẹp mới tránh được tiếng dựa vào scandal để PR.
 
Nguyên Vũ và ca sĩ Nguyễn Hưng
Trước đó trong tập 7 Hãy nghe tôi hát chủ đề Nguyễn Hưng (phát sóng tối 18.4), tiết mục của Nhật Kim Anh gây ra sự tranh cãi từ phía giám khảo Nguyễn Hưng và MC Nguyên Vũ. Đánh giá tiết mục Chờ một tiếng yêu (Lê Hựu Hà) để khoe chất giọng cùng vũ đạo "bốc lửa", Nhật Kim Anh được Nguyễn Hưng nhận xét: "Nếu không có phần cuối thì tiết mục sẽ đọng lại trong tôi. Tôi thấy giữa phần đầu và phần cuối hoàn toàn không phù hợp lắm".

Ngay lúc đó, Nguyên Vũ lên tiếng bênh vực Nhật Kim Anh: "Đây là chương trình Hãy nghe tôi hát, ngoài giọng hát, tiêu chí chấm điểm chú trọng phần dàn dựng, trang phục".

Trước đó, Nguyên Vũ cũng lặp lại ý trên khi phản đối Nguyễn Hưng chê tiết mục của thí sinh khác. Điều này khiến giám khảo Nguyễn Hưng bực mình. Anh đáp trả: "Nãy giờ chúng tôi nghe chứ đâu phải không nghe. Vũ cần cẩn trọng lời nói, đừng dùng từ “nhắc lại” nhiều lần như vậy. Chị Phương Dung bao nhiêu tuổi trong nghề rồi, tuổi của Vũ chưa chắc bằng tuổi nghề của chúng tôi. Hãy cẩn trọng lời nói đi".

Dù đoạn căng thẳng đã được lược đi trên sóng truyền hình (chương trình không phát trực tiếp) nhưng câu chuyện được khán giả theo dõi tại trường quay chia sẻ lại.
 
Nguyên Vũ lần đầu nói gì lùm xùm thiếu tôn trọng đàn anh Nguyễn Hưng 2
Nguyên Vũ khẳng định luôn sống lễ độ và lễ phép với mọi người, nhất là những người lớn tuổi đời và tuổi nghề hơn mình

Lần đầu lên tiếng nói về vụ việc, Nguyên Vũ trình bày: “Tôi không phủ nhận rằng trong quá trình quay hình Hãy nghe tôi hát đã có một chút căng thẳng trong quá trình trao đổi giữa host chương trình và giám khảo khách mời. Tôi khẳng định lại tôi được ban tổ chức chương trình mời vào vị trí của một host chương trình chứ không đơn thuần là một MC và để gây kịch tính, thu hút, tôi có quyền đưa ra những trao đổi khi cần thiết về chuyên môn hoặc gợi mở vấn đề để tránh gây nhàm chán cho khán giả. Đó là tôi muốn giải thích, nói lại cho cặn kẽ còn việc ai đó nói tôi thiếu tôn trọng bậc đàn anh trên sóng truyền hình rõ ràng là không chính xác”.

Khi được hỏi có vẻ như mối quan hệ giữa anh và ca sĩ Nguyễn Hưng ngoài đời không tốt đẹp, Nguyên Vũ lấp lửng: “Cho phép tôi không trả lời những câu hỏi về đời tư và quá riêng tư, nhất là những câu hỏi có thể gây kích động fan không cần thiết. Với nghệ sĩ, bạn hãy nhìn họ trên sân khấu cùng những nỗ lực, cống hiến của họ trong nghệ thuật. Tôi nghĩ tốt nhất là nên vậy”.
 
Nguyên Vũ lần đầu nói gì lùm xùm thiếu tôn trọng đàn anh Nguyễn Hưng 3
Nguyên Vũ (ngoài cùng bên trái) trong đêm thi chung kết Hãy nghe tôi hát

Ngoài ra, nam ca sĩ nói thêm để chứng minh cho việc anh không có thái độ bất kính với các bậc tiền bối là sắp tới sẽ ra mắt album hát nhạc xưa, nhạc bolero cùng với các nghệ sĩ đàn anh, cha chú: “Nếu tôi không trân trọng họ thì tôi đã không dành nhiều tâm sức để chuẩn bị cũng như bằng mọi cách cố gắng để mời được họ đồng hành với mình và ngược lại, nếu không quý tôi và những nỗ lực cũng như cách sống của tôi, có lẽ họ cũng sẽ không nhận lời”.

Trước đó, Nguyên Vũ từng nhận được nhiều chỉ trích lấn át giám khảo khi cầm trịch Bước nhảy Hoàn vũ 2012. Nói về lời đánh giá anh quá ôm đồm và chưa thực sự làm tốt vai trò MC, Nguyên Vũ nói thẳng: “Có người còn dành cho tôi những từ có vẻ như không lọt tai nữa, chẳng hạn, “thảm họa MC” này nọ. Tôi nói thật, sao chúng ta không rộng mở để dành cho nhau những cơ hội. Tuy tôi không làm MC nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện của tôi đều có thể tạo được một ấn tượng gì đó để nhớ và tất cả đều nằm trong khuôn khổ cho phép chấp nhận được của nhà sản xuất, nhà đài. Nếu tôi không nỗ lực, làm không tốt thì có lẽ nhà sản xuất cũng như nhà đài nào dám mời tôi nữa. Tôi nghĩ, vấn đề quan trọng của một MC hay host chương trình là để lại bản sắc và sự khác biệt”.

Chúng tôi cũng đã liên lạc với nghệ sĩ Nguyễn Hưng để trao đổi thêm về vấn đề này nhưng anh đã trở về Mỹ sau khi kết thúc chương trình.

Theo Thùy Linh (Thanh Niên Online)