-
Báo chí quốc tế đưa ra nhiều dự đoán trái chiều trước đại chiến Anh - Argentina -
Hành động bất ngờ của nam tài xế chở hai mẹ con đi chạy thận khiến anh được liên hệ lại chỉ sau một tuần -
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh -
Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng thương tâm khi đi hái na trên núi -
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất
Sao 360°
02/02/2025 18:07Nhà Trắng phản hồi video khóc lóc của Selena Gomez
Sáng 1/2 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng phản hồi về video khóc lóc thương xót những người nhập cư bất hợp pháp bị trục xuất của Selena Gomez lên tài khoản X chính thức.
Nội dung thông điệp liệt kê các nạn nhân bị sát hại bởi người nhập cư bất hợp pháp, bao gồm Kayla Hamilton, Jocelyn Nungaray và Rachel Morin.
Cùng với đó, Nhà Trắng yêu cầu Selena Gomez cùng “những người phản đối việc bảo vệ biên giới của chúng ta” xem đoạn video ghi lại chia sẻ từ những người mẹ mất con trong các tội ác trên.
“Khi xem đoạn video đó, thật khó tin rằng nó chính thống và có thật vì cô ấy là một diễn viên”, một người mẹ trong video nói.
“Cô không biết mình đang khóc cho ai. Còn những đứa con của chúng tôi đã bị giết hại dã man, cưỡng hiếp, đánh chết và bị bỏ lại trên sàn nhà bởi những kẻ nhập cư bất hợp pháp này thì sao?”, một người mẹ khác lên án.
Video nhận được hơn 2,5 triệu lượt xem chỉ sau hơn nửa ngày xuất hiện. Dù không trực tiếp chỉ trích Selena Gomez, động thái từ văn phòng làm việc của Tổng thống Donald Trump khiến nữ diễn viên sinh năm 1992 một lần nữa đối mặt với sự công kích từ cộng đồng mạng.
Khán giả bình luận: “Selena Gomez, cô nên cảm thấy xấu hổ và nợ người Mỹ một lời xin lỗi”, “Tôi đoán Selena xong rồi”, “Selena Gomez là một kẻ đạo đức giả. Những gì cô ta làm là sự xúc phạm đến gia đình nạn nhân”, “Xin lỗi đi Selena. Cô là nỗi ô nhục”…
Bên cạnh đó, không ít người lên tiếng bênh vực cựu ngôi sao Disney. Họ cho rằng Nhà Trắng đang hướng dư luận hiểu sai ý của Selena.
“Selena Gomez không khóc vì những người nhập cư phạm tội. Cô ấy khóc vì những người đang nỗ lực làm việc để có cuộc sống tốt đẹp hơn và những người bị vi phạm các quyền cơ bản của con người khi bị trục xuất cùng con cái họ. Đừng lợi dụng hình ảnh những người mẹ đang đau buồn để tấn công cô ấy nữa”, “Selena đang nói về những người vô tội bị ảnh hưởng bởi tất cả điều này. Selena xứng đáng được xin lỗi vì sự vu khống này”, “Hãy để cô ấy yên, đừng xuyên tạc suy nghĩ của cô ấy”… là những ý kiến ủng hộ Selena.
Một bộ phận cư dân mạng khác phản đối việc Nhà Trắng trả đũa công khai Selena Gomez. Theo những người này, cơ quan đại diện cho lãnh đạo nước Mỹ không nên bận tâm đến vấn đề nhỏ như việc một người nổi tiếng đưa ra quan điểm cá nhân, thay vào đó hướng sự quan tâm vào các chủ đề quan trọng hơn như hai vụ tai nạn máy bay liên tiếp.

Ngày 21/1, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết sẽ chấm dứt chính sách hạn chế các đặc vụ ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ) bắt giữ những người không có giấy tờ tại các nhà thờ, trường học và bệnh viện.
"Những tên tội phạm không còn có thể ẩn náu trong các trường học và nhà thờ của Mỹ để tránh bị bắt. Chính quyền Trump sẽ không trói tay lực lượng thực thi pháp luật dũng cảm của chúng ta, thay vào đó tin tưởng vào phán đoán đúng đắn của họ", DHS tuyên bố.
Sau đó, ICE tiến hành các cuộc đột kích tại thành phố lớn như New York, Miami, Chicago và Newark... bắt giữ hàng trăm người không có giấy tờ cư trú hợp lệ.
Việc trục xuất những người nhập cư tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn ở xứ cờ hoa tác động mạnh đến Gomez vì bà của cô là người di cư Mexico theo đuổi Giấc mơ Mỹ.
Ngày 27/1, nữ ca sĩ 9X đăng lên Instagram Story video vừa khóc vừa nói về lệnh trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp của ông Trump.
“Tất cả người của tôi đều bị tấn công, kể cả trẻ em. Tôi không hiểu nổi. Tôi rất xin lỗi. Tôi ước mình có thể làm gì đó nhưng tôi không thể. Tôi không biết phải làm gì. Tôi sẽ thử mọi cách, tôi hứa”, cô nói.
Không lâu sau, giọng ca Calm Down xóa video và thay bằng dòng trạng thái: “Rõ ràng là không ổn khi thể hiện sự đồng cảm với mọi người”, nhưng cũng nhanh chóng xóa đi.
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)
- Thái Lan triệu tập người mặc quân phục xuất hiện gần Thủ tướng Thái Lan tại hiện trường vụ cháy quán pub (22:06)
- Báo chí quốc tế đưa ra nhiều dự đoán trái chiều trước đại chiến Anh - Argentina (28 phút trước)
- Hành động bất ngờ của nam tài xế chở hai mẹ con đi chạy thận khiến anh được liên hệ lại chỉ sau một tuần (51 phút trước)
- Côn Đảo tìm thân nhân của hơn 500 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án nhà tang lễ (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh (1 giờ trước)
- Nóng vụ cuốn sách "Chuyện với Thanh": Khởi tố Ban giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, xử phạt hàng loạt cơ quan báo chí (2 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ gian lận thi cử ở Chuyên Tuyên Quang, lý do hiệu trưởng và 7 bị can mới bị khởi tố (3 giờ trước)
- Công an thông tin vụ mẹ tạt nước sôi lên người khiến con trai bị bỏng ở Đắk Lắk (3 giờ trước)
- Tài xế Mercedes chửi bới, đánh đập người đàn ông giữa đường: Lý do nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt (3 giờ trước)
- Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa xác nhận có vụ thí sinh dùng điện thoại lúc thi: Vì sao chưa xử lý những cán bộ sai phạm (3 giờ trước)