Dù sức khỏe của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã ổn định sau đợt cấp cứu, gia đình vẫn phải tạm hoãn đêm nhạc kỷ niệm 70 năm ra đời ca khúc "Chiếc đèn ông sao" do neo người và gặp khó khăn trong khâu chuẩn bị.

Chị Phạm Hồng Tuyến — con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên — cho biết ông vừa xuất viện vào ngày 22/9 sau khi được kiểm tra, điều trị biến chứng huyết áp và căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tại Bệnh viện Lão khoa T.Ư. 

Trước khi về nhà, nhạc sĩ đã được tiêm ngừa vắc-xin cúm mùa và bạch hầu, hiện tình trạng sức khỏe đã dần ổn định. Tuy nhiên, vì lực lượng gia đình mỏng, không đủ nhân lực lo liệu chu toàn nên đêm nhạc kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm thiếu nhi kinh điển "Chiếc đèn ông sao" đành phải tạm dời lại.

23-1790129395-nhac-si-pham-tuyen-xuat-vien-hoan-chuong-trinh-ky-niem-70-nam-ca-khuc-chiec-den-ong-sao
Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã xuất viện vào ngày 22/9.

Ở tuổi ngoài 90, cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam vẫn giữ thói quen đọc sách báo in và theo dõi truyền hình hằng ngày. Dù sức khỏe suy giảm, việc đi lại hay trò chuyện gặp nhiều khó khăn, ông vẫn đều đặn ra phòng khách chung bữa cơm tối cùng gia đình. Căn hộ tập thể trên phố Vạn Bảo (Hà Nội) nơi ông sinh sống luôn ngập tràn sách báo và tư liệu âm nhạc.

Sinh năm 1930 trong một gia đình trí thức (là con trai của học giả Phạm Quỳnh), nhạc sĩ Phạm Tuyên sớm hấp thụ âm hưởng nhã nhạc cung đình Huế và học nhạc lý phương Tây từ thời niên thiếu. Trong sự nghiệp, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý văn hóa quan trọng tại Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Phát thanh Truyền hình.

Với kho tàng gần 700 tác phẩm — trong đó có hơn 200 bài hát dành cho tuổi thơ, ông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh là người sáng tác nhiều bài hát thiếu nhi được phổ biến nhất và được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật năm 2012.

TN (SHTT)